Chuyên mục
Mỹ còng tay, xích hông người bị trục xuất: Brazil lên tiếng

Mỹ còng tay, xích hông người bị trục xuất: Brazil lên tiếng

Chủ nhật 26/01/2025 15:47 GMT + 7

Giới chức Brazil yêu cầu cảnh sát Mỹ tháo còng tay, xích hông cho những người bị trục xuất tới Brazil, trong khi một Bộ trưởng của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva công khai chỉ trích chính quyền ông Trump.

Người di cư bị áp giải lên máy bay C-17 (ảnh: Reuters)

 

Cảnh sát liên bang, theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tư pháp Brazil Ricardo Lewandowski, đã có mặt khi một chiếc máy bay Mỹ chở người di cư bị trục xuất bất ngờ hạ cánh xuống thành phố Manaus (Brazil) vì lý do kỹ thuật, chính phủ Brazil hôm 25/1 thông báo.

Theo đúng lộ trình, chiếc máy bay chở 88 người Brazil phải hạ cánh xuống thành phố Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas Gerais (đông nam Brazil).

Chính phủ Brazil cho biết, giới chức Mỹ đã ngay lập tức tháo còng tay cho những người bị trục xuất, khi có sự can thiệp của cảnh sát Brazil.

Tổng thống Lula da Silva đã ra lệnh cho không quân Brazil hộ tống 88 công dân Brazil tới điểm đến Belo Horizonte, đảm bảo “trang nghiêm và an toàn”, chính phủ Brazil cho biết.

Theo Bộ Tư pháp Brazil, kể từ đầu năm 2025, đây là lần thứ 2 Mỹ gửi những người bị trục xuất về Brazil và là chuyến bay đầu tiên kể từ sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 25/1, nhiều hình ảnh do truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy, người nhập cư trái phép bị giới chức Mỹ còng tay, xích hông như tội phạm. Họ bị đưa lên máy bay, chở sang Mexico, Guatemala hoặc Brazil.

Bộ trưởng Tư pháp Brazil – ông Ricardo Lewandowski – cho rằng, đây là cách đối xử “thiếu tôn trọng trắng trợn” đối với những người bị trục xuất.

Trước đó, hôm 24/1, bà Karoline Leavitt – thư ký báo chí Nhà Trắng – cho biết, “các chuyến bay trục xuất đã chính thức bắt đầu”, trong “chiến dịch trục xuất với quy mô lớn nhất lịch sử”.

Bà Leavitt cho biết, nhiều người bị Mỹ trục xuất đã có hành vi phạm tội hoặc có tiền án.

Tuy nhiên, chưa có lời giải thích chính thức nào từ phía Mỹ về việc nhiều người bị còng tay, xích hông trước khi lên máy bay trục xuất.

 

Bên trong máy bay chở người bị trục xuất khỏi Mỹ (ảnh: Reuters)

 

Hôm 25/1, Reuters đưa tin, Mexico đã từ chối yêu cầu của Nhà Trắng về việc cho phép một máy bay quân sự chở người bị trục xuất hạ cánh.

Trước đó, hôm 24/1, máy bay quân sự Mỹ đã thực hiện 2 chuyến bay, mỗi chuyến chở khoảng 80 người bị trục xuất, đáp xuống Guatemala. Nhưng với Mexico, nước này từ chối cho phép máy bay vận tải C-17 (của Mỹ) hạ cánh.

Một quan chức Mỹ và một quan chức Mexico đã xác nhận sự việc này, theo NBC News.


Vương Nam

Nguồn: nguoiduatin.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.