Chuyên mục
Lễ tang không người thân của cậu bé 13 tuổi

Lễ tang không người thân của cậu bé 13 tuổi

Thứ bảy 04/04/2020 16:13 GMT + 7

Mẹ và 6 anh chị em của Ismail, bệnh nhân 13 tuổi qua đời vì nCoV hôm 30/3, phải theo dõi tang lễ em qua livestream do hai người trong số họ có triệu chứng bệnh.

 


Ismail được chôn cất ở nghĩa trang dành cho người Hồi giáo ở Chislehurst, ngoại ô London, hôm 3/4. Ảnh: PA. 


Ismail Mohamed Abdulwahab đến từ Brixton, phía nam London, chết một mình tại Bệnh viện King's College sáng 30/3 sau khi nhiễm nCoV. Tang lễ của em diễn ra hôm 3/4 tại nghĩa trang của người Hồi giáo Eternal Gardens ở khu ngoại ô Chislehurst. Những người đưa tang hôm đó, gồm các chú bác em, đều đeo khẩu trang, đi găng tay, đứng cách nhau 2 m theo quy định giãn cách xã hội để ngăn ngừa virus lây lan. 

Họ cùng nhau cầu nguyện và đứng nhìn trong yên lặng khi linh cữu Ismail được hạ huyệt. 

Những người thân nhất của Ismail gồm mẹ Sadiya cùng 6 anh chị em đều phải theo dõi tang lễ qua livestream do hai thành viên của gia đình đang có các triệu chứng nhiễm virus, khiến cả nhà phải cách ly. Trong khi đó, bố nạn nhân đã qua đời vì ung thư từ 5 năm trước. 


Họ hàng Ismail đứng cách xa nhau 2 m khi đến dự lễ tang và chôn cất. Ảnh: PA. 


Theo phong tục Hồi giáo, người chết thường sẽ được đưa tới nhà thờ để tiến hành lễ cầu nguyện đặc biệt, nhưng do các nơi hiện đã đóng cửa, Ismail được đưa thẳng từ nhà xác ở phía nam thủ đô London tới nghĩa trang. 

Ismail, người không có bệnh lý nền, được gia đình em miêu tả là một đứa trẻ "tốt bụng, hiền lành" với nụ cười khiến người khác thấy ấm lòng. Cậu bé xét nghiệm dương tính với nCoV hôm 27/3 và ba hôm sau thì qua đời do suy tim phổi. Em là nạn nhân nhỏ tuổi nhất tử vong vì Covid-19 ở Anh. 

Mark Stephenson, một người bạn của gia đình, cho hay em trai và chị gái của Ismail đã có các triệu chứng nhẹ của nhiễm bệnh, bao gồm tăng thân nhiệt và chán ăn. 

"Tôi đã nói chuyện với cô Sadiya và các thành viên còn lại trong nhà Ismail. Tuy họ có nói chuyện, hỏi han về lễ tang qua livestream, tôi không tin việc đó có thể khiến họ bớt đau đớn. Nhiều bạn bè và họ hàng đã đến tận nhà cậu bé để chia buồn nhưng không thể vào trong. Chúng tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc thương bằng cách đứng bên ngoài và nói chuyện với họ qua cửa sổ. Đây thực sự là bi kịch đối với cả gia đình", một người họ hàng nói trước khi dự lễ tang. 

 


Những người đến đám tang dùng điện thoại livestream để gia đình Ismail theo dõi tại nhà. Ảnh: PA. 


Anh hiện ghi nhận hơn 38.000 người nhiễm và 3.605 ca tử vong vì nCoV. Tuy hơn 60% các bệnh nhân nặng đều ngoài 60 tuổi, những người trẻ không có bệnh nền chết vì căn bệnh này đang tăng lên ở Anh. 

Sau khi khởi phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn thế giới hiện có 1.041.112 ca nhiễm và 55.203 trường hợp tử vong vì Covid-19, với Italy, Tây Ban Nha và Iran là những vùng dịch chết chóc nhất. 


Hướng Dương (Theo Mail)

Nguồn: ngoisao.net
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.