Chuyên mục
Đại diện thường trực Nga tại LHQ bác bỏ khả năng đóng băng mặt trận ở Ukraina

Đại diện thường trực Nga tại LHQ bác bỏ khả năng đóng băng mặt trận ở Ukraina

Thứ sáu 01/11/2024 06:35 GMT + 7

Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzya, bác bỏ khả năng đóng băng mặt trận ở Ukraina, cũng như khả năng Kiev gia nhập NATO.

 

 

“Chúng tôi muốn cảnh báo ngay rằng sẽ không lặp lại kịch bản thỏa thuận Minsk, không đóng băng mặt trận để chế độ Zelensky nghỉ giải lao liếm vết thương, cũng như sẽ không có sự gia nhập của Ukraina dưới hình thức này hay hình thức khác vào NATO”, nhà ngoại giao Nga nói trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

 

Đại sứ Nebenzya nhắc lại rằng các mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi, nhưng lưu ý rằng đồng thời, quy mô lãnh thổ còn lại dưới sự kiểm soát của chế độ Kiev đang thay đổi “nhanh chóng”.


Ông nhấn mạnh: “Tôi khuyên tất cả những ai quan tâm đến các đồng phạm Ukraina của họ đừng quên điều này và đừng nghĩ đến bè lũ của Zelensky mà hãy nghĩ đến người dân Ukraina, những người có lợi ích lâu dài nằm ở hòa bình và tình láng giềng tốt đẹp với Nga”.

 

Ông Nebenzya tiết lộ nguyên nhân chính khiến lực lượng vũ trang Ukraina sa sút ở mặt trận

 

Nhà ngoại giao Nga cho biết trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: “Lý do chính dẫn đến sự sa sút của quân đội Ukraina ở mặt trận là do người dân không còn tin tưởng vào cựu diễn viên, người đã mất hết tính chính danh hồi tháng 5”.

 

Như đại diện thường trực của Nga lưu ý, Zelensky, vì lợi ích địa chính trị của phương Tây, đã biến Ukraina của mình trở thành “con tốt” chống Nga, hy vọng rằng thông qua nỗ lực của Hoa Kỳ, nước này có thể trở thành “quân hậu”.


Nhà ngoại giao nhấn mạnh: “Ông ta đã bán những vùng đất màu mỡ và các doanh nghiệp chiến lược cho các tập đoàn phương Tây với giá gần như không có gì. Và quá trình đó vẫn tiếp diễn".

 

Đại sứ Nebenzya: Dân Ukraina đang di chuyển ồ ạt đến các khu vực mới của Nga


“Zelensky và bè lũ của ông ta vô cùng tức giận trước việc những người Ukraina rời sang phương Tây, đối mặt với những vấn đề hàng ngày, sự sỉ nhục và sự phân biệt đối xử dựa trên ngôn ngữ, không chỉ chuyển đến Nga mà còn di chuyển hàng loạt đến các khu vực đã trở thành một phần của đất nước chúng tôi do kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm 2022”, nhà ngoại giao Nga nói trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Nebenzya lưu ý rằng chỉ riêng từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, 5,3 triệu người tị nạn Ukraina đã đến Nga.


Đại sứ Nebenzya cũng lưu ý đến “sự thiếu hụt trầm trọng” nhân sự trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraina; ngay cả “các phương pháp bắt tân binh ngày càng tinh vi” cũng không giúp ích được gì.

 

Ông nói thêm: “Vẫn chưa có đủ bia đỡ đạn ở mặt trận".

 

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc tiếp nhận các khu vực mới vào Nga được tổ chức vào ngày 23-27/9. Dựa trên kết quả xử lý 100% số phiếu bầu ở DNR, 99,23% cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Liên bang Nga, ở LNR - 98,42%, ở tỉnh Kherson - 87,05%, ở tỉnh Zaporozhye - 93,11%. Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu tại Điện Kremlin về kết quả cuộc trưng cầu dân ý, sau đó ông đã ký các thỏa thuận với người đứng đầu các khu vực này về việc tiếp nhận họ vào Liên bang Nga.


Đại sứ Nebenzya: Ukraina sẽ rút lui nếu phương Tây không can dự trực tiếp vào cuộc chiến


“Nếu không có sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc chiến tranh với năng lượng hạt nhân, điều mà tổng thống Ukraina hết nhiệm kì vô cùng mong muốn, quân đội Ukraina sẽ tiếp tục rút lui và chịu tổn thất thảm khốc”, Đại sứ Nga Nebenzya nói trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng "phương Tây không thể đưa ra bất kỳ kế hoạch hiệu quả nào" có thể thay đổi tình hình thảm khốc đối với Lực lượng vũ trang Ukraina.


Nga cho rằng cung cấp vũ khí cho Ukraina cản trở việc giải quyết, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và đang "đùa với lửa". Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo ông, Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraina không góp phần vào các cuộc đàm phán và sẽ có tác động tiêu cực.

 

Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24/2/2022. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là “bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev lạm dụng và diệt chủng trong 8 năm”. Ông cho biết, để đạt được điều này, Nga đã lên kế hoạch thực hiện “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina” và đưa ra công lý tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm về “tội ác đẫm máu chống lại thường dân” ở Donbass.

Nguồn: kevesko.vn
2 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.