Chuyên mục
Duma Nga hủy thỏa thuận với Ukraine về Hạm đội Biển Đen
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Duma Nga hủy thỏa thuận với Ukraine về Hạm đội Biển Đen

Thứ ba 01/04/2014 06:13 GMT + 7
Ngày 31/3, Quốc hội Nga đã thông qua một dự luật hủy bỏ một loạt thỏa thuận với Ukraine về Hạm đội Biển Đen. Tuyên bố của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga nêu rõ: "Do kết quả của hiệp ước giữa Nga và CH Crimea ký kết hôm 18/3/2014 về việc Crimea sáp nhập vào Nga, nội dung của các thỏa thuận Nga-Ukraine đã bị hủy bỏ bởi sự chấm dứt trên thực tế hợp đồng Nga thuê các cơ sở của Hạm đội Biển Đen tại Ukraine".

Theo thỏa thuận "khí đốt đổi hạm đội" ký vào tháng 4/2010, Nga đã đồng ý giảm 30% giá khí đốt cung cấp cho Ukraine để đổi lại việc gia hạn hợp đồng thuê căn cứ hải quân ở Sevastopol thêm 25 năm. Hạ viện Nga đã bỏ phiếu hủy bỏ thỏa thuận này và 3 thỏa thuận ký năm 1997, viện dẫn Công ước Vienna 1969 vốn cho Moskva quyền hủy các thỏa thuận quốc tế.

 
Tàu khu trục thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga tại vịnh Sevastopol. Ảnh: THX/TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết quy chế của Hạm đội Biển Đen từ nay sẽ bị điều chỉnh theo luật pháp Nga vì căn cứ hải quân Sevastopol đã trở thành lãnh thổ của Nga. Ngoài ra, Moskva sẽ chỉ thảo luận các vấn đề pháp lý và tài chính liên quan đến việc các thỏa thuận bị hủy với một chính quyền hợp pháp của Ukraine trong tương lai.

Cùng ngày, các hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết nước này đang rút một tiểu đoàn bộ binh cơ giới khỏi một khu vực gần biên giới phía Đông Ukraine. Thông tin trên không nói rõ liệu số binh sĩ Nga khác gần biên giới Ukraine có được rút về hay không.

Tại cuộc thảo luận với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 30/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói rằng tiến triển trong giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine phụ thuộc vào việc rút quân Nga khỏi biên giới với Ukraine.

Trong một diễn biến khác có liên quan, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert ngày 31/3 đã bác bỏ kế hoạch "Đông tiến" của NATO vào thời điểm hiện tại. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin, ông Seibert cho biết việc mở rộng NATO sang phía Đông "hiện không nằm trong nghị trình và điều đó không thực sự cần thiết vào lúc này".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của NATO Anders Fogh Rasmussen kêu gọi tiếp tục mở rộng khối liên minh quân sự này, trong đó có thể kết nạp Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Gruzia và Montenegro làm thành viên.

Người phát ngôn Seibert cũng ủng hộ lời phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi quân đội Nga rút khỏi khu vực biên giới Ukraine, coi đó là "dấu hiện giảm leo thang" trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nguồn: baotintuc.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.