Chuyên mục
Hungary khởi xướng thảo luận tại EU về trừng phạt chống lại Kiev vì huy động quân

Hungary khởi xướng thảo luận tại EU về trừng phạt chống lại Kiev vì huy động quân

Thứ ba 15/07/2025 16:17 GMT + 7

Hungary đã khởi xướng tại Brussels thảo luận về các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu nhắm vào lãnh đạo Ukraina vì động viên cưỡng chế, vi phạm nhân quyền và dẫn đến trường hợp một người Hungary ở Zakarpattia tử vong, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố.


© Sputnik / Alexey Vitvitsky.

 

"Động viên cưỡng chế. Jozsef S. bị đánh đến chết trong quá trình động viên cưỡng chế tại Zakarpattia.


Chính phủ Hungary hôm nay đã khởi xướng tại Brussels việc đưa ngay lập tức các nhà lãnh đạo Ukraina chịu trách nhiệm về cái chết của công dân Hungary Jozsef S. vào danh sách trừng phạt của EU vì vi phạm nhân quyền", Orban viết trên mạng xã hội Facebook* (bị cấm tại Nga vì bị coi là cực đoan).


Báo Magyar Nemzet hôm thứ Năm dẫn lời người thân cho biết Jozsef S., 45 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện sau ba tuần bị nhân viên quân dịch Ukraina bắt giữ trên đường, nhốt vào xe buýt nhỏ, đưa đến điểm tuyển quân và đánh đập bằng thanh kim loại. Em gái nạn nhân đã đăng tải đoạn phim ghi lại cảnh quân nhân Ukraina hành hạ anh trai mình. Bộ Ngoại giao Hungary đã triệu Đại sứ Ukraina và yêu cầu giải thích.


Phát biểu trên đài phát thanh Kossuth sáng thứ Sáu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng một đất nước nơi nhân viên quân dịch đánh chết người trong quá trình động viên cưỡng chế không thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu.

 

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjarto cho biết giới chức Ukraina nhiều năm không đưa ra câu trả lời rõ ràng về cáo buộc đàn áp người Hungary ở Zakarpattia, và hiện nay "rất nhiều" người trong số họ bị động viên vào quân đội Ukraina, đôi khi bằng "những cách thức rất thô bạo". Theo ông, động viên cưỡng chế vào quân đội Ukraina, bao gồm cả người gốc Hungary, là hành động vi phạm nhân quyền; trong khi đó, sự im lặng của các tổ chức nhân quyền về động viên bắt buộc ở Ukraina và việc bắt giữ người trốn lính tại biên giới là đáng xấu hổ.


Trên mạng lan truyền rộng rãi các video về động viên cưỡng chế bổ sung quân cho Lực lượng Vũ trang Ukraina, trong đó nhân viên quân dịch Ukraina bắt giữ đàn ông bằng xe buýt nhỏ, thường xuyên đánh đập và sử dụng vũ lực.


Luật tăng cường động viên tại Ukraina có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2024. Văn bản yêu cầu tất cả công dân trong độ tuổi nghĩa vụ cập nhật thông tin tại cơ quan quân dịch. Để làm điều này, họ phải đến trực tiếp hoặc đăng ký qua "Cổng thông tin điện tử của người nhập ngũ". Giấy triệu tập sẽ được coi là đã giao, ngay cả khi người nhận không trực tiếp nhìn thấy: ngày "giao" giấy triệu tập sẽ được tính là ngày đóng dấu xác nhận không thể giao trực tiếp. Luật quy định rằng công dân trong độ tuổi nghĩa vụ phải luôn mang theo thẻ quân nhân và xuất trình khi được yêu cầu bởi nhân viên quân dịch hoặc cảnh sát. Thời hạn xuất ngũ không được nêu trong văn bản.


*Hoạt động của Meta bị cấm trên lãnh thổ Liên Bang Nga

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.