Chuyên mục
Hải quân Nga chuẩn bị tiếp nhận 'siêu pháo đài nổi' - tàu mặt nước uy lực nhất

Hải quân Nga chuẩn bị tiếp nhận 'siêu pháo đài nổi' - tàu mặt nước uy lực nhất

Thứ sáu 18/02/2022 07:51 GMT + 7

Tàu tuần dương tên lửa hạng nặng chạy bằng năng lượng hạt nhân Đô đốc Nakhimov, được mệnh danh là 'siêu pháo đài nổi', sắp được chuyển giao cho Hải quân Nga sau khi được nâng cấp thêm trên 5.000 hạng mục thiết bị.

 

 Tuần dương hạm mang tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov. Ảnh: TASS


Tuần dương hạm mang tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov – thuộc Đề án 11442M – đã trở thành tàu mặt nước mạnh nhất của Hải quân Nga sau khi được sửa chữa và nâng cấp tại Nhà máy đóng tàu Sevmash. Con tàu đang được chuẩn bị bàn giao - hãng tin TASS dẫn nguồn văn phòng báo chí của nhà máy Sevmash cho biết ngày 17/2.

"Nhà máy đóng tàu Sevmash đã bắt đầu thành lập và đào tạo đội ngũ chuyển giao cho con tàu Đề án 11442M. Thủy thủ đoàn sẽ bao gồm các công nhân, nhà chế tạo, kỹ sư điều chỉnh và thử nghiệm, nhà thiết kế, chuyên gia công nghệ và chuyên gia các lĩnh vực khác. Tổng thể, đội chuyển giao sẽ bao gồm hơn 1.000 người”, Sevmash thông báo.

Sau khi tất cả các công việc được hoàn thành, tàu Đô đốc Nakhimov, được mệnh danh là “siêu pháo đài nổi”, sẽ triển khai đến vùng biển nơi đội chuyển giao và thủy thủ đoàn sẽ kiểm tra lại con tàu ở tất cả các phương thức hoạt động của nó.

Theo TASS, nhà máy đóng tàu Sevmash đã tiến hành sửa chữa và nâng cấp tàu tuần dương Đề án 11442M. Hoạt động nâng cấp nội thất quy mô lớn đã được khởi động trên con tàu: các chuyên gia lắp thiết bị, các hệ thống và tổ hợp, sơn và cách nhiệt các thành phần.

Các chuyên gia của Sevmash sẽ lắp đặt trên tàu tuần dương Đề án 11442M hơn 5.000 hạng mục thiết bị và hơn một triệu đơn vị thiết bị khác nhau. Khoảng 200 km đường ống và 1.800 km dây cáp sẽ được đặt trên chiếc soái hạm tương lai của Hạm đội Hải quân Nga. Tất cả các công việc lắp đặt điện đang được thực hiện bởi nhóm chuyên gia của công ty Arktika. Nhà thiết kế dự án, Phòng thiết kế Severnoye, đã thiết kế mô hình 3D của tàu chiến để làm cơ sở tiến hành sửa chữa nâng cấp.

Giám đốc điều hành Sevmash, Mikhail Budnichenko cho biết hoạt động nâng cấp tàu tuần dương mang tên lửa hạt nhân hạng nặng Đề án 11442M (bí danh: Orlan) Đô đốc Nakhimov đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Ông Budnichenko nói rằng tàu chiến này sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga trong năm 2022.

 


Sau khi nâng cấp, tàu Đô đốc Nakhimov sẽ được trang bị 70-80 ống phóng tên lửa hành trình Kalibr hoặc Onik, cũng như các tên lửa siêu vượt âm Tsirkon.

Đô đốc Nakhimov là một trong 4 tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Đề án 1144 "Orlan", còn được gọi là lớp Kirov, được Liên Xô biên chế ngày 30/12/1988. Mỗi chiến hạm lớp Kirov đều sở hữu hệ thống vũ khí mạnh tương đương một hạm đội tàu chiến, khiến chúng được mệnh danh là "siêu pháo đài nổi" dưới thời Liên Xô.

Vào ngày 13/6/2013, Sevmash đã ký một hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga trị giá 50 tỷ ruble để sửa chữa và hiện đại hóa tàu tuần dương, với thời hạn hợp đồng ban đầu là đưa tàu trở lại hạm đội vào năm 2018. Vào ngày 24/10/2014, tàu tuần dương đã được đưa vào bến tàu Sevmash, sau đó công việc hiện đại hóa thực sự bắt đầu. Con tàu được đưa trở lại mặt nước vào tháng 8/2020 và dự kiến tái nhập biên chế hải quân Nga trong năm 2022.

Dù vẻ ngoài không thay đổi nhiều so với thời Liên Xô, Đô đốc Nakhimov sẽ được trang bị những hệ thống điện tử, thông tin liên lạc và vũ khí hiện đại nhất của Nga hiện nay. Lò phản ứng hạt nhân trên tàu được giữ nguyên, nhưng các thiết bị duy trì hoạt động và kiểm soát sẽ được nâng cấp, bảo đảm khả năng vận hành ổn định và an toàn trong hàng chục năm.

20 tên lửa diệt hạm siêu thanh P-700 Granit sẽ được thay thế bằng 70-80 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa hành trình Kalibr hoặc P-800 Onik, có tầm bắn và uy lực vượt trội trong khi kích cỡ lại nhỏ gọn hơn. Tên lửa Kalibr sẽ biến Đô đốc Nakhimov trở thành nền tảng chiến đấu đa năng, có khả năng diệt hạm, chống tàu ngầm và tấn công mục tiêu mặt đất từ khoảng cách 2.500 km. Tàu Đô đốc Nakhimov cũng sẽ mang theo tên lửa siêu vượt âm Tsirkon.

 

Tàu Đô đốc Nakhimov khi chưa được nâng cấp. Ảnh: TASS


Trong khi nâng cấp tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov, nhà đóng tàu phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến động cơ, vũ khí và trang bị vô tuyến điện tử của tàu chiến.

Tuy nhiên theo ông Vladimir Korolyov, Phó Giám đốc điều hành phụ trách đóng tàu quân sự của Sevmash, tốc độ làm việc trên tàu Đô đốc Nakhimov chứng tỏ rằng Sevmash có thể vừa có năng lực chế tạo tàu ngầm tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân, vừa có khả năng nâng cấp các tàu chiến hạng nặng như tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân Đề án 1144 lớp Orlan.


Thu Hằng

28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.