Chuyên mục
Hàng ngàn chiến binh IS giả danh là người tị nạn thâm nhập vào châu Âu
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hàng ngàn chiến binh IS giả danh là người tị nạn thâm nhập vào châu Âu

Thứ hai 07/09/2015 12:18 GMT + 7
Hơn 4000 chiến binh của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" giả danh là người tị nạn đã thâm nhập vào các nước châu Âu, báo Anh Sunday Express đưa tin, dẫn nguồn từ các câu chuyện của IS.



Theo nguồn tin, các chiến binh vũ trang vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó với sự giúp đỡ của những kẻ buôn lậu địa phương hòa vào dòng chảy những người di cư bất hợp pháp tới các nước châu Âu. Mục đích của các chiến binh là thiết lập Caliphate trên khắp thế giới, nguồn tin cho biết.

Nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" hiện là một trong những mối đe dọa lớn đối với an ninh toàn cầu. Trong ba năm qua, các phiến quân đã chiếm giữ khu vực rộng lớn của Iraq và Syria. Ngoài ra, họ đang cố gắng truyền bá ảnh hưởng trong các nước Bắc Phi, đặc biệt là ở Libya.

Hiện nay, lực lượng chính phủ Syria và Iraq, cũng như người Kurd, các tay súng Shiite Lebanon và Iraq đang chiến đấu chống IS. Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu hiện chỉ giới hạn bằng các cuộc không kích. Kết quả chiến sự là hàng trăm ngàn thường dân thiệt mạng và nhiều triệu người phải tị nạn, theo RIA Novosti.

Người nhập cư ùn ùn vào châu Âu sau quyết định mở cửa

Sau khi nhiều quốc gia châu Âu đồng ý tiếp nhận, dòng người nhập cư đổ về các quốc gia này ngày càng đông với hy vọng có một cuộc sống tươi đẹp hơn.


Hàng nghìn người nhập cư đi bộ trên một tuyến đường cao tốc tại Budapest. 

Những người này đi bộ tới biên giới Áo, sau đó tìm cách di chuyển tới Đức.

Rời bỏ quê hương do xung đột, nghèo đói, họ mong ước một cuộc sống tốt đẹp hơn ở các quốc gia châu Âu.

Nhiều em bé được bố mẹ dẫn đi trong dòng người nhập cư. 

Các em có số phận may mắn hơn so với nhiều trường hợp phải bỏ mạng trong hành trình tới miền đất mới. 

Một cậu bé được bố cõng đi trong dòng người nhập cư.

Những em bé được nhận quần áo, giày dép mới do người dân địa phương ủng hộ.

Họ hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, không có chiến tranh khi tìm cách nhập cư vào châu Âu.


Tuy vậy, tương lai với những người nhập cư vẫn còn là một dấu hỏi. 
Nguồn: vn.sputniknews.com, vietnamplus.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.