Chuyên mục
Mỹ lo Nga thành cường quốc quân sự số 1 thế giới
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Mỹ lo Nga thành cường quốc quân sự số 1 thế giới

Thứ bảy 02/02/2019 03:09 GMT + 7
Máy bay trinh sát RC-135V quần thảo ở Crimea vì Mỹ thấy Nga đã thực sự trở thành cường quốc quân sự dẫn đầu thế giới.

Ông Vladimir Bobkov, Phó Chủ tịch Quốc hội Crimea mới đây đã có những bình luận về sự xuất hiện dày đặc của những chuyến bay trinh sát Mỹ ở biên giới Crimea.

Trinh sát Mỹ lòng vòng quanh Crimea suốt 8 tiếng một ngày.

Ông Bobkov cho rằng, lý do khiến cho các máy bay trinh sát thuộc lực lượng Không quân Mỹ tằng cường hoạt động tình báo dọc bờ biển Crimea vì Mỹ lo ngại Nga gia tăng vai trò quân sự trên trường quốc tế.

Ông Bobkov nhấn mạnh rằng sau khi Liên Xô sụp đổ, hoạt động trinh sát của các nước phương Tây ở biên giới Nga không tích cực bởi họ hài lòng với tình hình khi ấy.

Gần đây, Crimea và vùng Baltic đã trở thành khu vực được các cơ quan tình báo phương Tây đặc biệt chú ý. Đó là do vị thế ngày càng lớn mạnh của Nga.

"Ai cũng hiểu một điều rằng, ngày nay, Nga ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình của các sự kiện quốc tế, do đó các dịch vụ trinh sát (ở biên giới Nga-ND) ngày càng được tăng cường. Lực lượng trinh sát hoạt động để tìm hiểu mọi việc, vì họ biết rõ rằng nước Nga ngày nay trong lĩnh vực quân sự, đang là một quốc gia đi tiên phong" - ông Bobkov nói với Sputnik.

Hoạt động trinh sát của phương Tây, đặc biệt là Mỹ ở dọc bờ biển Crimea đã được ghi nhận nhiều tháng qua.

Hôm 31/1 là lần gần nhất ghi nhận những chuyến bay của Không quân Mỹ đang trinh sát Crimea.

Trang giám sát dữ liệu PlaneRadar cho thấy, một số máy bay trinh sát Mỹ đã được phát hiện gần bán đảo Crimea.

Đầu tiên là chiếc máy bay RC-135V với số hiệu 64-14841 của Không quân Mỹ đã bay trên vùng biển Đen. Máy bay này rời căn cứ vịnh Souda trên đảo Crete và di chuyển về hướng Bán đảo Crimea vào lúc 8h 25 phút (giờ Moscow).

Sau đó một chiếc Boeing KC-135R được gửi tới vùng này từ căn cứ không quân Mildenhall ở Anh nhằm tiếp nhiên liệu.

Sau đó, lúc 9h 20 phút, một máy bay trinh sát điện tử vô tuyến Lockheed EP-3E số hiệu 157316 của Hải quân Mỹ tiếp tục cất cánh từ căn cứ ở Hy Lạp.

Hai giờ sau, một máy bay tuần tra phòng không NATO Boeing P-8A Poseidon với số hiệu 168857 tiếp tục cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella của NATO trên đảo Sicily tới khu vực bán đảo Crimea.

Số may bay trinh sát đã bay quanh bờ biển Crimea vào khoảng 11h 40 phút, đi vòng quanh biên giới phía nam nước Nga nhiều lần. Tổng cộng, quá trình trinh sát kéo dài khoảng 8 tiếng đồng hồ.

Các chuyến bay trinh sát đã diễn ra ở mức thường xuyên hơn trong vài tháng gần đây, đặc biệt là sau sự căng thẳng trên biển Azov giữa Nga và Ukraine, cũng như việc Nga gia tăng hỗ trợ Syria trong cuộc chiến chống khủng hố ở quốc gia Syria.

Phía Washington coi đây là một hành động hỗ trợ đồng minh rõ ràng nhất. Lầu Năm Góc từng phát đi thông điệp hôm 8/12/2018: "Họ cần có thông tin, họ cần biết Nga đang làm gì ở những vùng lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi đến đó, thực hiện các chuyến bay, và mang về thông tin quan trọng".

Còn phía NATO phát đi thông điệp kêu gọi các bên căng thẳng kìm chế lại các hoạt động quân sự của mình, tuy nhiên tái khẳng định họ hỗ trợ Ukraine bằng mọi biện pháp cần thiết, và những chuyến bay trinh sát là một trong nhiều hành động hỗ trợ như vậy.

Steffan Watkins, một chuyên gia an ninh độc lập khẳng định trên trang National Interest "Họ không bay vào vùng tranh chấp nào cả. Tất cả những gì họ làm là bay trong một hành trình bay an toàn trong lãnh thổ Ukraine, họ không bén mảng đến gần khu vực Crimea hay vùng Donbass".

Ông Watkins cũng cho rằng, hiếm có khả năng Mỹ sử dụng máy bay trinh sát để tìm kiếm tình hình lực lượng hay bố trí quân sự của Nga ở Crimea và những cuộc trinh sát như vậy chỉ thể hiện sự ủng hộ đồng minh mà không mang lại giá trị thông tin nào.

Huy Vũ
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.