Chuyên mục
Đại sứ Nga tại VN trình bày về
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đại sứ Nga tại VN trình bày về "hướng đi Phương Đông" của Nga

Thứ tư 20/03/2019 08:26 GMT + 7
Sáng 20/3, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra buổi nói chuyện của Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov về chủ đề: “Chính sách đối ngoại của Nga trên hướng đi Phương Đông: Vai trò và vị trí của Việt Nam”.

Tham dự buổi nói chuyện có Giám đốc Học viện Ngoại giao, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng (chủ trì), ông Valentin Laptev, Bí thư thứ Ba Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, GS. TS. Vũ Dương Huân (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ukraine, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok - Nga), TS. Nguyễn Tuấn Việt (Trưởng Khoa Chính trị Quốc tế & Ngoại giao), TS. Nguyễn Phú Tân Hương  - Phó Trưởng Khoa và các giảng viên trong Khoa.

Buổi nói chuyện còn có sự tham dự của hơn 80 sinh viên hệ Cử nhân chuyên ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện.

PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao (thứ hai từ bên phải) tiếp Đại sứ Nga Konstantin V. Vnukov. (Ảnh: Trung Hiếu)

Mở đầu buổi nói chuyện, Đại sứ Konstantin V. Vnukov khẳng định, Nga là một cường quốc Á - Âu, kết hợp hài hòa các đặc tính của cả phương Tây và phương Đông. Quốc huy của Nga xuất phát từ Konstaninopol, thể hiện đại bàng hai đầu hướng ánh mắt đều sang cả hai phía của Trái đất. Tầm quan trọng của hướng đi phương Đông trong chính sách đối ngoại của Nga đã được lập luận bởi người sáng lập ra nền giáo dục và khoa học Nga Mikhail V. Lomonosov từ thế kỉ XVIII.

Đại sứ Vnukov cho rằng: Sự hùng mạnh của Nga sẽ được nhân lên nhờ vùng Sibir và Đại dương phía Bắc. Các giao lưu tiếp xúc của Nga với các dân tộc phương Đông đã được thiết lập từ nhiều thế kỉ trước. Chẳng hạn như với Việt Nam, Nga đã đặt cơ quan lãnh sự đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 1906. Điều này chứng minh rằng chính sách phương Đông của Nga đã xuất hiện từ lâu, chứ không phải đến khi Mỹ “xoay trục” sang châu Á, Nga mới điều chỉnh theo vì cục diện địa – chính trị thay đổi.

PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao (thứ hai từ bên phải) tiếp Đại sứ Nga Konstantin V. Vnukov. (Ảnh: Trung Hiếu)

Mở đầu buổi nói chuyện, Đại sứ Konstantin V. Vnukov khẳng định, Nga là một cường quốc Á - Âu, kết hợp hài hòa các đặc tính của cả phương Tây và phương Đông. Quốc huy của Nga xuất phát từ Konstaninopol, thể hiện đại bàng hai đầu hướng ánh mắt đều sang cả hai phía của Trái đất. Tầm quan trọng của hướng đi phương Đông trong chính sách đối ngoại của Nga đã được lập luận bởi người sáng lập ra nền giáo dục và khoa học Nga Mikhail V. Lomonosov từ thế kỉ XVIII.

Đại sứ Vnukov cho rằng: Sự hùng mạnh của Nga sẽ được nhân lên nhờ vùng Sibir và Đại dương phía Bắc. Các giao lưu tiếp xúc của Nga với các dân tộc phương Đông đã được thiết lập từ nhiều thế kỉ trước. Chẳng hạn như với Việt Nam, Nga đã đặt cơ quan lãnh sự đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 1906. Điều này chứng minh rằng chính sách phương Đông của Nga đã xuất hiện từ lâu, chứ không phải đến khi Mỹ “xoay trục” sang châu Á, Nga mới điều chỉnh theo vì cục diện địa – chính trị thay đổi.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Năm 2019-2020 là năm “chéo” đầu tiên trong lịch sử quan hệ hai nước: Năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam. Trong khuôn khổ đó, dự kiến sẽ có hơn 150 hoạt động chung giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Đại sứ tin tưởng rằng, việc tiếp tục phát triển quan hệ hai nước là điểm sáng quan trọng trong duy trì an ninh và ổn định tại châu Á – Thái Bình Dương.

Sau khi phần thuyết trình, Đại sứ Vnukov nhận được nhiều câu hỏi từ các sinh viên và cán bộ về Hướng đi phương Đông của Nga, quan hệ Nga – Mỹ, cũng như vai trò của Việt Nam trong việc kết nối Nga và ASEAN... Buổi nói chuyện đã mang lại nhiều cảm hứng và cách tiếp cận mới cho sinh viên và cán bộ của Học viện.

Đại sứ Nga Konstantin V. Vnukov chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Học viện Ngoại giao.
(Ảnh: Trung Hiếu)

Trung Hiếu
Nguồn: baoquocte.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.