Chuyên mục
Hợp tác Nga – Ấn khiến giới chính trị Mỹ và EU “mất ăn, mất ngủ”

Hợp tác Nga – Ấn khiến giới chính trị Mỹ và EU “mất ăn, mất ngủ”

Thứ hai 08/12/2025 04:10 GMT + 7
Việc Nga và Ấn Độ tăng cường hợp tác sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới New Delhi đang khiến các chính trị gia ở Washington và Brussels “mất ăn, mất ngủ”.

© Sputnik.

 

Luận điệu cho rằng Nga bị cô lập thực chất chỉ là lời “sáo rỗng” - đó là nhận định của nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ, ông Aydın Sezer, cựu Đại diện Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ tại Moskva, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik.


Tổng thống Putin đã thăm Ấn Độ trong hai ngày 4–5/12 theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai chỉ trích Ấn Độ vì mối quan hệ chặt chẽ với Moskva. Hồi tháng 8, ông Trump còn áp thuế bổ sung 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ do nước này tiếp tục mua dầu của Nga. Tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump gọi Ấn Độ và Trung Quốc là “những nhà tài trợ chủ chốt” của xung đột Ukraina vì duy trì hợp tác kinh tế với Nga.


“Việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi Tổng thống Nga Putin là ‘kiến trúc sư của 25 năm quan hệ đối tác chiến lược’ thực chất gửi đi thông điệp rõ ràng với phương Tây: ‘Các vị có thể gây sức ép, nhưng chúng tôi sẽ không phản bội những người bạn lâu năm”, - chuyên gia Sezer nhận định. Ông đặc biệt lưu ý tuyên bố của Thủ tướng Modi về mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD.

“Hai nước sử dụng đồng tiền quốc gia trong giao dịch đã đạt mức 96% trong tổng giao dịch thương mại và điều này đã giáng thêm một đòn nữa vào sự thống trị của đồng USD. Những dự án như Hành lang Vận tải Bắc – Nam hay Tuyến hàng hải Bắc Cực… cần được nhìn nhận như những nước đi trong bàn cờ địa chính trị”, - chuyên gia Sezer nói.

Theo ông Sezer, chuyến thăm cho thấy thế giới không còn đơn cực và các biện pháp trừng phạt của phương Tây chỉ khiến Nga xích lại gần hơn với các cường quốc châu Á, thay vì “hủy diệt” nước này.


“Việc Ấn Độ xây dựng được quan hệ vững chắc với Nga trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng hạt nhân đến không gian, từ năng lượng truyền thống đến công nghiệp quốc phòng là điều khiến giới chính trị ở Washington và Brussels phải ‘trằn trọc’”, - ông Sezer nói.

Chuyên gia Sezer nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều so với những văn kiện ký kết hay các thông điệp ngoại giao mang tính biểu tượng về tình hữu nghị.


“Nếu chỉ theo dõi truyền thông phương Tây, người ta dễ có cảm giác Nga đang ‘bị dồn vào chân tường’ và bị cô lập khỏi thế giới. Nhưng chuyến đi của Tổng thống Nga Putin tới New Delhi một lần nữa cho thấy mức độ phi thực tế và trống rỗng của luận điệu ‘cô lập Nga’. Đây là thách thức chính trị lớn đối với phương Tây trong bối cảnh họ đang tìm cách loại Nga khỏi cộng đồng quốc tế”, - ông Sezer nhấn mạnh.

Vị chuyên gia cho rằng chuyến thăm này cũng có thể mở đường cho một “sự tan băng” trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.