Chuyên mục
Điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật là chất keo gắn kết bền vững tình hữu nghị Việt-Nga

Điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật là chất keo gắn kết bền vững tình hữu nghị Việt-Nga

Thứ năm 10/09/2026 16:53 GMT + 7
Việt Nam trình chiếu những bộ phim của các nhà điện ảnh Việt Nam được đào tạo tại VGIK. Đây là dịp để cả hai bên cùng nhìn lại những dấu ấn tốt đẹp trong hợp tác điện ảnh Việt Nam - Nga, từ những thế hệ nghệ sĩ đã được đào tạo tại Nga, đến những hoạt động hợp tác, giao lưu và sáng tạo nghệ thuật giữa hai nước.

© Sputnik

 

Ngày 8/9, tại Đại học Điện ảnh quốc gia toàn Nga mang tên S.A.Gerasimov (VGIK), Mátxcơva, “Những ngày phim Việt Nam tại VGIK” chính thức khai mạc.


Sự kiện có sự tham gia của bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bà Olga Borisovna Liubimova, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên Bang Nga, các vị khách quý khác, đặc biệt có đoàn cựu sinh viên VGIK từ Việt Nam và đông đảo các sinh viên Nga và Việt Nam đến từ các trường Đại học Mátxcơva.


Trước đó, sáng ngày 8/9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt – Nga, tại VGIK.


VGIK – địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt với nhiều thế hệ chuyên gia nghệ thuật điện ảnh Việt Nam


70 năm trước, những sinh viên Việt Nam đầu tiên đã được tuyển chọn cử sang Liên Xô và được vào trường VGIK. Và từ đó, hơn 140 sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp VGIK với các chuyên ngành khác nhau như: Biên kịch điện ảnh, Đạo diễn, Quay phim, Họa sĩ Thiết kế Mỹ thuật Điện ảnh, Họa sĩ thiết kế phim Hoạt hình, Lý luận Phê bình và Kinh tế Điện ảnh. Nhiều người trong số họ đã thành danh và có những đóng góp to lớn vào trình phát triển của nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.


“Đối với Việt Nam, VGIK là địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt. Cách đây 70 năm, nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim Việt Nam, đã từng học tập, nghiên cứu và trưởng thành tại Liên Xô, Liên bang Nga. Những kiến thức, kinh nghiệm và tình cảm mà các thế hệ sinh viên Việt Nam tiếp nhận tại đây đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời là nền tảng để các sinh viên Việt Nam tại VGIK thành danh, có nhiều đóng góp cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam”, - ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc “Những ngày phim Việt Nam tại VGIK”.


“Chính Liên Xô đã đào tạo cho Việt Nam đội ngũ tiến sỹ, họa sỹ, chuyên gia kinh tế điện ảnh, tất cả các chuyên ngành của điện ảnh, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam hiện nay”, - Đạo diễn Lê Hồng Chương chia sẻ với Sputnik.


“Chính nhờ được tiếp thu sự truyền dạy từ các bậc thầy Điện ảnh Liên Xô, Nga đã hình thành nguồn nhân lực quan trọng được đào tạo hòa vào dòng chảy phát triển chung của điện ảnh Việt Nam”, - PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, sinh viên VGIK (1979 – 1985), Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu cựu sinh viên VGIK phát biểu tại Lễ khai mạc “Những ngày phim Việt Nam tại VGIK”.

 


Các nghệ sỹ điện ảnh Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với bà Ngô Phương Ly.
© Sputnik


PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú cũng nhấn mạnh rằng ngôi trường (VGIK) không chỉ đem lại kiến thức chuyên môn tiên tiến, tôn trọng phong cách riêng của mỗi sinh viên, mà cả những bài học nhân văn về tình yêu, lòng tốt, sự khoan dung… Năm tháng qua đi, nhưng niềm yêu thương và biết ơn mái trường thân thương VGIK của họ vẫn được khắc sâu trong lòng, đang và sẽ còn lại mãi với thời gian như một di sản quý báu với nhiều thế hệ sinh viên, với hôm qua, hôm nay và mãi mãi mai này.


“Trở về Việt Nam sau tốt nghiệp VGIK chúng tôi đã làm rất nhiều phim, về Bác Hồ, về quê hương, đất nước. Chúng tôi vô cùng cảm ơn VGIK đã dạy cho chúng tôi trở thành những nhà đạo diễn, quay phim, viết kịch bản, những người thầy dạy điện ảnh v.v.. Trong khuôn khổ “Những ngày phim Việt Nam 2026” tại VGIK chúng tôi rất tự hào là có những thước phim của chúng tôi được trình chiếu tại đây”, - PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, sinh viên VGIK (1979 – 1985), Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu cựu sinh viên VGIK nói với Sputnik.

Trở về thăm mái trường xưa, những sinh viên tốt nghiệp VGIK những năm 60, 70, 80 của thế kỷ trước, những người đi trước bày tỏ tin tưởng và hy vọng rằng, rồi đây nhiều sinh viên trẻ Việt Nam sẽ được sang học tại VGIK; sẽ biết giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc VGIK, sẽ được tiếp thu nhiều hơn những kiến thức kỹ năng mới, để xứng đáng trở thành những hạt nhân xuất sắc trong lĩnh vực học và hành nghề sáng tạo Điện ảnh – Truyền hình, góp phần thắt chặt, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống quý báu giữa hai nước Việt - Nga.


Các thế hệ sinh viên VGIK hiện nay là những người sẽ viết tiếp những câu chuyện mới của điện ảnh và văn hóa hai nước


Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết, thông qua Tuần phim Việt Nam tại VGIK, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới các sinh viên VGIK và các bạn Nga những lát cắt đa dạng về đất nước, con người và đời sống Việt Nam; đồng thời chia sẻ những giá trị nhân văn mà điện ảnh Việt Nam luôn hướng tới. Những ngày phim Việt Nam tại VGIK giới thiệu với khán giả các bộ phim như: Mùi cỏ cháy, Chuyện ông Gióng, Mèo con, Chuyện những đôi giày, Xe đạp, Con sáo biết nói, Tọa độ chết…


“Đây là những tác phẩm điện ảnh của các nhà làm phim Việt Nam được VGIK đào tạo. Việc trình chiếu các bộ phim lần này là dịp để cả hai bên chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn tốt đẹp trong hợp tác điện ảnh Việt Nam - Nga, từ những thế hệ nghệ sĩ đã được đào tạo tại Nga, đến những hoạt động hợp tác, giao lưu và sáng tạo nghệ thuật giữa hai nước”, - Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.


Còn ông Vladimir Malyshev, Hiệu trưởng VGIK cho biết, từ những năm 60 của thế kỷ trước đến nay, khoảng 140 sinh viên Việt Nam thuộc nhiều thế hệ đã được đào tạo tại VGIK. Hai sinh viên Việt Nam gần đây nhất tốt nghiệp trường năm 2019. Điều này chứng tỏ mối liên kết trong lĩnh vực điện ảnh và đào tạo nhân lực giữa hai nước đã được duy trì trong 70 năm qua.

 

Đoàn cựu sinh viên VGIK từ Việt Nam. © Sputnik


Ông Vladimir Malyshev đánh giá chuyến thăm VGIK của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tôn trọng đối với nhà trường, truyền thống và những giá trị mà VGIK vun đắp. Ông cho rằng điều này cũng đặt ra trách nhiệm để nhà trường tiếp tục gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp.


“Trong năm 2027, Bộ Văn hóa Nga sẽ tổ chức những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam. Trường VGIK của chúng tôi sẽ tham dự, sẽ có những bài giảng, những lớp học chuyên đề. Ngay bây giờ sinh viên năm nhất của VGIK đã bắt đầu chuẩn bị các tiết mục để trình diễn ở Việt Nam”, - ông Vladimir Malyshev, Hiệu trưởng VGIK thông tin tại sự kiện.


“Tôi tin tưởng,những bộ phim được giới thiệu trong Tuần phim lần này không chỉ mang đến cho các bạn những trải nghiệm nghệ thuật, mà còn khơi mở sự quan tâm, tình yêu và mong muốn khám phá Việt Nam. Tôi mong rằng, từ những cuộc gặp gỡ hôm nay, sẽ có thêm nhiều ý tưởng, dự án và tác phẩm hợp tác được hình thành; để điện ảnh trở thành một nhịp cầu ngày càng vững chắc kết nối thế hệ trẻ Việt Nam và Nga”, - Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ khai mạc “Những ngày phim Việt Nam tại VGIK”.


Thanh niên có thể trở thành những sợi dây kết nối bền chặt Việt Nam và Nga


Cũng tại Lễ khai mạc, Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” tổ chức trao các phần thưởng tặng các sinh viên xuất sắc, nhân kỷ niệm 70 năm ngày lớp sinh viên đầu tiên ngành mỹ thuật Việt Nam sang học tập tại Liên Xô.


Theo ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga, Chủ tịch Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” cho biết, thông qua việc vinh danh các sinh viên xuất sắc, Quỹ mong muốn không chỉ ghi nhận thành tích , mà còn gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ , mong các em nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho xã hội, trở thành những sợi dây kết nối bền chặt giữa nhân dân hai nước, Việt Nam và Nga.

 


Chia sẻ ấn tượng khi trở lại trường xưa

 

Ông Đỗ Xuân Hoàng cũng nhấn mạnh, ngày nay, thế giới đang thay đổi nhanh chóng, đặt ra cho mỗi quốc gia những cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Liên bang Nga có ý nghĩa hết sức quan trọng.


Trong xu thế hội nhập quốc tế và đa dạng hóa văn hóa, sự giao lưu sâu rộng văn hóa Việt – Nga giúp thế hệ trẻ hai nước một mặt được tiếp cận những giá trị nghệ thuật phong phú của nhân loại. Mặt khác có cơ hội giới thiệu bản sắc dân tộc mình tới bạn bè quốc tế. Thanh niên Việt Nam và thanh niên Nga hôm nay đều năng động, sáng tạo và giàu khát vọng, họ chính là những đại sứ văn hóa gần gũi và hiệu quả. Kết nối văn hóa sẽ giúp người trẻ hiểu đúng lịch sử, trân trọng quá khứ, đồng thời biết vận dụng công nghệ, tư duy hiện đại và tinh thần sáng tạo để bảo tồn , làm mới các giá trị di sản và đưa chúng đến gần hơn với công chúng đương đại.


“Văn hóa – nghệ thuật là chất keo gắn kết bền vững tình hữu nghị giữa các dân tộc. Sự đồng điệu trong tâm hồn của nhau sẽ góp phần củng cố nền tảng vững chắc để duy trì và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga trong hiện tại và tương lai”, - ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga, Chủ tịch Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” nói với Sputnik.

 

Hoàng hoa

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.