Chuyên mục
EU lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran và sự hỗ trợ của Nga

EU lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran và sự hỗ trợ của Nga

Thứ bảy 30/08/2025 05:45 GMT + 7
Theo Arabnews, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết, những tuần tới sẽ mang đến 'cơ hội' để tìm ra giải pháp ngoại giao cho chương trình hạt nhân của Iran, sau khi các cường quốc châu Âu kích hoạt thời hạn 30 ngày để các lệnh trừng phạt có hiệu lực trở lại.
 

Bà Barbara Woodward, Đại diện thường trực của Vương quốc Anh tại Liên hợp quốc.

Ảnh: Iran International

 

Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Kaja Kallas nhận định, các điều kiện (trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015) đã không được Iran đáp ứng trong một thời gian khá dài. Vì vậy, đây là quyết định của E3 (gồm Anh, Pháp, Đức), và các bên thực sự phải tận dụng 30 ngày này để tìm ra một giải pháp ngoại giao về cách thức tiến về phía trước.

Pháp, Anh và Đức ngày 28-8 đã khởi động một cơ chế có thể áp đặt lại các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran trong vòng 30 ngày vì Tehran không tuân thủ các cam kết về chương trình hạt nhân mà nước này đã nhất trí cách đây một thập kỷ.

Ngày 29-8, bà Barbara Woodward, Đại diện thường trực của Vương quốc Anh tại Liên hợp quốc cho biết, Anh đã đề nghị gia hạn lệnh trừng phạt Iran nếu Cộng hòa Hồi giáo thực hiện các bước cụ thể để giải quyết những lo ngại cấp bách nhất của nước này.

"Iran cần nối lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận toàn diện, tuân thủ các nghĩa vụ của Iran với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) và các bước giải quyết những lo ngại của chúng tôi liên quan đến kho dự trữ làm giàu uranium. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, Iran vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ nghiêm túc về việc gặp mặt", bà Barbara nói.

Trong khi đó, Nga lên án động thái khởi động tiến trình có thể áp đặt lại lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, cho rằng thật vô lý khi đổ lỗi hoàn toàn cho Tehran về sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Về phần mình, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeed Iravani tuyên bố, "Iran cam kết theo đuổi biện pháp ngoại giao nhưng sẽ không đàm phán dưới áp lực đe dọa", đồng thời lên án động thái kích hoạt cơ chế khôi phục của nhóm E3 là vi phạm các cam kết quốc tế.

Nước này cũng cảnh báo sẽ "phản ứng thích hợp" với động thái của E3. Điều này có nguy cơ chấm dứt nỗ lực ngoại giao bền bỉ nhất trong nhiều năm qua nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran.

 

Kim Phượng

Nguồn: hanoimoi.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.