Chuyên mục
Di dân: “Màn sắt” không phải là vạn năng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Di dân: “Màn sắt” không phải là vạn năng

Thứ tư 09/10/2013 21:52 GMT + 7
Xuất khẩu lao động đang ngày càng trở thành nguồn thu nhập có ý nghĩa với nhiều nước đang phát triển trên thế giới. Tổng khối lượng kiều hối của các di dân lao động chuyển về nước họ trong năm 2013 đã vượt quá 400 tỷ dollar, và theo dự đoán sẽ tăng hàng năm thêm 10%. Trong khi đó đối với các nước phát triển, di dân không kiểm soát được cùng ngày càng là vấn nạn. Giới chuyên viên tin rằng các chính trị gia cần xắn tay giải quyết chuyện này.



EU cần khẩn trương đưa ra chính sách nhập cư mới. Brussels nhận được lời kêu gọi như vậy từ một số nhà hoạt động châu Âu, cụ thể là Thủ tướng Manta Joseph Muscat. Quốc đảo này bị chìm ngập theo nghĩa đen bởi làn sóng thuyền nhân từ châu Phi tràn đến.

Di dân đối với châu Âu hiển nhiên không phải hiện tượng gì mới mẻ. Nhưng nó không chỉ thành vấn đề, mà còn là vấn đề bức xúc trong vài năm gần đây. Các thủ đô châu Âu tự thêm vào cho chính mình cơn đau đầu bằng động tác tham gia cuộc chiến tranh ở Libya, và sau đó là hỗ trợ quân nổi dậy ở Syria.

Trong khi các chính trị gia châu Âu suy tính thì những người dân châu Âu bình thường bày tỏ sự bất mãn của họ bằng những phương cách ngày càng cấp tiến triệt để hơn. Căng thẳng trong quan hệ giữa người bản xứ và di dân nhập cư ngày càng tăng. Một điển hình nổi bật là tình hình ở Tây Ban Nha, - ông Mikel Maskyaran Chủ tịch tổ chức SOS Racismo khái quát.

“Tình trạng này bị kích động trước hết bởi cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế, đã giáng đòn nặng vào Tây Ban Nha. Phát sinh sự cạnh tranh lao động gay gắt trong những lĩnh vực mà trước đây không phải là đặc trưng. Trong điều kiện thất nghiệp tràn lan người Tây Ban Nha đối mặt với thực tế là các lĩnh vực cơ sở của thị trường lao động thứ cấp hầu như do di dân chiếm trọn. Đồng thời cắt giảm các chương trình xã hội thường hướng tới hỗ trợ các cư dân bản địa. Trong những điều kiện này tình cảm bài di dân trở nên công nhiên hơn”.

Vậy các nước phát triển liệu có cần đến di dân hay không? Phải chăng đơn giản hơn cả là đóng chặt biên giới? Nhưng trong thế giới đương đại di cư là một tiến trình tự nhiên và cần thiết, - như nhận xét của chuyên viên phân tích chính trị Nga Dmitry Oreshkin.

“Có một tiền đề kinh tế như sau: không nơi nào trên thế giới không ghi nhận trường hợp tăng trưởng kinh tế mà thiếu gia tăng của thị trường lao động. Về mặt lý thuyết có thể hình dung rằng chỉ nhờ tăng sức sản xuất là sẽ có tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Thế nhưng hiện tại chưa ở đâu có chuyện như vậy. Số lượng người lao động nhân lên theo những kiểu khác nhau: ở đâu đó là nhờ nhân khẩu học, ở các nước phát triển – là do nhập cư”.

Hóa ra là châu Âu và Nga (nơi cũng có không ít di dân) bây giờ đang đứng trước sự lựa chọn: hoặc là dùng biện pháp hà khắc chống lại di dân lao động, hoặc là tăng trưởng kinh tế. Đương nhiên khó có ai từ chối tăng trưởng kinh tế. Nhưng chuyện khác là dòng chảy các vị “khách” nhập cư cần được chấn chỉnh vào nề nếp như thế nào đó. Đây là quá trình không giản đơn nhẹ nhàng. Một trong những giải pháp là nâng cao nền kinh tế của các quốc gia xuất phát làn sóng di dân cơ bản, - ông Yuri Krupnov Chủ tịch tổ chức “Phong trào của sự phát triển” nêu ý kiến.

“Cần nâng nền kinh tế của các quốc gia hiện đang trong tình trạng suy thoái hoặc đổ vỡ, và mặt khác, cả ở những nơi tăng tỷ lệ sinh sản. Nếu thiếu sự giúp đỡ của các nước này thì sẽ rất khó kiểm soát điều phối dòng di cư”.

Nhãn quan này được sự tán đồng của một số chính trị gia châu Âu. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Bỉ tuyên bố rằng đã đến lúc thi hành các chương trình cho phép cải thiện điều kiện sống tại những khu vực mà từ đó mọi người phải bỏ chạy. Còn Liên Hợp Quốc thì chỉ trích gay gắt chính sách di trú của EU, nhấn mạnh rằng vấn đề di dân bất hợp pháp không thể được giải quyết chỉ bằng các phương pháp đàn áp. Và nói chung pháp luật của châu Âu về di cư cần phải được sửa đổi.
Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.