Chuyên mục
Nga  tuyên bố sẵn sàng đón người tị nạn Syria
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga tuyên bố sẵn sàng đón người tị nạn Syria

Thứ năm 10/09/2015 02:04 GMT + 7
Nga có thể nhận một số lượng lớn người tị nạn Syria, như đã từng làm với thường dân chạy nạn chiến tranh từ Ukraine, một quan chức Nga tuyên bố.

Người tị nạn Syria đang lũ lượt băng qua biên giới Hy Lạp từ Macedonia - Ảnh: Reuters

“Lãnh thổ, văn hóa, lịch sử, và thậm chí là cả tình hình xã hội của chúng tôi đủ sức đón nhận chuyện này”, đài RT (Nga) ngày 9.9 dẫn câu trả lời của đặc phái viên Pavel Astakhov của tổng thống Nga về quyền trẻ em khi được hỏi liệu Nga có nhận người tị nạn Syria hay không.

“Sau khi cuộc xung đột tại miền đông Ukraine bắt đầu bùng lên, chúng tôi đã trong tư thế sẵn sàng để đón nhận tất cả trẻ em mồ côi Ukraine và đã có khoảng 90.500 cô nhi vào thời điểm đó. Chúng tôi đã nhận toàn bộ những đứa trẻ này, chúng tôi có đủ tiềm lực”, ông Astakhov cho hay.

Đặc phái viên này còn nhấn mạnh thêm rằng người tị nạn vào Nga sinh sống không nên mãi phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi xã hội, mà cần phải trở thành những thành viên có trách nhiệm trong xã hội Nga.

“Ngày nay chúng ta có một loại người tị nạn khác biệt, đó là những người không lâm vào cảnh tuyệt vọng, đói khát và thất nghiệp. Mà họ phần lớn là những người thuộc tầng lớp trung lưu chỉ muốn có sự yên bình. Họ cần được tạo điều kiện để làm việc và học hành, và chính phủ các nước châu Âu nên nỗ lực đáp ứng điều này”, ông Astakhov bình luận.

Cũng trong ngày 9.9, ông Konstantin Romodanovsky, người đứng đầu Cơ quan Di cư Liên bang Nga, nói với hãng tin TASS (Nga) rằng nước này chỉ sẵn lòng đón nhận người tị nạn Syria với điều kiện họ không phạm pháp.

Ông này nói thêm rằng nhà chức trách Nga đang xem xét hồ sơ xin tị nạn từ nhiều công dân Syria và giúp đỡ những người này, nhưng cũng lưu ý rằng “về mặt lịch sử, các nước châu Âu phù hợp cho người tị nạn Syria hơn là Liên bang Nga”.

Đã có 182 công dân Syria dùng Nga như vùng trung chuyển để sang châu Âu trong năm 2015, theo ông Romodanovsky.

Hoàng Uy
Nguồn: Thanh Niên online

EU công bố kế hoạch táo bạo đối phó khủng hoảng di cư

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu đã công bố kế hoạch phân bổ hạn ngạch bắt buộc để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất tại "Lục địa Già" trong vòng 70 năm qua.

Người di cư xô xát với cảnh sát tại thị trấn Gevgelija ở biên giới Macedonia - Hy Lạp ngày 7/9. Ảnh: AFP-TTXVN

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker ngày 9/9 đã công bố kế hoạch phân bổ hạn ngạch bắt buộc để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất tại "Lục địa Già" trong vòng 70 năm qua, trong bối cảnh Hy Lạp và Hungary đang phải vật lộn với dòng người di cư mới ồ ạt tràn vào lãnh thổ.

Theo kế hoạch, 120.000 người tỵ nạn đang tạm trú tại Italy, Hy Lạp và Hungary, những nước vốn đã bị quá tải bởi các dòng người di cư liên tục đổ tới trong thời gian qua, sẽ được phân bổ cho các nước thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) theo số lượng đã được định trước. 

Theo đó, Đức sẽ tiếp nhận hơn 31.000 người di cư, Pháp 24.000 người, Tây Ban Nha 15.000 người.... Hiện Pháp đã nhất trí đón tổng cộng 24.000 người tỵ nạn trong vòng 2 năm theo hạn ngạch do EC ấn định, trong khi Thủ tướng Anh David Cameron cho biết nước này có thể sẽ tiếp nhận 20.000 người trong vòng 5 năm tới. 

Ngoài ra, kế hoạch này cũng đề cập tới việc thiết lập một hệ thống mang tính lâu dài hơn để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư, được cho là sẽ còn kéo dài trong nhiều năm. 

Đức, nước dự kiến tiếp nhận 800.000 người tỵ nạn trong năm nay và có thể nhận tới 500.000 người tỵ nạn/năm trong vài năm tới, cho rằng kế hoạch phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư là "bước đi quan trọng đầu tiên", song cảnh báo sẽ phản đối việc EU áp đặt các mức trần cứng nhắc. Theo Đức, châu Âu cần một thỏa thuận ràng buộc về tỷ lệ phân bổ người tỵ nạn dựa trên những tiêu chuẩn công bằng giữa các quốc gia thành viên (EU). 

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển Stefan Lofven, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh EU cần thiết lập một hệ thống mở để chia sẻ hạn ngạch tiếp nhận người tỵ nạn. 

Hiện nhiều nước thành viên EU vẫn chưa có sự đồng thuận trong vấn đề này, trong đó có Hungary- quốc gia hiện đang phải "gánh" hơn 150.000 người di cư đổ đến nước này trong năm nay và đang gấp rút hoàn tất việc xây dựng một hàng rào thép gai ở biên giới giáp với Serbia.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Áo cho biết trong vòng 24 giờ đồng hồ (từ sáng 7 đến sáng 8/9), khoảng 7.000 người di cư đã đi bằng tàu hoả qua thủ đô Vienna của nước này. Trong số này, chỉ có 66 người nộp đơn xin tỵ nạn tại Áo, số còn lại tiếp tục hành trình tới Đức.

Nguồn: baotintuc.vn
Nguồn: thanhnien.com.vn, baotintuc.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.