Chuyên mục
Đại sứ Nga tố Mỹ khuyến khích Ukraine 'phạm tội ác chiến tranh'

Đại sứ Nga tố Mỹ khuyến khích Ukraine 'phạm tội ác chiến tranh'

Thứ năm 04/07/2024 18:55 GMT + 7

Đại sứ Anatoly Antonov cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Kiev là một 'dự án vô ích' sẽ chỉ làm tăng số thương vong cho dân thường.

 


Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: Getty)

 

Mỹ đang thúc đẩy Ukraine phạm tội ác chiến tranh mới và giúp kéo dài xung đột bằng cách tiếp tục gửi viện trợ quân sự cho quốc gia này, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, cho biết.

Hôm 3/7 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một gói hỗ trợ quân sự khác cho Kiev với tổng trị giá khoảng 2,5 tỉ USD. Gói này bao gồm đạn phòng không, tên lửa HIMARS, đạn pháo, vũ khí chống tăng và các thiết bị khác. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2/2022, chính quyền Biden đã cam kết viện trợ quân sự hơn 53 tỉ USD cho Ukraine.

Trong một tuyên bố trên kênh Telegram, ông Antonov đã tố cáo gói viện trợ mới nhất của Mỹ, cáo buộc rằng Washington “tiếp tục con đường hướng tới chiến tranh” và “che giấu những giấc mơ viển vông về một chiến thắng chiến lược trước Nga”.

“Việc thúc đẩy chính quyền Kiev bằng vũ khí chết người là một dự án vô ích. Về bản chất, điều này đang khuyến khích những kẻ khủng bố ở Kiev phạm tội mới”, ông Antonov nói.

Vị Đại sứ cho biết, vũ khí của Mỹ sẽ không ngăn cản Nga tiến tới mục tiêu cuối cùng là “giải phóng Ukraine”, thêm rằng “chúng sẽ chỉ dẫn đến thương vong mới cho dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.”

Ông cũng cho rằng xung đột Ukraine phần lớn mang lại lợi ích cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ, trong khi Washington “đang tránh xung đột với Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất”. Đại sứ nói thêm rằng “có cảm giác như thể họ không nghĩ đến hậu quả toàn cầu của thảm họa đang ập đến, do những chính sách thiển cận và nguy hiểm của Washington”.

Ngoài ra, ông Antonov cho rằng bằng cách phê duyệt viện trợ cho Ukraine, các nhà hoạch định chính sách Mỹ có ý định “chứng tỏ rằng họ kiên định bảo vệ trật tự thế giới đang sụp đổ dựa trên các quy tắc của Mỹ trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington”. Tuy nhiên, những chính trị gia đó đang phớt lờ “cái giá phải trả”, ông nói.

Đại sứ Nga nói rằng giới lãnh đạo Mỹ không biết gì về tình trạng thực sự của vấn đề, vì nước này đã “vướng vào mạng lưới âm mưu và lệnh trừng phạt của chính mình”, điều này không ngăn được Nga và các quốc gia độc lập khác, đồng thời trở thành gánh nặng cho phương Tây.

Ông cũng nhắc lại rằng phương Tây đã bác bỏ đề nghị hòa bình của Moscow, vốn là điều có thể chấm dứt xung đột. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng ngay lập tức mở các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine sau khi nước này rút quân khỏi Donbass và hai khu vực cũ khác cũng như đồng ý cam kết duy trì tình trạng trung lập.

 

Huyền Chi

Nguồn: viettimes.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.