Chuyên mục
Đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga lên tầm cao mới
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga lên tầm cao mới

Thứ ba 26/02/2019 10:57 GMT + 7
Trong 2 ngày (25, 26/2), tại TP HCM, nhiều học giả, nhà nghiên cứu tham dự Hội thảo Việt – Nga, với chủ đề “Hợp tác quốc tế trong một thế giới biến động”, đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của nước Nga trên nhiều lĩnh vực đối với sự phát triển của Việt Nam ngày nay.

Ông Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga có cuộc gặp với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trong thời gian diễn ra Hội nghị.

Hội thảo do Viện Nghiên cứu Chiến lược (Học viện Ngoại giao Việt Nam) phối hợp với CLB Thảo luận Quốc tế Valdal (Nga) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, trong khuôn khổ Năm Việt - Nga và Năm Nga - Việt 2019.

Hội thảo khẳng định quan hệ Việt – Nga đã đi qua nhiều giai đoạn và hiện nay là thời điểm duy trì quan hệ ổn định, vững chắc. Những thành tựu đã đạt được trong quan hệ hợp tác Việt – Nga trong thời gian qua đã được các học giả, nhà nghiên cứu nhấn mạnh, có ý nghĩa kế thừa truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước, và nay là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga. Các ý kiến cũng đặt ra các khía cạnh hợp tác có thể nâng tầm được mối quan hệ của hai bên trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, mối quan hệ chính trị giữa hai nước Việt – Nga đang có độ tin cậy cao, cùng quan hệ kinh tế - thương mại ngày càng đi vào chiều sâu, hợp tác an ninh - quốc phòng chặt chẽ và sự hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo ngày càng được mở rộng hơn. 

Đáng chú ý, khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu có hiệu lực (tháng 10/2016) thì kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng trên 30% hàng năm và hiện các bên đang nỗ lực để hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nhìn nhận, bối cảnh quốc tế đang có nhiều biến động, do đó tiếp tục đòi hỏi hai bên tăng cường hợp tác và đặc biệt chính phủ hai nước muốn được lắng nghe nhiều hơn các khuyến nghị chính sách, để tiếp tục đưa quan hệ Việt – Nga lên những tầm cao mới, vì lợi ích của hai nước nói riêng và của thế giới nói chung.

Trong khi đó, ông Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh, Việt Nam và ASEAN nằm trong mối quan tâm có truyền thống lâu đời của Nga. Các bên đều có mối quan tâm chung cần tiếp tục nỗ lực xây dựng cơ chế hợp tác kinh tế và an ninh nhằm tìm ra giải pháp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Với các thành viên khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Nga quan tâm đến các vấn đề chống khủng bố, chống di cư bất hợp pháp, an ninh mạng, y tế…Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như quân sự, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch.

Cũng theo ông Sergey Lavrov, Việt Nam và Nga có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về các vấn đề quốc tế và luôn tuân thủ các công ước quốc tế trong quan hệ với các nước. Hội thảo lần này một lần nữa khẳng định các nỗ lực để tìm hướng thúc đẩy mối quan hệ của hai nước lên một tầm cao mới.

Không chỉ thảo luận, khuyến nghị cho việc phát triển quan hệ Việt – Nga, các học giả, nhà nghiên cứu của hai nước cũng đã đưa ra nhận định về các vấn đề an ninh ở khu vực châu Á, như: Thách thức và cơ hội; Hợp tác đa phương tại châu Á và lục địa Á - Âu; Triển vọng quan hệ Việt Nam - Nga sau năm 2019;…

Trong đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích nhiều thách thức khi các cường quốc lớn đang điều chỉnh chiến lược rất mạnh mẽ, làm cho cạnh tranh chiến lược và tập hợp lực lượng trở nên phức tạp. Việc các thỏa thuận và cơ chế đa phương đang bị thách thức là những điển hình. Hơn nữa, nguy cơ chạy đua vũ trang, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp và không ngừng gia tăng.

Do đó, hợp tác song phương là một trong những xu hướng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mới, cùng với việc gia nhập của các nước vào các cộng đồng thương mại tự do để rằng buộc các biện pháp hòa bình và phát huy cơ chế đối thoại trong giải quyết các tranh chấp, xung đột. 

Nhiều ý kiến của học giả Nga – Việt khẳng định, hai nước có nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, coi đó là nền tảng để thúc đẩy các mối quan hệ khác. Phía Nga tin tưởng, việc hợp tác với Việt Nam, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN sẽ thúc đẩy tiềm năng để Việt Nam đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa vào hòa bình, ổn định chung của khu vực.

Thành Luân
Nguồn: daidoanket.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.