Chuyên mục
Hội hữu nghị Việt - Nga sẽ tổ chức nhiều hoạt động đoàn kết, hữu nghị trong
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hội hữu nghị Việt - Nga sẽ tổ chức nhiều hoạt động đoàn kết, hữu nghị trong "Năm chéo Việt - Nga"

Chủ nhật 13/01/2019 17:43 GMT + 7
Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga đã hoàn thành chương trình công tác năm 2018, dự kiến tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú để hưởng ứng “Năm chéo Việt – Nga” 2019 và hướng tới kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô/Ngày truyền thống của Hội Hữu nghị Việt – Nga.

Toàn cảnh Hội nghị.

Điều đó đã được lãnh đạo Trung ương Hội, các hội tỉnh, thành phố và các chi hội trực thuộc Trung ương Hội nhất trí khẳng định tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, xây dựng chương trình năm 2019 tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam, Hà Nội, ngày 11/1/2019.

Hội Hữu nghị Việt - Nga được Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018". Ảnh: PHẠM TIẾN DŨNG.

Tham dự hội nghị có: bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Nga – Việt do Giáo sư Vladimir Buyanov dẫn đầu đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trình Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga, nêu rõ: Năm nào Hội Hữu nghị Việt – Nga cũng tổ chức rất nhiều hoạt động đa dạng, ở quy mô Hội toàn quốc cũng như trong khuôn khổ Hữu nghị Việt – Nga các địa phương và các Chi hội. Những hoạt động này nhằm phát huy, củng cố tình cảm hữu nghị và tăng cường các biện pháp thúc đẩy hợp tác với nhân dân Nga, làm lan tỏa sâu rộng những hoạt động giao lưu nhân  dân hữu nghị Việt - Nga trong nhiều tầng lớp xã hội, đặc biệt trong giới trẻ.

Ông Trần Bình Minh nhấn mạnh: năm 2019 và 2020, Hội Hữu nghị Việt – Nga sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển tổ chức, đội ngũ và tiến hành nhiều hoạt động, trong đó có những hoạt động phối hợp Hội Hữu nghị Nga – Việt, để góp phần tăng cường tình hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga.

Ông Trần Bình Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PHẠM TIẾN DŨNG.

Báo cáo công tác do Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt – Nga Trịnh Quốc Khánh trình bày đã điểm lại bối cảnh tình hình thế giới, tình hình LB Nga và Việt Nam; những hoạt động lớn của Hội Hữu nghị Việt – Nga trong năm 2018 với điểm nhấn là phối hợp Hội Hữu nghị Nga – Việt tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Hội bạn. Ông Trịnh Quốc Khánh nêu rõ: “Trong  năm 2018,  các hoạt động của Hội diễn ra đa dạng, phong phú, có chiều sâu và bao quát các mảng công tác chính như hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; cầu nối hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ; tuyên truyền đối ngoại; xây dựng, phát triển tổ chức và công tác khen thưởng.

Trung ương Hội và các Hội, Chi hội có sự phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên để kịp thời định hướng chỉ đạo các hoạt động Hội. Các hoạt động đối ngoại của Trung ương Hội luôn quán triệt và tuân thủ triệt để sự chỉ đạo của cấp trên, đúng định hướng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga... Nhiều tổ chức hội đã tích cực, chủ động tiến hành các hoạt động tại địa bàn của mình. Lãnh đạo một số Hội, chi hội thành viên tranh thủ được sự hỗ trợ về tài chính của các nhà hảo tâm và sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, của các tổ chức hữu quan góp phần làm nên hiệu quả chung cho các hoạt động đối ngoại của Trung ương Hội và các tổ chức thành viên trực thuộc...”.

Phó Chủ tịch thương trực Trịnh Quốc Khánh trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019. Ảnh: PHẠM TIẾN DŨNG.

Về kế hoạch công tác hội năm 2019, ông Trịnh Quốc Khánh cho biết: Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và LB Nga. Đây là năm kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước (16/6/1994 – 16/6/2019) và cả hai nước chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/1/1950 - 30/1/2020).

 Trọng tâm  hoạt động của Hội hướng vào những biện pháp: Tích cực tham gia các hoạt động theo chương trình đã được Chính phủ phê duyệt về “Năm chéo Việt – Nga”; Phối hợp Hội Hữu nghị Nga – Việt tổ chức Hội nghị khoa học – thực tiễn “Vai trò của Hội hữu nghị trong đối ngoại nhân dân – thực trạng và  các giải pháp”, dự kiến tổ chức tại Moskva  (dự kiến tháng 8 - 9/2019); Tổ chức triển lãm những bức tranh đạt giải cao trong 3 cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” ở hai nước; Tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội hữu nghị Việt – Nga (23/5/1950- 23/5/2020 ), dự kiến sẽ biên soạn, xuất bản cuốn kỷ yếu – bút ký về những cán bộ hội  xuất sắc có đóng góp lớn vào sự phát triển của hai Hội (bằng tiếng Việt và tiếng Nga); Tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác mẫu Kỷ niệm chương của Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; Đón tiếp, hỗ trợ thu xếp chương trình làm việc cho các đoàn Nga sang thăm và làm việc tại Việt Nam, trong đó có đoàn họa sĩ nhỏ tuổi đạt Giải Lớn trong cuộc thi vẽ tranh; Tổ chức đoàn của Hội hữu nghị Việt - Nga  sang LB Nga tham dự các hoạt động trong “năm chéo” Việt – Nga; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông trên website và tạp chí, giới thiệu các hoạt động đối ngoại của Hội; tăng cường trao đổi cập nhật thông tin giữa Trung ương Hội và các Hội, Chi hội; Hoàn thành việc kiện toàn ban lãnh đạo Vinacorvuz; Hỗ trợ  về mặt thủ tục cho đoàn các Hội địa phương, các Chi hội đi thăm Nga; Xây dựng đề án tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội hữu nghị Việt – Nga; Tiến hành Hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XIII tại Hà Nội, dự kiến giữa tháng 6/2019; Xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại của Hội năm 2020 và báo cáo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Buyanov phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PHẠM TIẾN DŨNG.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019 do Ban thư ký xây dựng. Các đại biểu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ra sức động viên, lôi cuốn người trẻ tham gia hoạt động hội – đây là những người tiếp sức cho các thế hệ ông, cha trong hoạt động đối ngoại nhân dân với LB Nga. Các đại biểu cũng  nêu rõ sự cần thiết phải nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của Vinacorvuz - là Hiệp hội những người tốt nghiệp đại học Liên Xô/Nga - để Vinacorvuz, với tư cách một đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa, góp phần hoàn thành chương trình công tác chung của toàn Hội.

Chủ tịch Hội Trần Bình Minh trao Bằng khen tặng một số tập thể và cá nhân Ảnh: PHẠM TIẾN DŨNG.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga – Việt (ORVD) V. Buyanov chia sẻ thông tin về tình hình Nga, tình hình Hội Hữu nghị Nga – Việt; cảm ơn Hội Hữu nghị Việt – Nga đã phối hợp hoạt động chặt chẽ với ORVD trong nhiều biện pháp, đặc biệt là tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập ORVD. Chủ tịch Buyanov đề nghị hai hội tiếp tục triển khai những chương trình chung sáng tạo, đổi mới để hoạt động hữu nghị của hai hội cuốn hút đông đảo người trẻ tham gia và có hiệu quả thiết thực trong việc gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước.


Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt V. Buyanov trao Huy chương "Hữu nghị" nhân 60 năm thành lập Hội Hữu nghị Nga - Việt tặng cán bộ và hội viên có nhiều đóng góp vào hoạt động hội. Ảnh: PHẠM TIẾN DŨNG.

Tại hội nghị đã tiến hành công tác khen thưởng.

Bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã trao cờ Thi đua của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Hội Hữu nghị Việt – Nga là “đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018”.

Chủ tịch ORVD Vladimir Buyanov trao Huy chương “Hữu nghị” nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội tặng các cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt – Nga, Ban đối ngoại Trung ương Đảng, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga và lãnh đạo các Hội, Chi hội trực thuộc Trung ương Hội cũng như một số hội viên đã có nhiều đóng góp vào việc giữ gìn, củng cố quan hệ hữu nghị Việt – Nga.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga Trần Bình Minh tặng Bằng khen cho một số tập thể và cá nhân thuộc Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh và Báo điện tử VTC News cũng như Tổng biên tập báo là ông Ngô Văn Hải về thành tích xuất sắc trong công tác hội.

                                                     ĐỨC HÀ
Nguồn: hoihuunghivietnga.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.