Chuyên mục
Đằng sau việc Mỹ “ném” 400 tỷ USD vào kho vũ khí hạt nhân
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đằng sau việc Mỹ “ném” 400 tỷ USD vào kho vũ khí hạt nhân

Thứ hai 11/11/2013 05:14 GMT + 7
Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết trong tuần này, Thượng viện Mỹ sẽ thảo luận về kho vũ khí hạt nhân của đất nước.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này sẽ cần khoảng mười năm với ngân sách cần có là 400 tỷ $ để khôi phục và nâng cấp các loại vũ khí hạt nhân chiến lược. Nếu điều này không được thực hiện ngay từ bây giờ thì hậu quả có thể là thảm họa cho hệ thống an ninh quốc gia.

 
Máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-2 Spirit của Mỹ

Theo các quan chức Nhà Trắng, Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với Nga đã làm cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ đang trong tình trạng không thể đủ cho các chiến lược toàn cầu.

Trong thực tế, Liên Xô trước đây và nay là Nga cũng giảm số lượng lớn các loại vũ khí hạt nhân chiến lược theo Hiệp ước cắt giảm với Mỹ. Hiệp ước luôn tạo thế cân bằng chiến lược hạt nhân. Nhưng với Mỹ vậy là không thỏa đáng. Một mặt thực hiện theo Hiệp ước với Nga, mặt khác Mỹ muốn nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Mình để đủ sức răn đe và tấn công phủ đầu bất kỳ kẻ thù nào trên trái đất này, nhằm bảo vệ toàn vẹn lợi ích của Mỹ và đồng minh.

 
Máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-52 của Mỹ

Theo các chuyên gia quân sự, Mỹ hiện nay sẽ gặp phải một số vấn đề khi khởi động tại việc sản xuất các loại vũ khí hạt nhân:

Thứ nhất, Mỹ từ lâu đã không làm giàu uranium. Vì ngay từ những năm 90, theo hiệp ước với Nga, một loạt các cở sở làm giàu uranium của Mỹ đóng cửa. Tất nhiên là số lượng đóng cửa không phải hoàn toàn nhưng chắc chắn là không cung cấp đủ uranium cho yêu cầu hiện tại.

Thứ hai là vấn đề nguồn nhân lực trong lĩnh vực hạt nhân. Hiện tại các chuyên gia về hạt nhân của Mỹ không còn nhiều như trong thời kỳ chiến tranh lạnh, có chăng chỉ là những người trẻ mới tốt nghiệp đại học, vấn đề ở chỗ là họ chưa có kinh nghiệm trong thực tế như các bậc tiền bối.

 
Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo với đầu đạn hạt nhân lớp Ohio của Mỹ

Trong năm ngoái, trên phương tiện truyền thông Iran đã có những thông tin cáo buộc Mỹ, đang cố gắng để thu hút các nhà vật lý hạt nhân Iran.

Đó là lý do tại sao, Mỹ phải cần đến một số tiền khổng lồ tới 400 tỷ $ để giúp cho kho vũ khí hạt nhân đủ sức nặng cần thiết để duy trì và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trên phạm vi toàn cầu. Tất nhiên một số nghị sĩ phản đối việc phân bổ ngân sách trên, nhưng kết quả cuối cùng 400 tỷ $ vẫn sẽ được giải ngân và Mỹ đang trên đường khởi động lại các dự án phát triển vũ khí hạt nhân mới.
Nguồn: tinmoi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.