Chuyên mục
Lễ Thất Tịch 2021 là ngày nào? 4 điều không nên làm trong ngày Thất Tịch để cả tháng may mắn
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Lễ Thất Tịch 2021 là ngày nào? 4 điều không nên làm trong ngày Thất Tịch để cả tháng may mắn

Thứ bảy 14/08/2021 12:57 GMT + 7

Mỗi năm có một ngày lễ Thất Tịch, vậy trong ngày lễ Thất Tịch 2021 bạn nên làm gì và không nên làm gì?


Ngày Thất Tịch là ngày gì?

Ngày Thất Tịch (ngày 7/7 âm lịch) năm nay rơi vào Thứ Bảy ngày 14/8/2021. Ngày lễ Thất Tịch có nguồn gốc từ Trung Quốc, xuất phát từ câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ.

Cụ thể, Ngưu Lang là một anh chàng chăn trâu tuy gia cảnh nghèo khó nhưng rất chăm chỉ, lương thiện, đã đem lòng Chức Nữ - con gái út của Vương Mẫu Nương Nương, chuyên dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời. Hai người đã kết duyên vợ chồng, trải qua những năm tháng hạnh phúc bên nhau và có được 2 người con, một trai một gái.


Một ngày kia, Chức Nữ phải trở về thiên đình theo lệnh của Ngọc Đế, Ngưu Lang đau khổ đuổi theo nhưng bị chặn lại bởi con sông Thiên Hà, ranh giới giữa hai cõi phàm tiên. Không được gặp lại vợ hiền, Ngưu Lang nhất định ở đó chờ đợi, mãi không chịu rời đi. Cũng từ đó, bên cạnh sông Thiên Hà có thêm một vì sao, mọi người gọi đó là sao Ngưu Lang.

Cảm động tấm chân tình của Ngưu Lang, Vương Mẫu đã cho phép hai người gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày Thất Tịch (tức ngày 7/7 âm lịch). Lúc này, đàn quạ trời sẽ dùng thân mình tạo thành một chiếc cầu, gọi là cầu Ô Thước để Ngưu Lang Chức Nữ qua gặp nhau. 

Tương truyền rằng, vào ngày này, khi hai người gặp lại nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc của họ sẽ hóa thành cơn mưa ngâu lất phất trút xuống trần gian. 


Từ đó, bên cạnh sông Thiên Hà có thêm một vì sao, mọi người gọi đó là sao Ngưu Lang. Vương Mẫu vì cảm thương tấm chân tình của Ngưu Lang đã đồng ý cho họ mỗi năm vào ngày Thất Tịch (mồng 7 tháng 7 âm lịch) được gặp nhau một lần. Đây cũng là truyền thuyết giải thích cho hiện tượng mưa ngâu vào đầu tháng Bảy âm lịch và tên gọi khác của câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ ở Việt Nam là “ông Ngâu, bà Ngâu”.

Lễ Thất Tịch còn được coi là ngày lễ tình nhân của châu Á. Tại Nhật Bản, lễ Thất Tịch được gọi là lễ Tanabata, trong khi đó ở Hàn Quốc nó lại được gọi là lễ Chilseok. 

Những điều kiêng kỵ trong ngày lễ Thất Tịch 2021
 
- Không nên làm đám cưới: Tuy Thất Tịch là ngày Ngưu Lang - Chức Nữ tương phùng, nhưng đây cũng là ngày duy nhất cả hai được gặp nhau, còn lại là chuỗi thời gian chia cách. Vì vậy, ngày này được coi là không may mắn, không thích hợp cho việc cưới hỏi, bàn chuyện trăm năm. 

- Không nên xây nhà dựng cửa: Quan niệm không nên xây nhà, động thổ vào ngày Thất Tịch được đúc kết từ nhiều yếu tố. Ngày 7/7 thường có mưa ngâu nên tiến độ công việc ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, tháng 7 được coi là tháng cô hồn, thời điểm ma quỷ trở về dương gian quấy phá nên tháng này không thích hợp để làm những việc lớn, trong đó có xây dựng nhà cửa.

- Tránh làm những điều ác: Làm việc thiện lành và tránh việc ác là việc mà ai cũng nên làm, không chỉ riêng vào ngày Thất Tịch. Tuy nhiên, xét về âm Hán Việt, chữ “thất” trong từ lễ Thất tịch đọc gần giống với từ “cát” (qi – ji), nên có quan niệm cho rằng, vào ngày lễ Thất Tịch 2021 chúng ta không nên làm điều ác để tình yêu thăng hoa và cuộc sống luôn gặp cát lành, may mắn.

Dân gian cũng cho rằng tránh xa những điều ác trong ngày này sẽ giúp bạn may mắn hơn trên con đường tình duyên của mình.

Những điều nên làm trong ngày lễ Thất Tịch 2021


- Đi chùa cầu duyên: Nhiều người thường đi chùa vào ngày lễ Thất Tịch 7/7 âm lịch để cầu bình an, may mắn và để tĩnh âm sau những ngày làm việc mệt mỏi. Với những người độc thân, họ đi chùa để cầu tình duyên, mong sớm gặp được người tâm đầu ý hợp. Với những người đã có đôi có cặp thì đây là dịp để họ cầu cho con đường tình duyên gặp nhiều thuận lợi, mối quan hệ bền chặt hơn.

- Ăn chè đậu đỏ: Không biết từ bao giờ, việc ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tương truyền rằng, người độc thân ăn chè đậu đỏ sẽ sớm gặp được ý trung nhân, các cặp đôi đang yêu sẽ thêm gắn bó, bền chặt. Thực hư chuyện này vẫn chưa được kiểm chứng nhưng ăn một ly chè đậu đỏ vào ngày này cũng tốt chứ chẳng hại gì vì trong đậu đỏ có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Đến đây chắc hẳn bạn đã biết được ngày lễ Thất Tịch 2021 bắt nguồn từ sự tích gì, nên làm gì và không nên làm gì trong ngày này rồi đúng không nào?

 

Phương An

Nguồn: saostar.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.