Chuyên mục
EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga

EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga

Thứ sáu 24/07/2026 11:59 GMT + 7
Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga, đưa 170 tổ chức và 48 cá nhân vào danh sách hạn chế - thông báo của Hội đồng EU cho biết.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky

 

Theo gói trừng phạt mới, tài sản của 94 ngân hàng và tổ chức tài chính lớn của Nga bị phong tỏa, đồng thời cấm cung cấp nguồn tài chính cho các tổ chức tài chính này. Các biện pháp hạn chế giao dịch cũng được áp dụng đối với 4 ngân hàng nước ngoài và 33 tổ chức tín dụng và tài chính của Nga.


Các biện pháp trừng phạt cũng tác động tới lĩnh vực dầu mỏ của Nga: Ba nhà máy lọc dầu của Nga và một nhà máy lọc dầu tại Belarus bị đưa vào danh sách đen. Ngoài ra, 41 tàu chở dầu bị áp đặt hạn chế, nâng tổng số tàu nằm trong danh sách trừng phạt của EU lên 673 chiếc.


Trong khuôn khổ gói trừng phạt mới, EU giữ nguyên mức trần giá dầu Nga ở mức 44 USD/thùng đến ngày 15/7/2027.


Ngoài ra, EU cũng bổ sung 4 thực thể mới có liên quan đến công ty A7 và các hoạt động của công ty này tại châu Phi vào danh sách trừng phạt. Bên cạnh đó, Hội đồng EU cũng xem xét khả năng áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản tiền mã hóa từ các công ty thuộc nước thứ ba, đồng thời hạn chế hoạt động của 14 nền tảng tiền mã hóa tại Gruzia, Panama, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kyrgyzstan và Belarus.


Các biện pháp mới cũng tác động đến các ngành luyện kim, khai thác vàng và kim cương.
Trên mạng xã hội X, Cao ủy EU về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas, cho biết danh sách các biện pháp trừng phạt đối với Nga được bổ sung thêm 218 mục, đánh dấu đợt mở rộng lớn nhất trong vòng bốn năm qua.


Theo truyền thông phương Tây, gói trừng phạt thứ 21 cũng bao gồm các biện pháp hạn chế nhằm vào Sở Giao dịch Moskva (MOEX). Tổ chức này đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Vương quốc Anh từ năm 2024.

Bình luận về gói trừng phạt mới trên kênh Telegram, Phái đoàn thường trực của Nga bên cạnh EU cho rằng các biện pháp này sẽ làm trầm trọng thêm những vấn đề kinh tế - xã hội ngay trong nội bộ Liên minh châu Âu. Theo đánh giá của cơ quan ngoại giao Nga, các hạn chế mới sẽ gia tăng những khó khăn kinh tế hiện hữu ở châu Âu liên quan đến việc từ bỏ nguồn năng lượng của Nga, chi phí hỗ trợ Ukraina và sự bất ổn của thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.


Theo truyền thông, đã có 6 quốc gia thành viên EU phản đối việc thông qua gói trừng phạt mới gồm Hy Lạp, Pháp, Italy, Đức, Áo và Bồ Đào Nha. Các nước này yêu cầu loại bỏ một số biện pháp cụ thể. Trong đó, Hy Lạp muốn duy trì khả năng vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang các nước thứ ba, còn Áo đề nghị giải tỏa khoảng 2 tỷ euro tài sản của Nga để bù đắp khoản tiền phạt mà Nga áp đặt đối với Raiffeisen Bank.


Trước đó, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 20 vào ngày 23/4. Khi đó, danh sách trừng phạt bao gồm các cảng Murmansk và Tuapse. Ngoài ra, 20 ngân hàng Nga cũng bị áp đặt hạn chế, trong đó có WB Bank (thuộc Wildberries & Russ), Avangard Bank, Post Bank, Russian Standard Bank, Fora-Bank và một số tổ chức tài chính khác.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.