Chuyên mục
Cuộc hội đàm riêng giữa Tổng thống Nga với lãnh đạo Azerbaijan và Armenia

Cuộc hội đàm riêng giữa Tổng thống Nga với lãnh đạo Azerbaijan và Armenia

Thứ năm 10/10/2024 19:40 GMT + 7

Nhà lãnh đạo Nga chủ yếu tập trung vào mối quan hệ kinh tế với cả hai nước và phản ánh sự chuyển hướng trong chính sách đối ngoại của Armenia.


 Các nguyên thủ quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: RIA Novosti.

 

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức các cuộc hội đàm tại Điện Kremlin với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm 8/10. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh cả hai nhà lãnh đạo đang có mặt tại Moskva để tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Cụ thể, Tổng thống Ngan đã có cuộc hội đàm riêng với các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan tại Moskva sau khi dường như không tổ chức được cuộc gặp ba bên với họ.

Hãng thông tấn TASS đưa tin trước cuộc đàm phán rằng xung đột Armenia-Azerbaijan sẽ là vấn đề nổi bật trong chương trình nghị sự. Nhưng Tổng thống Putin đã không đề cập đến vấn đề này trong bài phát biểu được Điện Kremlin công bố, thay vào đó ông nói về mối quan hệ song phương của Nga với Armenia và Azerbaijan. Đặc biệt, ông Putin nói rằng thương mại Nga-Armenia đang trên đà đạt kỷ lục mới trong năm nay.

Theo ông Putin, trong khi năm ngoái, thương mại của Nga với Armenia đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ, thì năm nay có thể tăng gấp đôi lên 14 - 16 tỷ USD, vì con số trong nửa đầu năm 2024 là 8,3 tỷ USD. Nga là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Armenia, ông Putin lưu ý. Ông Putin đã mời Thủ tướng Pashinyan đến hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan vào ngày 22-24/10, theo đề xuất tổ chức một cuộc họp song phương tại địa điểm đó và cho biết ông Pashinyan có thể gặp gỡ những người đồng cấp của mình từ các quốc gia khác.

Phát biểu với các nhà báo trước đó trong ngày, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, Yury Ushakov, tiết lộ rằng Moskva đã tìm cách sắp xếp một cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Armenia và Azerbaijan. "Không, chưa có thỏa thuận nào về cuộc gặp ba bên. Đã có ý tưởng như vậy nhưng không được ai ủng hộ”, ông Ushakov nói mà không giải thích thêm.

Truyền thông Azerbaijan trước đó cũng đưa tin rằng Yerevan đã từ chối tổ chức các cuộc đàm phán do Nga làm trung gian với Baku trong hội nghị thượng đỉnh CIS. Chính phủ Armenia không bác bỏ tuyên bố này.

Trong khi đó, tại cuộc gặp với Tổng thống Aliyev, ông Putin cho biết quan hệ giữa Nga và Azerbaijan đang phát triển tích cực, với thương mại song phương đạt 4,3 tỷ USD vào năm ngoái và Nga đã bơm hơn 4 tỷ USD đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế của Azerbaijan. Hai nước có rất nhiều dự án về năng lượng và cơ sở hạ tầng. Nhân dịp này, ông Putin cũng mời Tổng thống Aliyev tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Về phần mình, Tổng thống Aliyev nhấn mạnh rằng cuộc gặp của ông với Tổng thống Putin "mang đến cơ hội tốt để xem xét lại chương trình nghị sự và xác định các bước cụ thể" để thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước.

Niyazi Niyazov, Giáo sư tại Đại học St. Petersburg, đánh giá rằng các cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố vị thế của Nga tại Nam Caucasus. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng khả năng đạt được một hiệp định hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan vẫn còn nhiều thách thức.

Trong khi đó, Fyodor Lukyanov, Tổng biên tập tờ Russia in Global Affairs, đồng ý rằng các cuộc đàm phán với ông Putin có tính xây dựng, nhưng nhấn mạnh rằng sự tham gia của Nga hay phương Tây sẽ không đảm bảo hòa bình, vì mọi thứ vẫn phụ thuộc vào Armenia và Azerbaijan. Ông cũng nhấn mạnh rằng vấn đề Nagorny-Karabakh đã được quyết định, tạo ra những khó khăn nhất định cho tiến trình trình hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.


Vũ Thanh (Theo TASS/azernews.az)

Nguồn: baotintuc.vn
4 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.