Chuyên mục
Nga làm
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga làm "sao nhân tạo" bằng vệ tinh kim tự tháp

Thứ hai 03/07/2017 09:03 GMT + 7
Vệ tinh có hình kim tự tháp phản xạ ánh sáng mặt trời, lu mờ các ngôi sao khác khi nhìn từ Trái Đất.

Các nhà khoa học trẻ của Nga mới đây công bố dự án chế tạo một vệ tinh độc đáo, có thể lọt vào 4 đối tượng sáng nhất trên bầu trời trong tầm nhìn từ Trái Đất, trừ sao Kim, Mặt Trời và Mặt Trăng.


Vệ tinh của nhóm nhà khoa học trẻ ở Nga sẽ sáng hơn nhiều ngôi sao khác nhìn từ Trái Đất.

Dự án có tên "Mayak" (Hải đăng) sẽ bắt đầu vào tháng Bảy, được xây dựng dựa trên nguyên tắc phản xạ năng lượng mặt trời.

Vệ tinh này đã gần như được hoàn thành theo ý tưởng của các nhà khoa học trẻ mang tên "Your sector of space" với sự hỗ trợ của Trường Đại học Cơ khí Hợp nhất Moscow.

Các nhà khoa học trẻ ở Nga đã lên ý tưởng về vệ tinh này.

Vệ tinh Mayak gây ấn tượng với 4 tấm phản xạ hình tam giác chụm vào nhau như một chiếc kim tự tháp. Mỗi cạnh dài 4m. Tấm phản xạ được làm từ màng kim loại được dát mỏng gấp 20 lần so với tóc người, với hệ số phản xạ là 95%. Tấm phản xạ này sẽ cung cấp cường độ quang học ở mức -10 khiến cho việc theo dõi vệ tinh từ Trái Đất sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng.

Vệ tinh này cũng sẽ chuyển động lắc lư trên tất cả các trục của nó với tốc độ ít nhất là 1 vòng/giây.

Vệ tinh thiết kế hình kim tự tháp.

Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch để đặt các tàu vũ trụ trong quỹ đạo cách khoảng 600 km so với mặt đất. Điều này có nghĩa nó sẽ luôn hứng được ánh sáng mặt trời ở mọi vị trí khác nhau.

Dự án được tài trợ khoảng 34.000 USD đủ để xây dựng và thử nghiệm vệ tinh cùng với đợt phóng lên quỹ đạo với tên lửa mang "Soyuz" phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) chỉ trong thời hạn 2 tuần.

Vệ tinh thiết kế hình kim tự tháp.

Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch để đặt các tàu vũ trụ trong quỹ đạo cách khoảng 600 km so với mặt đất. Điều này có nghĩa nó sẽ luôn hứng được ánh sáng mặt trời ở mọi vị trí khác nhau.

Dự án được tài trợ khoảng 34.000 USD đủ để xây dựng và thử nghiệm vệ tinh cùng với đợt phóng lên quỹ đạo với tên lửa mang "Soyuz" phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) chỉ trong thời hạn 2 tuần.

Vệ tinh sẽ liên tục phản xạ ánh sáng mặt trời.

Nhóm nhà khoa học trẻ cho biết, vệ tinh được thiết kế như một chiếc dù sẽ có khả năng hạ thấp quỹ đạo của các rác thải không gian và đẩy chúng rời khỏi quỹ đạo của mình, rơi vào bầu khí quyển của Trái Đất và cháy tan trong đó.

Ngoài ra, đây cũng là vệ tinh đầu tiên mà các nhà khoa học trẻ có thể hợp tác cùng nghĩ ra ý tưởng để thực hiện một vệ tinh thực, khiến khoảng cách không gian gần gũi hơn.

Một số nhà thiên văn coi dự án vệ tinh này là "vô nghĩa".

Ánh sáng mà vệ tinh Nga phản chiếu sẽ gây cản trở cho nghiên cứu không gian.

Nick Howes, một nhà thiên văn học và cựu Phó Giám đốc của Đài quan sát Kielder ở Northumberland, nói với IFLScience,nhiều chương trình thiên văn dựa vào việc quan sát toàn bộ bầu trời đêm và có một ngôi sao nhân tạo lầm lạc trôi qua sẽ có thể gây ra vấn đề.

Jonathan McDowell, một nhà thiên văn tại Trung tâm vật lý học thiên thể Harvard-Smithsonian cho biết, vệ tinh của các nhà khoa học trẻ này sẽ khiến các nhà thiên văn học rất khó chịu bởi cần sự quan sát bầu trời trong khoảng tối.

Vệ tinh cũng có thể gây ô nhiễm ánh sáng cho các hoạt động từ dưới Trái Đất.

Ngày 14/7, vệ tinh này sẽ được phóng lên quỹ đạo từ sân bay Cosmos Baikonur ở Kazakhstan.

Ông Alexander Shaenko, người đứng đầu khóa học về vũ trụ học hiện đại tại Đại học Kỹ thuật Cơ khí Đại học Moscow cho biết: "Chúng tôi đang đưa một vệ tinh lên quỹ đạo và sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời có thể nhìn thấy ở bất kỳ điểm nào trên hành tinh của chúng ta... Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng khám phá vũ trụ là một điều thú vị và thú vị, nhưng điều quan trọng nhất là ngày nay mọi người đều quan tâm đến điều đó".

Ông Shaenko cũng lắng nghe các lo ngại và cho rằng, "nhiều tàu vũ trụ đang bay trên bầu trời đêm, thậm chí còn sáng hơn Mayak".

Video dự án vệ tinh Mayak ngôi sao nhân tạo sáng thứ 4 trên bầu trời



Cúc Phương
Nguồn: baodatviet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.