Chuyên mục
Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine cảnh báo nguy cơ Nga tấn công đường không quy mô lớn

Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine cảnh báo nguy cơ Nga tấn công đường không quy mô lớn

Thứ năm 05/06/2025 09:10 GMT + 7

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã khuyến cáo công dân Mỹ nên lắng nghe còi báo động không kích và tìm nơi trú ẩn phù hợp, cảnh báo về 'nguy cơ tiếp diễn của các cuộc tấn công đường không quy mô lớn'.


Kênh RT của Liên bang Nga cho biết cảnh báo an ninh nêu trên được Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đưa ra hôm 4/6 vài giờ trước khi Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng Moskva (Moscow) sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các căn cứ không quân chiến lược của Liên bang Nga.

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc điện đàm song phương cùng ngày, người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin đã nói một cách “rất mạnh mẽ” rằng Moskva phải đáp trả cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

“Chúng tôi đã thảo luận về cuộc tấn công nhằm vào các máy bay Liên bang Nga đang đỗ tại căn cứ, do Ukraine thực hiện, cũng như nhiều cuộc tấn công khác từ cả hai phía. Đó là một cuộc trò chuyện tốt, nhưng không phải là cuộc trò chuyện có thể dẫn đến hòa bình ngay lập tức”, ông Trump viết trên Truth Social.

“Tổng thống Putin đã nói và nói một cách rất cứng rắn rằng ông ấy sẽ phải đáp trả cuộc tấn công gần đây nhằm vào các sân bay”, Tổng thống Trump viết tiếp trong bài đăng, nhưng không nói rõ Liên bang Nga sẽ đáp trả như thế nào.

 

Theo báo The Kyiv Post, cuộc tấn công mà nhà lãnh đạo Mỹ đề cập là “Chiến dịch Mạng Nhện” (Operation Spiderweb) của Ukraine

 

Trong khi đó, theo báo The Kyiv Independent ngày 4/6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, vốn được cho là đã đánh trúng 41 máy bay quân sự của Liên bang Nga và gây thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ USD.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thêm rằng khoảng một nửa số máy bay sẽ không thể sửa chữa, trong khi những chiếc còn lại sẽ mất rất nhiều thời gian để đưa trở lại hoạt động.

Theo ông Zelensky, Ukraine đã không thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào các máy bay ném bom chiến lược của Liên bang Nga nếu Moskva chấp nhận lời kêu gọi ngừng bắn từ Kiev.

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ với báo giới ngày 4/6, khi được hỏi về Chiến dịch Mạng Nhện với sự tham gia của một lượng lớn UAV vào hôm 1/6, ông Zelensky nói: “Nếu có ngừng bắn, liệu chiến dịch đó có diễn ra không? Không”.

 

Trước tình hình nêu trên, kênh RT cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh, khuyến cáo công dân Mỹ hiện đang ở Ukraine nên “xác định sẵn các địa điểm trú ẩn” và “dự trữ nước, thực phẩm và thuốc men”.

Thông báo nêu rõ: “Liên bang Nga đã gia tăng cường độ các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Ukraine trong vài tuần qua, và hiện đang có nguy cơ tiếp diễn của các cuộc không kích quy mô lớn”.

Vào ngày 1/6, thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhiều căn cứ không quân của Liên bang Nga trong một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Moskva cho biết phần lớn thiết bị bay không người lái bị bắn hạ, nhưng không xác nhận có thiệt hại hay tiến hành phản ứng quân sự ngay lập tức nào.

Kiev cũng đã nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm dân sự của Liên bang Nga trong các hành vi phá hoại đường sắt vào cuối tuần, khiến ít nhất bảy người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Moskva gọi các hành động là khủng bố.

Vào ngày 4/6, Tổng thống Putin mô tả các vụ phá hoại đường sắt tại các vùng Bryansk và Kursk là “rõ ràng là hành vi khủng bố” do “chế độ bất hợp pháp tại Kiev” thực hiện, và nói thêm rằng chế độ này “đang dần trở thành một tổ chức khủng bố”.

Theo cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Liên bang Nga, ông Yury Ushakov, Tổng thống Putin đã thông báo với ông Trump rằng các cuộc tấn công này nhằm mục đích phá hoại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moskva và Kiev – trong đó vòng đàm phán thứ hai đã diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/6.

Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục giữ liên lạc về vấn đề Ukraine, cả ở cấp cao nhất và qua các kênh khác.

Trên mạng xã hội Truth Social tối 4/6, ông Trump mô tả cuộc điện đàm là “một cuộc trò chuyện tốt”, nhưng cũng lưu ý rằng đây “không phải là cuộc nói chuyện sẽ dẫn đến hòa bình ngay lập tức”.

 

Thành Nam

Nguồn: baotintuc.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.