Chuyên mục
Hai trụ cột hợp tác mới Việt - Nga

Hai trụ cột hợp tác mới Việt - Nga

Thứ sáu 27/03/2026 05:02 GMT + 7
Một mối quan hệ hợp tác bền vững trên nền tảng truyền thống, nhưng không ngừng được mở rộng cả về chiều sâu và bề rộng. Đó là những cảm nhận rất rõ ràng về quan hệ Việt-Nga trong chuyến thăm chính thức Liên bang (LB) Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ngoài những trụ cột hợp tác mang tính biểu tượng truyền thống như hợp tác dầu khí, giáo dục, khoa học-công nghệ và văn hóa, hai trụ cột hợp tác mới đã được định hình, hứa hẹn sẽ mang lại những công trình mang tính biểu tượng lịch sử của tình hữu nghị đặc biệt, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga...

Nơi trưng bày những công nghệ hạt nhân "tuyệt mật"

Trong lịch sử, công nghệ hạt nhân từng được coi là "tuyệt mật" với những giới hạn nghiêm ngặt về tiếp cận công nghệ thông tin. Nhưng mới đây, LB Nga đã quyết định xây dựng Bảo tàng Năng lượng nguyên tử (ATOM) và cho trưng bày công khai để mọi người dân đều có thể chiêm ngưỡng, qua đó tôn vinh những giá trị của công nghệ hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình, như: Năng lượng, y học, công nghiệp thực phẩm hay nông nghiệp...

 


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm Bảo tàng Năng lượng

nguyên tử của Nga. Ảnh: NHẬT BẮC


Trong lịch trình thăm chính thức LB Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chọn tới đây thăm, làm việc để sẵn sàng cho việc triển khai Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ LB Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà hai bên ký kết trong chuyến thăm này. "Nhà máy điện hạt nhân mà Nga giúp Việt Nam xây dựng sắp tới sẽ là biểu tượng mới cho quan hệ Việt Nam-Nga trong tương lai như những tượng đài hữu nghị: Nhà máy thủy điện Hòa Bình, cầu Thăng Long... trước đây", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao đổi với chúng tôi như vậy.

Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình sẽ trở thành một trụ cột mới hợp tác mới của Việt Nam và LB Nga. Đây là bước đi nhằm bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn, đồng thời tiếp cận các chuẩn mực công nghệ cao của thế giới. Việc hình thành trụ cột hợp tác này phản ánh nhu cầu thực tiễn của Việt Nam trong quá trình tăng trưởng nhanh, đồng thời cho thấy vai trò của Nga như một đối tác có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực đặc thù này.

"Cung điện dưới lòng đất" ở Nga

Trụ cột hợp tác thứ hai giữa Việt Nam và LB Nga mới được định hình, đó là hợp tác phát triển hệ thống tàu điện ngầm.

"Nga có hệ thống tàu điện ngầm tốt nhất thế giới"-Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá như vậy khi trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga. Việt Nam cũng đang có chủ trương đẩy mạnh xây dựng những tuyến tàu điện ngầm ở các đô thị lớn, trước mắt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để giảm áp lực hạ tầng đô thị. Vì lẽ đó, Thủ tướng tin rằng Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm quý báu của LB Nga trong lĩnh vực này để Việt Nam không chỉ "vươn xa ra biển cả, bay cao lên bầu trời, mà còn tiến sâu vào lòng đất", khai thác tối đa mọi tiềm năng để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, an toàn.

Hệ thống tàu điện ngầm tại Nga không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện nhất cho người dân, đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, giải tỏa sức ép cho các đô thị đông đúc như mọi nơi khác trên thế giới mà đó còn là những "bảo tàng" đồ sộ nhất, thân thiện nhất; là nơi được trang hoàng lộng lẫy nhất, cũng là nơi an toàn nhất để người dân tránh trú thiên tai, địch họa.

Bất kỳ ai khi lần đầu đi tàu điện ngầm ở Moscow cũng đều choáng ngợp bởi sự nguy nga, lộng lẫy của các nhà ga, những "lâu đài" nằm sâu hàng chục mét dưới lòng đất, làm nên sự độc đáo có một không hai trên thế giới.

Các nhà ga được xây dựng theo lối mái vòm với trần nhà cao tới 10m, hệ thống trụ cột lớn liên kết với nhau bằng kết cấu dầm cong, chạm trổ tinh xảo, trang trí bằng hệ thống đèn chùm pha lê, tượng đồng, phù điêu, tranh khảm với những vật liệu quý như đá cẩm thạch, granite... Thiết kế ấy biến các nhà ga không chỉ là nơi đưa, đón khách đi tàu bình thường mà còn là nơi để tôn vinh giá trị của nhân dân Nga-những người chủ đất nước xứng đáng được phục vụ công bằng, không phân biệt đẳng cấp.

 


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm Bảo tàng Năng lượng

nguyên tử của Nga. Ảnh: NHẬT BẮC


Mỗi nhà ga đều được thiết kế theo một chủ đề, với những tác phẩm nghệ thuật miêu tả các câu chuyện lịch sử cụ thể, khiến bất kỳ ai khi tới đây cũng đều có thể chạm vào một phần lịch sử của nước Nga vĩ đại, biến nhà ga thành những bảo tàng đồ sộ và thân thiện.

Hệ thống hầm tàu, nhà ga được thiết kế ở độ sâu và sự kiên cố xếp hàng đầu thế giới, có thể chống chịu động đất mạnh và các cuộc tấn công quân sự, bao gồm cả bom hạt nhân. Bởi thế, đây cũng là nơi tránh trú an toàn nhất cho nhân dân Nga trong trường hợp có thiên tai, địch họa.

Truyền thống là thế, lộng lẫy là thế, nhưng hệ sinh thái tàu điện ngầm ở Moscow cũng được ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Moscow hiện có 466,62km đường sắt, 271 nhà ga ngầm, tổ chức thành 16 tuyến đường sắt kết nối không chỉ giao thông nội đô mà còn với các thành phố lân cận. Với lưu lượng hành khách khoảng 7,5 triệu người mỗi ngày, tần suất hoạt động của các chuyến tàu rất cao, lúc cao điểm mỗi chuyến tàu cách nhau chỉ 80-90 giây. Vì thế, Moscow phải có hệ thống điều khiển được ví như "bộ não". Đó là Trung tâm Điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow-nơi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn quyết định tới thăm và làm việc, kết hợp với hàng loạt hoạt động khác để đặt nền móng cho một trụ cột hợp tác mới giữa Việt Nam và LB Nga.

Cùng với hai trụ cột hợp tác mới, trong chuyến thăm chính thức LB Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm mới các trụ cột hợp tác truyền thống Việt Nam-Nga, bao gồm dầu khí, giáo dục, khoa học-công nghệ và văn hóa.

Việc định hình hai trụ cột hợp tác mới, làm mới những trụ cột hợp tác truyền thống cho thấy Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga trong giai đoạn hợp tác mới đang được triển khai một cách thực chất, mang lại hiệu quả rõ ràng, mở ra không gian hợp tác song phương mới phù hợp với chiến lược phát triển mang tầm nhìn hàng trăm năm, như nhận xét của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Nguồn: qdnd.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.