Chuyên mục
Dư luận Đức tiết lộ lý do vì sao Tổng thống nước này phản đối đối thoại với Nga

Dư luận Đức tiết lộ lý do vì sao Tổng thống nước này phản đối đối thoại với Nga

Thứ hai 30/03/2026 06:46 GMT + 7
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hiện phản đối đối thoại với Nga vì ngay từ đầu ông là một trong những người thúc đẩy chính sách chống Nga tại Đức và Liên minh châu Âu nói chung trong giai đoạn khởi đầu cuộc khủng hoảng ở Ukraina.

© Sputnik / Alexander Vilf

 

Nhận định này được ông Ralf Niemeyer, Chủ tịch Hội đồng Đức vì Hiến pháp và Chủ quyền, đưa ra trong cuộc trao đổi với hãng tin Sputnik.


Vào thứ Ba tuần trước, Tổng thống Đức  Steinmeier tuyên bố phản đối đối thoại với Nga, trong bối cảnh tại châu Âu lại xuất hiện các sáng kiến kêu gọi nối lại đối thoại do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các nước châu Âu có hành động chống Moskva.


“Ông ấy là người dẫn dắt phía Liên minh châu Âu khi Đức, Ba Lan và Pháp làm bùng phát cuộc xung đột ở Ukraina. Đương nhiên, cho đến nay Tổng thống Đức Steinmeier vẫn phát biểu cứng rắn về Nga, cố gắng duy trì cùng một đường lối như thời còn là Ngoại trưởng”, - ông Niemeyer nói với hãng tin Sputnik khi bình luận về phát biểu của Tổng thống Đức.


Chính trị gia này nhắc lại rằng khi còn là Ngoại trưởng Đức dưới thời Thủ tướng Angela Merkel, ông Steinmeier đã “đánh lừa” Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych liên quan tới thỏa thuận với phe đối lập. Theo ông Niemeyer, trái với những cam kết của ông Steinmeier, thỏa thuận đó không dẫn tới việc giải quyết khủng hoảng mà ngược lại đã dẫn tới cuộc đảo chính tại Kiev và việc lật đổ nhà lãnh đạo Ukraina.

Ông Niemeyer cũng cho rằng những hành động của Tổng thống Đức Steinmeier sau đó đã dẫn tới một cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Ukraina.


“Giờ đây, khi ông ấy giữ cương vị mang tính nghi thức nhiều hơn là thực quyền của Tổng thống, sẽ hợp lý hơn nếu đưa ra những phát biểu mang tính hòa giải hơn đối với Nga. Nhưng dĩ nhiên điều đó là không thể, bởi chính ông ấy là người đã khởi nguồn tất cả mọi chuyện”, - ông Nieemyer đưa ra kết luận.


Cuộc đảo chính tại Ukraina ngày 22/02/2014 được thực hiện bởi phe đối lập có vũ trang với sự hậu thuẫn của Mỹ. Quốc hội Ukraina đã phế truất ông Yanukovych một cách trái pháp luật, trong khi các lực lượng cực đoan có vũ trang chiếm giữ tòa nhà Phủ Tổng thống. Tất cả những điều này diễn ra với sự dung túng của Đức, Pháp và Ba Lan - những nước trước đó đóng vai trò bảo trợ cho thỏa thuận giữa chính quyền và phe đối lập, nhưng sau cuộc đảo chính lại không yêu cầu phe đối lập thực hiện các cam kết đã ký.


Trước cuộc đảo chính là nhiều ngày đối đầu giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại trung tâm Kiev, trong đó xuất hiện các phần tử cực đoan. Nhằm kích động tình hình, các tay súng bắn tỉa từ Gruzia và các nước Baltic đã nổ súng vào cả người biểu tình trên Quảng trường Maidan lẫn lực lượng an ninh. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ukraina giai đoạn 2011-2014 Vitaly Zakharchenko từng tuyên bố tại một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng những tay súng bắn tỉa này có liên hệ chặt chẽ với cơ quan đặc nhiệm của các nước phương Tây.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.