Chuyên mục
Nga cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp định về trụ sở LHQ

Nga cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp định về trụ sở LHQ

Thứ tư 08/02/2023 17:18 GMT + 7

Mỹ đã thường xuyên từ chối cấp thị thực mà không có lý do cho các đại biểu tham gia sự kiện của LHQ, cũng như việc áp đặt hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Nga và một số nước khác làm việc ở New York.

Hôm 8/2, truyền thông Nga dẫn lời Vụ trưởng Vụ Tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao nước này, Petr Ilyichev, cho biết, Moscow sẽ đạt được việc khởi động thủ tục trọng tài kiện Mỹ không tuân thủ hiệp định về quy chế nước sở tại của LHQ, khi các vi phạm của phía Mỹ trở nên thường xuyên hơn.

“Mỹ thực sự đang khiến người ta nghi ngờ ngày càng nhiều về tính xác đáng trong viêc họ duy trì cho mình tư cách là nước sở tại đối với các tổ chức trung tâm của LHQ. Gần đây, những vi phạm của người Mỹ đối với các cam kết theo hiệp định liên quan với Tổ chức toàn thế giới này năm 1947, không những không chấm dứt mà còn trở nên thường xuyên hơn. Đó là việc từ chối cấp thị thực mà không có lý do cho các đại biểu tham gia sự kiện của LHQ, việc áp đặt hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao nước ngoài làm việc ở New York, thậm chí là việc chiếm giữ kiểu ‘tập kích’ theo nghĩa đen đối với tài sản thuộc sở hữu ngoại giao, vi phạm Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao.”,  ông Ilyichev nói.

 

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia, cho rằng, việc Mỹ liên tục từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho một số đại biểu Nga để tham dự các sự kiện của LHQ là đáng báo động. Ảnh: AP.

 

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, nạn nhân của những hành vi chuyên quyền như vậy từ phía Washington không chỉ riêng nước Nga, mà còn với “một loạt các quốc gia ‘bất trị’ khác, những nước cùng với chúng tôi thường xuyên lưu ý đến hành vi sai trái của Mỹ trong các cuộc thảo luận tại diễn đàn Ủy ban liên quan về quan hệ với nước sở tại”.

“Về phía Nga, chúng tôi dự định tiếp tục yêu cầu Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres khởi động thủ tục trọng tài chống lại Mỹ theo những điều khoản của hiệp định năm 1947 nói trên. Tổng Thư ký có mọi thẩm quyền cần thiết để làm việc này, trong đó có cả căn cứ từ các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ được thông qua trong nhiều năm liên tiếp kêu gọi ‘khẩn trương xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc nhất’ và ‘thực hiện bất kỳ biện pháp thích hợp nào’ để giải quyết vấn đề trên.”, nhà ngoại giao nói.

Đầu tháng 9/2022, trong một lá thư gửi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, đề cập việc Washington “khó dễ” trước yêu cầu của Moscow cấp 56 thị thực để cho phép Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và phái đoàn của ông tới New York dự cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại LHQ, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cảnh báo, điều này là “đáng báo động” bởi trong nhiều tháng trước đó, Mỹ đã liên tục từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho một số đại biểu Nga tham dự các sự kiện của LHQ.

Theo “Hiệp định về trụ sở chính” của LHQ năm 1947, Mỹ thường được yêu cầu phải cho phép các nhà ngoại giao nước ngoài tiếp cận Liên Hợp Quốc. Nhưng Washington nói, họ có thể từ chối thị thực vì lý do “an ninh, khủng bố và chính sách đối ngoại”.

 

Văn Phong

Nguồn: baovephapluat.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.