Chuyên mục
Dịch COVID-19 bùng nổ, số ca mắc mới trên toàn cầu cao nhất: Vì chủ quan?

Dịch COVID-19 bùng nổ, số ca mắc mới trên toàn cầu cao nhất: Vì chủ quan?

Thứ hai 06/07/2020 07:49 GMT + 7

Có lẽ thời gian dịch bệnh kéo dài đã vượt quá sức chịu đựng của người dân, dẫn đến tâm lý chủ quan khiến công tác kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

 


Số ca mắc mới trên toàn cầu cao nhất

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố số liệu thống kê cho thấy trong 24 giờ tính đến tối 4/7, toàn thế giới ghi nhận thêm tổng cộng 212.326 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo WHO, đây là số ca mắc mới trong ngày trên toàn thế giới cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi dịch bệnh khởi phát tại Trung Quốc hồi cuối năm 2019.

 


Số ca mắc mới liên tục đạt đỉnh


Cụ thể, WHO cho biết trong ngày 4/7, châu Mỹ ghi nhận số ca mắc mới cao nhất thế giới với tổng cộng 129.772 ca trên toàn khu vực. Trong đó, gần một nửa số ca tập trung ở Mỹ (53.213 ca mới) và Brazil (48.105 ca mới). Tiếp đến là khu vực Đông Nam Á với tổng cộng 27.947 ca mắc mới được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Theo thống kê của WHO cập nhật vào tối 4/7, tới nay dịch đã xuất hiện tại 216 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Xếp theo khu vực, châu Mỹ là châu lục có nhiều ca mắc bệnh nhất, tiếp đến lần lượt là châu Âu, khu vực Trung Đông, khu vực Đông Nam Á đứng ở vị trí thứ tư, tiếp đến là châu Phi ca mắc và cuối cùng là khu vực Tây Thái Bình Dương.

Vì chủ quan?

Hãng thông tấn Reuters cho hay, mặc dù Brazil đang là quốc gia có số ca mắc và số ca tử vong vì dịch COVID-19 cao thứ hai trên thế giới, Tổng thống Jair Bolsonaro đã phủ quyết một phần nội dung của dự luật quy định người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, bao gồm trên các phương tiện đi lại, các trung tâm thương mại, tôn giáo và một số không gian mở khác, với lý do vi phạm quyền của người dân.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Brazil cũng bác bỏ yêu cầu chính quyền phải cung cấp khẩu trang cho người lao động làm việc trong những lĩnh vực kinh tế nhạy cảm, cũng như không bắt buộc các công ty phải cung cấp khẩu trang miễn phí cho người lao động.

 


Đám tang của một người bệnh chết vì COVID-19 ở nghĩa trang Vila Formosa, nghĩa trang lớn nhất của Brazil tại Sao Paulo, Brazil ngày 19/6 - Ảnh: Reuters


Trong khi đó, việc đeo khẩu trang không nhằm mục đích phòng dịch, mà chủ yếu để khoe sở thích trang sức vàng, lại được một doanh nhân Ấn Độ thực hiện. Ông Shankar Kurhade đã chi khoảng 4.000 USD (gần 93 triệu VNĐ), để làm chiếc khẩu trang bằng vàng, với những lỗ nhỏ li ti giúp ông có thể thở được.

Chính ông này cũng nói rằng có thể chiếc khẩu trang vàng không giúp ích được nhiều trong việc phòng dịch, chỉ là đã có người làm khẩu trang bằng bạc, nên ông đành đeo khẩu trang vàng.

 


Ông Shankar Kurhade với chiếc khẩu trang vàng


Số liệu ngày 5/7 của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, cho biết nước này ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày cao nhất từ trước tới nay, sau khi phát hiện thêm 24.850 ca dương tính trong 24 giờ qua, đưa tổng số bệnh nhân tại Ấn Độ lên 673.165 ca.

Như vậy, đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tại Ấn Độ tăng ở mức trên 20.000 ca/ngày. Số ca tử vong là 19.268 người, tăng 613 trường hợp. Với đà tăng này, Ấn Độ có khả năng cao vượt qua Nga, nước hiện đứng thứ ba về số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu, sau Mỹ và Brazil.

Đến nay, 409.082 bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ được chữa khỏi, với tỷ lệ phục hồi đạt 60,76% và tỷ lệ tử vong dưới 2,95%. Đã có 14 bang ở nước này ghi nhận số ca nhiễm trên 10.000 ca và Maharashtra vẫn là vùng dịch lớn nhất Ấn Độ với 200.064 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm tại bang Tamil Nadu cũng là hơn 100.000 ca, còn thủ đô Delhi đang tiến sát ngưỡng này với 97.200 ca.

 


Người dân đổ xô ra quán bar trong ngày nới lỏng hạn chế xã hội


Còn tại Anh, ngày siêu thứ bảy hôm qua đã mang lại không khí thoải mái cho hầu hết người dân thủ đô London, trừ các nhân viên y tế. Sau khi giới chức Anh tiếp tục nới lỏng các hạn chế xã hội, người dân đã đổ xô đến các quán bar, nhà hàng và tiệm làm tóc mà chẳng sợ bị cảnh sát tuýt còi hay phải nộp phạt.

 




Không khí tưng bừng ở các quán bar


Tại Mỹ, một số sinh viên đại học ở thành phố tại bang Alabama đã tổ chức các "bữa tiệc COVID-19", một cuộc thi để xem ai sẽ nhiễm virus SARS-CoV-2 trước.

Theo bà Sonya McKinstry, người tổ chức tiệc cố tình mời những vị khách có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Các sinh viên bỏ tiền vào một cái nồi và bất cứ ai nhiễm COVID-19 trước sẽ được thưởng bằng tiền mặt.

Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa thành phố Tuscaloosa Randy Smith báo cáo với Hội đồng thành phố rằng, các nhân viên cứu hỏa xác nhận một số sinh viên đã tham dự những bữa tiệc mặc dù biết rằng họ đã bị nhiễm bệnh.

Không chỉ các bác sĩ, một số quan chức bang Alabama đã xác nhận họ cũng nhận được thông tin tương tự.

 

Nguyễn Mai

Nguồn: vtv.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.