Chuyên mục
Lãnh đạo các nước SNG đã đến Nga để tham dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Lãnh đạo các nước SNG đã đến Nga để tham dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Thứ ba 09/05/2023 04:59 GMT + 7

Hầu như tất cả lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã đến thủ đô Moscow (Nga) để tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 09/5. Điều này thể hiện sự đoàn kết, duy trì quan hệ hợp tác với Nga trong tình hình hiện nay.


Theo dự kiến, Tổng thống các nước Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và thủ tướng Armenia sẽ tham dự lễ duyệt binh với tư cách khách mời. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, đây là sự đoàn kết của các nguyên thủ quốc gia, mà nhân dân các nước này, “từng là một phần của Liên Xô”, “đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và đã giành chiến thắng, giải phóng thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít”. Các nguyên thủ quốc gia sẽ đứng trên lễ đài, bên cạnh Tổng thống Nga V.Putin, sau đó tất cả sẽ cùng nhau đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh.

 

Các Tổng thống Kyrgystan Sadyr Zhaparov và Nga V.Putin tại cuộc gặp ở Điện Kremlin. (nguồn: Tass).

 

Trước đó, ngày 8/5, các nhà lãnh đạo Kyrgystan, Uzbekistan đã có các chuyến thăm làm việc tới Moscow. Tại cuộc gặp với Tổng thống Kyrgystan Sadyr Zhaparov, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, ngày Chiến thắng là một sự kiện quan trọng, mà họ đang cùng nhau vào thời điểm này. Tất cả đều biết và nhớ rằng 360.000 người dân của Kyrgyzstan đã cùng một lúc ra mặt trận và hơn một nửa đã không quay về.

Sự hiện diện của những người đứng đầu các quốc gia hậu Xô Viết tại lễ kỷ niệm năm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Điều này có nghĩa là họ hiểu các dân tộc của họ, những người vẫn ghi nhớ và tự hào về chiến công của người thân trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại với tư cách là một phần của Tổ quốc duy nhất - Liên Xô. Nó cũng cho thấy, ưu tiên trong chính sách của chính quyền các nước này là tiếp tục thắt chặt quan hệ với Liên bang Nga.

Trước đó, nhân kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Tổng thống Nga V.Putin đã gửi điện mừng tới lãnh đạo các nước SNG, cũng như nhân dân các nước Gruzia và Moldova. Trong lời chúc mừng, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, di sản tinh thần của Chiến thắng vĩ đại sẽ tiếp tục góp phần củng cố và phát triển hiệu quả mối quan hệ giữa các quốc gia và các dân tộc, trong không gian hậu Xô viết.

 

Anh Tú

Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.