Chuyên mục
Moskva: Hoa anh đào bừng nở trong khu vườn Nhật bản
BÌNH LUẬN
Co the di bang metro den ben БОТАНИЧЕСКИЙ САД sau do ban hay di bo
Mọi người cho em hỏi, địa chỉ khu vườn này ở đâu ạ? Có thể đi bằng metro không ạ?
mot mua xuan day suc song

Moskva: Hoa anh đào bừng nở trong khu vườn Nhật bản

Thứ tư 08/05/2013 15:59 GMT + 7
Những bông hoa anh đào - Sakura - bắt đầu bừng nở vào ngày 08 tháng 5 trong khu vườn Nhật bản thuộc Vườn Thực vật Viện Hàn lâm khoa học Nga ở Moskva (Японскийсад Ботанического сада РАН), báo hiệu mùa xuân đã về. Trong 2-3 ngày sắp tới, những cây Sakura trong vườn sẽ bừng nở hoa và vẻ đẹp mong manh của hoa anh đào chỉ kéo dài khoảng 4, 5 ngày trong điều kiện thời tiết lặng gió, không mưa. Chính những khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua lại càng làm tăng thêm giá trị của việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa anh đào.
    


Trong những ngày này, cư dân thủ đô nước Nga có thể cảm thấy mình trở thành người Nhật khi chiêm ngưỡng hoa anh đào nở  tại khu vườn Nhật bản ở Moskva. Truyền thống ngắm cảnh hoa anh đào nở đã bắt rễ ở nước Nga cùng với sự xuất hiện của loài hoa từ xứ mặt trời mọc.

Khu vườn Nhật Bản được xem là một ví dụ tiêu biểu của nghệ thuật làm vườn phương Đông xuất hiện tại Moskva từ ¼ thế kỷ trước. Vào năm 1987, 60 cây sakura đầu tiên được đưa về đây từ đảo Hokkaido của Nhật. Sakura, một loại cây yếu ớt và nhạy cảm, đã bất ngờ bén rễ trên đất Nga lạnh giá. Mặc dù, theo các nhà thực vật, cây sakura không dễ dàng thích nghi với khí hậu khá khắc nghiệt của Moskva. Cứ mỗi mùa xuân đến, các chuyên gia thiết kế và chăm sóc khu vườn đều có lý do để lo lắng về việc cây nở hoa.

Theo tin từ trang điện tử của Đại sứ quán Nhật bản tại Moskva cho biết, Sakura từ Nhật đã được ươm trồng tại 3 địa điểm ở thủ đô nước Nga: vườn ươm Biryulevskaya (30-40 cây được trồng từ năm 2010), vườn thực vật MGU (50 cây trồng vào năm 2010) và vườn Nhật bản thuộc Vườn Thực vật Viện Hàn lâm Nga.
   

Vườn Nhật bản thuộc Vườn Thực vật Viện Hàn Lâm khoa học Nga ở Moskva


Với hơn 60 cây Sakura đầu tiên được đưa về từ đảo Hokkaido, cho đến nay đã có gần 250 cây Sakura được ươm trồng tại Vườn Nhật bản Moskva, trong đó có gần 50 cây nở hoa đều đặn hàng năm. Và nơi đây cũng là nơi tụ hội của những người yêu thích vẻ đẹp của Sakura mỗi độ xuân về. Các chuyên gia dự báo: năm nay hoa anh đào sẽ nở rộ nhất vào ngày 10 tháng 5 sắp tới,

Hàng nghìn người đã từng đến chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của hoa anh đào không chỉ là sự thỏa mãn thẩm mỹ, mà còn là sự chiêm nghiệm mang yếu tố triết lý. Sakura được xem là một trong những loài hoa cao quý nhất. Bước qua ngưỡng cửa khu vườn Nhật Bản, du khách sẽ cảm thấy cuộc sống dường như tĩnh lặng và thanh thản khi chiêm ngưỡng cảnh vật và suy tư về cuộc đời.



Hoa anh đào Nhật bản ở thủ đô Moskva


Một nữ khách tham quan người Nga tâm sự: "Nên có ít nhất một lần trong đời xem hoa anh đào nở. Sakura mang đến nhiều ý nghĩa cho cuộc sống: hạnh phúc, sức khỏe, sự thanh tao và những dự định mới cho tương lai”. Phần lớn khách tham quan đều cố chạm tay vào những bông hoa sakura tuyệt đẹp, mong manh, nhất là khi có tin đồn lan truyền trong cư dân Moskva cho rằng: nếu bạn chạm tay vào cánh hoa anh đào và ước nguyện điều gì, thì điều đó sẽ trở thành sự thật.

Nguồn tham khảo:
http://www.ru.emb-japan.go.jp/SAKURA/index.html

http://www.m24.ru/articles/17563

Nguồn: m24.ru, ru.emb-japan.go.jp
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.