Chuyên mục
Đại sứ Nga: Mỹ ngăn cựu binh tới Moskva kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Đại sứ Nga: Mỹ ngăn cựu binh tới Moskva kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Thứ ba 09/05/2023 08:46 GMT + 7

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng Mỹ đã cảnh báo thu hồi hộ chiếu để ngăn các cựu chiến binh Mỹ trong Thế chiến II tới Moskva tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng.

 

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

 

Theo hãng thông tấn Nga TASS ngày 8/5, ông Antonov nói trong một tuyên bố: “Trong năm thứ hai liên tiếp, những nỗ lực của chính quyền Mỹ đã làm gián đoạn chuyến đi của những người Mỹ từng tham gia Thế chiến thứ hai tới cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng. Các cựu chiến binh đã phải chịu áp lực chưa từng có. Họ thậm chí còn bị đe dọa thu hồi hộ chiếu, vì vậy họ không thể bay tới Nga và tham dự lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng”.

Theo ông Antonov, các cựu chiến binh Mỹ đã chờ đợi rất lâu để đến Moskva nhưng họ nhận ra rằng điều đó sẽ còn khó khăn hơn vào năm tới. Về cơ bản, Mỹ đã ngăn cản giấc mơ của các cựu chiến binh trở thành sự thật.

Ông cho rằng hành động này là sự xúc phạm không chỉ đối với các cựu chiến binh đã chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít mà còn đối với tất cả những người tưởng nhớ đến chiến công thiêng liêng. Ông nói: “Chúng tôi muốn các cựu chiến binh Mỹ biết rằng Nga tự hào về sự đóng góp của họ vào chiến thắng chung. Các chính sách thù địch của Mỹ sẽ không làm suy yếu tinh thần của tình bạn chiến đấu trong Thế chiến II. Chúng tôi coi nhiệm vụ của mình là bảo vệ sự thật về các anh hùng”.

Phía Mỹ chưa phản hồi gì về cáo buộc của Đại sứ Nga.

Năm 2022, trong bài phát biểu tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói chính quyền Mỹ đã cấm các cựu chiến binh Mỹ đến thăm Moskva để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm lần thứ 77 ngày chiến thắng phát xít. Ông Putin nói: “Chúng tôi biết rằng các cựu chiến binh Mỹ muốn đến thăm Moskva để tham gia lễ duyệt binh đã bị cấm làm điều đó. Tuy nhiên, tôi muốn họ biết rằng chúng tôi tự hào về những chiến công và đóng góp của họ vào chiến thắng chung của chúng ta”.

Theo ông Putin, Nga tôn vinh các binh sĩ của tất cả các quân đội đồng minh như Mỹ, Anh, Pháp cũng như những người đã tham gia kháng chiến đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt.

 

Thùy Dương

Nguồn: baotintuc.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.