Chuyên mục
Hé lộ những người thừa kế giàu nhất của các tỷ phú Nga
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hé lộ những người thừa kế giàu nhất của các tỷ phú Nga

Chủ nhật 29/05/2022 10:38 GMT + 7

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố bảng xếp hạng những người thừa kế giàu nhất của các tỷ phú Nga.


Theo đó, Yusuf Alekperov, con trai duy nhất của cổ đông chủ chốt công ty năng lượng Lukoil, tỷ phú Vagit Alekperov là người thừa kế giàu nhất trong nhiều năm. Theo công bố, tài sản của ông ước tính khoảng 21,4 tỉ USD.

Ở vị trí thứ 2 là con gái và con trai của người sáng lập hãng phân bón EuroChem và công ty khai thác than SUEK, Andrey Melnichenko (11,35 tỉ USD mỗi người).

Ở vị trí thứ 3 là người thừa kế của đồng sở hữu công ty khí đốt Novatek, Leonid Mikhelson (11,35 tỉ USD mỗi người).

 

Hé lộ những người thừa kế giàu nhất của các tỷ phú Nga. (Ảnh: Depositphotos)


Các con trai và con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị và là cổ đông chính của Tập đoàn khai thác và luyện kim Norilsk Nickel (NLMK), Vladimir Lisin, đứng ở vị trí thứ 4. Ước tính tài sản của mỗi người con của vị tỷ phú này là 8,3 tỉ USD.

Trong khi đó, ở vị trí thứ 5 là con trai và con gái của người sáng lập ứng dụng Telegram, Pavel Durov (mỗi người 7,55 tỉ USD).

Theo thống kê, trong bảng xếp hạng những người thừa kế giàu nhất của các tỷ phú Nga, có 20 gia đình, trong đó mỗi người thừa kế chiếm ít nhất 2,6 tỉ USD.

Forbes cho hay, tính đến ngày 29/4, có 113 tỷ phú ở Nga với tổng tài sản là 522 tỉ USD. Forbes giải thích rằng, tạp chí này chia tài sản của một tỷ phú cho tất cả những người con được công nhận. Các tính toán không tính đến tỷ lệ hôn nhân, cũng như tuyên bố của những người tham gia danh sách, đặc biệt là các tỷ phú Mikhail Fridman và Vladimir Potanin, khi họ tuyên bố không có ý định để lại nhiều tiền cho con cái.

Trước đó, khi một số công ty phương Tây rút vốn khỏi Nga vì e sợ các lệnh trừng phạt thì Vladimir Potanin tỷ phú giàu nhất nước Nga với tổng tài sản trị giá hơn 20 tỉ USD tìm thấy cơ hội để mở rộng đế chế kinh doanh.

Kể từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine, ông Potanin vẫn chưa bị Mỹ hay Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt. Mặc dù bị Canada và Australia hạn chế kinh doanh, “ông trùm nickel Nga” vẫn là một trong số ít các tỷ phú Nga vẫn còn khả năng làm ăn với phương Tây.

Phương Tây vẫn chưa nêu rõ lý do vì sao ông Potanin không bị trừng phạt như nhiều tài phiệt Nga khác. Theo SCMP, Tập đoàn Nornickel chính là “con bài tẩy” mà tỷ phú Potanin nắm được có thể là lý do.

Ông Potanin sở hữu 36% cổ phần tại Nornickel. Đây là nhà sản xuất palladium và niken tinh chế lớn nhất thế giới, hiện được định giá khoảng 17 tỉ USD. Vị tỷ phú này từng tham gia đóng góp tài chính để tổ chức Olympic mùa đông 2014 tại Sochi, cũng như từng được bắt gặp chơi khúc côn cầu trên băng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn: infonet.vietnamnet.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.