Chuyên mục
Moscow đón giao thừa trong mùa đông nóng nhất 140 năm
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Moscow đón giao thừa trong mùa đông nóng nhất 140 năm

Thứ tư 01/01/2020 11:07 GMT + 7

Người dân thủ đô nước Nga đang háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020. Moscow được trang hoàng lộng lẫy trước thềm năm mới.


Moscow được trang hoàng lung linh để chào đón năm mới 2020. Từ mọi nẻo đường đến mỗi bàn ăn, cảnh sắc được thay màu áo mới. Ảnh: Khánh Vũ.

 

Khung cảnh xung quanh Điện Kremlim lộng lẫy hơn bao giờ hết. Ảnh: Khánh Vũ.

 

Người dân đổ về trung tâm mua sắm GUM giữa lòng Quảng trường Đỏ. Nga là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu khiến Moscow trải qua mùa đông nóng nhất trong 140 năm. Ảnh: Khánh Vũ.


Quầy bán kem cũng bắt mắt hơn ngày thường. Kem là món ăn được yêu thích ở Nga. Ảnh: Khánh Vũ.


Vòng quay ngựa gỗ trước Quảng trường Đỏ, địa điểm đón nhiều người nhất Moscow dịp năm mới. Ảnh: Khánh Vũ.

 

Những cây thông khổng lồ được trang trí nhiều màu sắc bắt mắt, các quảng trường, con phố được thắp đèn lung linh, những cây cầu bắc qua sông sáng rực sắc màu huyền ảo trong những ngày cuối năm. Ảnh: RIA Novosti.

 

Sân trượt băng trên Quảng trường Đỏ mở cửa đón người dân. Cạnh đó, một triển lãm mở cửa với những gian hàng đủ thứ quà lưu niệm, vật dụng đẹp đẽ dễ níu chân người đi qua. Ảnh: Khánh Vũ.

 

Để trang hoàng cho năm mới, Moscow đã sử dụng 100.000 vật trang trí, 100 km dây đèn LED và hơn 500 mô hình. Trong ảnh, quảng trường Manezhnaya nổi bật giữa trung tâm Moscow. Năm nay, ở đây “mọc lên” cánh rừng cổ tích, ẩn bên trong là những ngôi nhà gỗ khiến khung cảnh thêm huyền bí. Ảnh: RIA Novosti.


Phố đi bộ Tverskaya luôn là một trong những nơi được ghé nhân dịp năm mới, thu hút không chỉ người dân thủ đô mà cả khách du lịch. Đại lộ Tverskaya cũng là địa điểm “sống ảo” được ưa thích. Đến đây, mọi người như rơi vào chốn thần tiên vì những dây đèn lấp lánh được chăng phía trên đầu, cũng như có thể bắt gặp quả bóng tuyết thủy tinh khổng lồ với những nhân vật truyện cổ tích bên trong. Ảnh: RIA Novosti.

 

Phố đi bộ Nikolskaya cũng không kém phần rực rỡ. Đặc biệt, nơi đây nổi tiếng với đường đèn lấp lánh quanh năm, suốt ngày với chiều dài tận 600 m. Ảnh: Khánh Vũ.

 

Nhiều cây thông được trang trí bằng đèn nháy trước Điện Kremlin. Ảnh: Khánh Vũ.

 

Một tòa nhà được chăng đèn LED dịp năm mới. Ảnh: Khánh Vũ.

 

Cổng chào và con số 2020 khổng lồ được trang trí bằng đèn nháy trên quảng trường Trubnaya. Bước vào là một đường hầm tím huyền ảo. Ảnh: RIA Novosti.


Quảng trường Lubyankaya, giống như năm 2018, nổi bật với thiết kế cây thông khổng lồ tung xòe như cái lều lớn. Cây thông chính giữa cao 30 m. Ngay cạnh nó là toàn nhà lung linh ánh đèn của Bảo tàng Bách khoa làm cho khung cảnh thêm rực rỡ. Ảnh: RIA Novosti.

 

Cây thông hoành tráng gần Quảng trường Đỏ. Ảnh: Khánh Vũ.

 

Được xây 15 năm trước, cây cầu Patriarshiy bắc qua sông Moscow mỗi dịp năm mới lại trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Nó nối bờ sông Bersenevskaya ở trung tâm thành phố với Nhà thờ Chúa Cứu Thế chính thuộc Chính Thống giáo Nga. Ảnh: RIA Novosti.

 

Bờ sông thuộc khuôn viên công viên Gorky chọn những con gấu khổng lồ bằng đèn LED làm chủ điểm năm mới. Con gấu mẹ cao 12 m đứng bên gấu con là nơi yêu thích của nhiều người. Ảnh: RIA Novosti.

 

Quả cầu khổng lồ phát sáng lớn nhất Moscow năm nay được chuyển đến Poklonnaya Hill - một trong những điểm cao nhất ở Moscow. Đường kính của nó là 20 m. Mùa đông năm ngoái, nó được dựng lên ở quảng trường Manezhnaya với kích thước bé hơn. Ảnh: RIA Novosti.

 

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti nhận định không đến quảng trường Pushkin dịp năm mới là một sai lầm. Năm nay, cổng chào phát sáng khổng lồ được dựng lên sau tượng đài Pushkin. Nó được thiết kế tương tự Khải Hoàn Môn, một trong những điểm đến năm mới khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: RIA Novosti.

 

Hạnh Vũ

Nguồn: news.zing.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.