Chuyên mục
David Beckham bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

David Beckham bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38

Thứ sáu 17/05/2013 05:25 GMT + 7
115 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, từng chơi cho M.U, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan và Paris Saint Germain trong suốt 21 năm gắn bó với nghiệp quần đùi áo số, tiền vệ hàng đầu thế giới trong hai thập niên qua - David Beckham vừa tuyên bố kết thúc sự nghiệp lừng lẫy của mình ở tuổi 38.

 
Beckham cũng là cầu thủ bóng đá duy nhất giành chiến thắng 4 giải vô địch hàng đầu tại bốn quốc gia khác nhau

Cựu đội trưởng tuyển Anh, biệt danh Goldenballs, sẽ treo giày sau khi giành chức vô địch Pháp với Paris St Germain, tức người hâm mộ chỉ còn được nhìn thấy Becks xỏ giày ra sân 2 trận đấu cuối cùng.

Theo nguồn tin độc quyền của Mail Online, Beckham chia sẻ: "Tôi cảm ơn PSG đã cho tôi cơ hội để tiếp tục với bóng đá nhưng tôi cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để kết thúc sự nghiệp của mình".

Chân sút 38 tuổi kể lại: "Nếu bạn đã nói với tôi hồi còn bé rằng cậu sẽ chơi và giành danh hiệu với câu lạc bộ Manchester United, giữ băng đội trưởng và chơi cho quốc gia hơn một trăm lần, gia nhập các câu lạc bộ lớn nhất trong thế giới, tôi sẽ nói với bạn đó là một giấc mơ".

 
Beckham giã từ nghiệp bóng đá trong sự nuối tiếc của người hâm mộ

 
 David Beckham trên sân tập Paris Saint Germain hôm 16.5, lúc tuyên bố giải nghệ sau 21 năm lăn xả

 
David Beckham đã có một sự nghiệp sáng chói kéo dài hai thập kỷ

 

 
Cầu thủ 38 tuổi bây giờ sẽ có nhiều thời gian dành cho vợ Victoria và bốn đứa con của mình

Beckham, người có tài sản ước tính khoảng 165 triệu bảng Anh đã trở thành một trong những vận động viên giàu nhất của làng thể thao thế giới. Anh có trận ra mắt cho Manchester United vào năm 1992, sau đó giành sáu danh hiệu vô địch Champions League trước khi chuyển đến Real Madrid và Los Angeles Galaxy, và hiện đang thi đấu cho PSG ở Pháp.

Beckham cho biết: "Cho đến giờ, thành tựu đáng tự hào nhất của tôi là đeo băng đội trưởng tuyển Anh".

Anh không quên đưa ra những lời cảm ơn chân thành: "Tôi sẽ không đạt được những thành tựu ngày hôm nay nếu không có gia đình của tôi. Tôi rất biết ơn sự hy sinh của bố mẹ tôi, người đã cho tôi thực hiện ước mơ của mình. Tôi cảm ơn Victoria và những đứa con, những người đã tiếp sức và truyền cảm hứng, giúp tôi giữ phong độ cao nhất trong một thời gian dài như vậy. Tôi cũng muốn cảm ơn Simon Fuller và các thành viên. Tôi muốn cảm ơn tất cả các đồng đội, các nhà quản lý tuyệt vời mà tôi được cộng tác. Tôi cũng muốn cảm ơn những người hâm mộ tiếp sức mạnh để thành công".

 

 
Beckham giữ vai trò quan trọng tại Thế vận hội Olympic London 2012 

Nhận xét về chân sút này, đồng đội Gary Neville ca ngợi Beckham là cầu thủ có ảnh hưởng nhất ở Anh trong hai thập kỷ qua, trong khi Chủ tịch FA David Bernstein mô tả Beckham là một nhân vật có tính biểu tượng.

Ông nói: "Sir Alex Ferguson nghỉ hưu là một cú sốc, bây giờ chúng tôi mất thêm David Beckham".

Cựu HLV đội tuyển Anh Steve McClaren đã ca ngợi tiền vệ này như một điều kỳ diệu của bóng đá hiện đại.

Chưa tiết lộ kế hoạch sắp tới, nhưng người hâm mộ mong rằng Beckham sẽ tiếp tục gắn bó với sân cỏ như 21 năm qua họ đã tìm anh nơi đó, biết đâu là vai trò của Huấn luyện viên.

Những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của David Beckham

1975: Beckham chào đời ở Leytonstone, vào ngày 2.5.

1991: Gia nhập Manchester United với vị trí học viên tập sự.

 

1992: Đá ra mắt với Brighton tại League Cup, giành FA Youth Cup.

1993: Ký hợp đồng chuyên nghiệp tại Old Trafford.

1995: Tham gia vào CLB Preston theo dạng cho mượn và ghi 2 bàn trong 5 trận.

1996: Giúp M.U đoạt Premier League và FA Cup. Đá ra mắt tuyển Anh trong trận chiến thắng 3-0 tại Moldova.

 

1997: PFA bình chọn là Cầu thủ trẻ của năm.

 

1998: Tuyển Anh của Becks bị Argentina loại tức tưởi ở vòng 16 đội vì chơi thiếu người sau khi hòa 2-2 ở giờ đấu chính thức. Người lĩnh thẻ đỏ không ai khác ngoài Beckham khi anh có pha vào bóng ác ý với Diego Simeone. Chính thức mang danh hiệu "tội đồ".

1999: Giúp M.U giành chiến thắng tại Premier League, FA Cup và cúp châu Âu. Á quân trong cuộc bình bầu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, sau Rivaldo.

2000: Giành chức vô địch thứ 4 với M.U. Tháng 11, đeo băng đội trưởng tuyển Anh cho trận giao hữu với Ý tại Turin.

2001: Đoạt danh hiệu vô địch Premier League với Man United.
Ghi bàn thắng vàng vào lưới Hy Lạp ở Old Trafford, kiếm cho tuyển Anh 1 vé vào trận chung kết World Cup.

2002: Cùng tuyển Anh lọt vào tứ kết World Cup 2002.

 

2003: Được trao tặng danh hiệu OBE trong sinh nhật của Nữ hoàng.
Ngày 17. 6, bị bán sang Real Madrid với giá 25 triệu bảng.

2004: Mắc lỗi khiến tuyển Anh bị phạt đền và thua Bồ Đào Nha ở Euro 2004 vòng tứ kết tại Lisbon.

 

2006: Beckham rớm nước mắt trong buổi họp báo tuyên bố chia tay băng thủ quân. Anh không được gọi vào đội tuyển trong giai đoạn nắm quyền đầu tiên của HLV Steve McClaren.

 

2007: Beckham rời khỏi Real Madrid và tham gia CLB Los Angeles Galaxy.
HLV McClaren gọi vào tuyển Anh để đá trận đấu gặp Brazil và Estonia sau gần 1 năm "ngó lơ".

2008: Lần thứ 100 khoác áo tuyển Anh trong trận giao hữu với Pháp.
AC Milan mượn Beckham đến hết mùa giải Serie A 2009.

 

2010: Bị chấn thương nặng sau trận Milan gặp Chievo. Kết quả không đá trận nào tại World Cup 2010.

2011: Thắng Galaxy Houston Dynamo 1-0 trong trận chung kết, giành siêu cúp MLS

 

2012: Tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic London 2012. Kết thúc hợp đồng với Galaxy.

2013: Chuyển sang chơi không công cho Paris St Germain, tặng lương làm từ thiện cho trẻ em ở thủ đô nước Pháp.

Ngày 12.5, PSG giành danh hiệu Ligue 1 với chiến thắng 1-0 trước Lyon. Beckham trở thành người Anh đầu tiên giành chức vô địch tại bốn quốc gia khác nhau.

Ngày 16.5.2013: Tuyên bố giã từ nghiệp quần đùi áo số.

Bộ sưu tập danh hiệu của David Beckham:

Manchester United: FA Youth Cup (1992); Ngoại hạng Anh (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003); Champions League (1999); FA Cup (1996, 1999); Community Shield (1993, 1994, 1996, 1997); Intercontinental Cup (1999).

Real Madrid: Cup Tây Ban Nha (2003); La Liga (2007)

LA Galaxy: MLS Cup (2011, 2012)

Paris Saint-Germain: Ligue 1 (2013)


Nguyễn Thủy - Kim Ngân
Nguồn: thanhnien.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.