Chuyên mục
Cuộc chiến ma túy khiến Philippines thành quốc gia nguy hiểm thứ 4 thế giới
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cuộc chiến ma túy khiến Philippines thành quốc gia nguy hiểm thứ 4 thế giới

Thứ ba 09/07/2019 15:39 GMT + 7
Cuộc chiến chống ma túy đầy bạo lực của chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte là nguyên nhân của 75% trường hợp dân thường thiệt mạng tại Philippines năm nay.

Theo Guardian, báo cáo của Dự án Dữ liệu Sự kiện và Vị trí Xung đột Vũ trang (Acled) cho rằng Ấn Độ là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới, với 1.385 sự kiện bạo lực nhắm vào dân thường. Đứng thứ 2 là Syria, với 1.160 trường hợp. Yemen, quốc gia đang có nội chiến đứng thứ 3 với 500 trường hợp và ngay sau đó là Philippines với 345 trường hợp dân thường phải hứng chịu bạo lực.

Báo cáo này củng cố những bình luận trước đó của bà Michelle Bachelet, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bày tỏ quan ngại về tình hình vi phạm nhân quyền ở Philippines và "số lượng người chết cực kỳ cao - và các thông tin liên tục về những vụ giết người phi pháp - trong bối cảnh cuộc chiến chống ma túy diễn ra".

Số lượng người bị giết chính thức trong các chiến dịch chống ma túy đang ở con số 5.425 người tính từ tháng 7/2016, con số mà bà Bachelet mô tả là "vấn đề cực kỳ gây quan ngại đối với bất cứ quốc gia nào".

Chính phủ Philippines cho biết tỷ lệ tội phạm đã giảm 30% kể từ khi chiến dịch mạnh tay với tội phạm ma túy được thực hiện, nhưng Liên Hợp Quốc cho rằng tình trạng giết người phi pháp vẫn diễn ra. Ảnh: AP.

Ông Carlos Conde, nhà nghiên cứu người Philippines cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết: "Những phát hiện của Acled phù hợp với những phát hiện của chúng tôi và là sự khẳng định rằng cộng đồng quốc tế, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế cần phải hành động".

Các số liệu thống kê cho thấy những nỗ lực làm sạch Philippines đã dẫn đến hơn 450 vụ tấn công bạo lực với dân thường, gây ra 49 trường hợp tử vong kể từ tháng 1.

Tùy viên chính trị tại Đại sứ quán Philippines ở London, bà Kristine Salle, bác bỏ những đánh giá của bản báo cáo và cho biết: "Gợi ý rằng Philippines là quốc gia nguy hiểm thứ 4 trên thế giới không chỉ không công bằng, mà còn sai, vì còn nhiều nơi khác trên thế giới nguy hiểm hơn".

Sơn Trần
Nguồn: news.zing.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.