Chuyên mục
Hành trình mùa đông nước Nga

Hành trình mùa đông nước Nga

Thứ năm 19/10/2017 14:33 GMT + 7
Vẻ đẹp của mùa đông nước Nga từ xưa đến nay luôn là nguồn cảm hứng cho những câu chuyện cổ tích, những tiếng hát lời ca bất hủ, và những cuốn tiểu thuyết vĩ đại. Nước Nga vào đông, cảnh vật sẽ được phủ lên màu trắng muốt của tuyết. Đối với du khách đến Nga, cái cảm giác được thong dong dưới con phố mùa đông, tận hưởng cái lạnh, ngắm nhìn những bông tuyết rơi thật sự đáng nhớ và sẽ trở thành kỷ niệm khó quên trong suốt hành trình.

Đến với xứ sở Bạch dương vào mùa đông mang lại cho du khách rất nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Đặc biệt hơn là khi đến với nước Nga vào dịp cuối đông cũng là thời khắc đất trời chuyển giao để bước sang năm mới. Khắp nơi trên đất nước Nga, người dân tổ chức hàng loạt các lễ hội lớn nhỏ, các chương trình văn nghệ ca nhạc, cũng như các chương trình vui chơi giải trí trong không khí tưng bừng, háo hức đón chào năm mới. Phố phường bừng sáng bởi sự lung linh của đủ loại đèn màu được tạo thành các hình thù xinh đẹp trên khắp các con phố, trên cây, và cả trên khắp các tòa nhà.

Quảng trường Đỏ ở Moskva lung linh trong đêm

Đường hầm ánh sáng lung linh ở Moskva

Cung điện Ekatherin được bao phủ bởi tuyết trắng 

Thánh đường Isaac trong một sớm mùa đông

Saint Peterburg rực sáng trong đêm giao thừa

Thánh đường Kazan rực rỡ khi đêm về

Mặc kệ cái giá lạnh của mùa đông nước Nga, số lượng du khách mỗi năm đổ về các thành phố lớn như Moskva và Saint Peterburg vẫn vô cùng lớn, đặc biệt là vào các dịp giáng sinh và năm mới, để chiêm ngưỡng sự lung linh, rực rỡ của những thành phố trong tuyết trắng và ánh đèn màu lấp lánh.

Tại thủ đô Moskva với nhiều địa danh nổi tiếng như Quảng trường đỏ, phố cổ Arbat, công viên, các cung điện, nhà thờ cổ đều khoác lên mình chiếc áo trắng muốt, tinh khiết và lộng lẫy. Đến với Moskva mùa đông, du khách sẽ có cảm giác như đang đến với thế giới diệu kỳ của nàng công chúa Tuyết kiêu sa và lộng lẫy.

Những con phố lãng mạn như trong cổ tích

Hàng cây rực sáng với ánh đèn trên phố đi bộ

Khung cảnh lãng mạn như trong những bộ phim

Sân băng trên quảng trường Đỏ thu hút tất cả những người yêu thể thao

Mùa đông nước Nga không chỉ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hấp dẫn cảnh vật, mà ngay cả bên trong các nhà hàng, khách sạn đặc biệt là trong các trung tâm thương mại, mua sắm và giải trí cũng được trang hoàng rực rỡ, hoành tráng với những sắc màu lung linh và những hình thù được cắt ghé tỉ mỉ, trang trí sinh động và đẹp đẽ. Nước Nga giàu có là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Châu Âu, tại nơi đây, du khách có thể tìm thấy cho mình đủ mọi thứ từ quần áo, giày dép, cho đến mỹ phẩm, nước hoa, đồ trang sức…của đủ mọi nhãn hàng từ bình dân cho tới cao cấp trên toàn thế giới. Thêm vào đó, cứ vào cuối năm là thời điểm các nhãn hàng đồng loạt giảm giá từ 30 – 80%. Đó thực sự là cơ hội tốt cho du khách được thỏa sức mua sắm tất cả các nhãn hàng với mức giá rẻ đến bất ngờ.

Tới thăm thủ đô Moskva du khách có cơ hội  ghé thăm trung tâm thương mại Quốc gia GUM được xây dựng giống lâu đài cổ kính từ thế kỷ 19. Trung tâm thương mại GUM với những gian hàng sang trọng như Dior, Chanel, Givenchi, Versace, BVLGARI, OMEGA… luôn là một điểm đến thu hút rất nhiều du khách khi đến với nước Nga. Mỗi khi đến mùa giảm giá các món hàng hiệu chất lượng đến được tay người mua với mức giá thấp hơn từ 30 – 70%, luôn làm nức lòng giới mộ điệu thời trang từ nhiều nơi trên thế giới.





Rời khỏi GUM với những món hàng hiệu cao cấp xa xỉ, du khách có thể đến với trung tâm giải trí, mua sắm Aviapark – trung tâm thương mại lớn nhất châu Âu với diện tích khoảng 390000 m2. Tại trung tâm Aviapark du khách có thẻ tìm thấy rất nhiều từ các nhãn hàng quần áo bình dân nổi tiếng đến từ thế giới như Bershka, Zara, Pull&Bear, Mango, cho đến các hãng đồ thể thao như Adidas, Nike, Puma, cho đến các loại mỹ phẩm, nước hoa như Chanel, Dior, D&G, Clinique, ... với mức giá “rẻ đến bất ngờ” khi được giảm từ 50 – 80%.




Các trung tâm thương mại Outlet thường nằm trung tâm khoàng 40 - 50km. Các trung tâm Outlet là nơi tập trung nhiều nhãn hàng nổi tiếng, với mức giá giảm cực sâu từ 70 – 90%. Sức hút của Outlet chính là ở chỗ khách hàng vẫn có thể mua được những mặt hàng chất lượng, mà giá thì lại quá rẻ. Chính vì vậy dù ở cách khá xa trung tâm thành phố, nhưng các trung tâm Outlet vẫn thu hút hàng trăm hàng ngàn lượt khách đến thăm và mua sắm mỗi ngày.

Outlet Belaya Datra được trang trí rực rỡ mừng năm mới

Outlet Belaya Datra rực rỡ khi chiều buông

Outlet Fashion House ấm cúng khi đông về

ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Nguồn: Donghuonggrop.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.