Chuyên mục
Covid-19 khiến băng đảng Yakuza cũng phải bán khẩu trang kiếm sống

Covid-19 khiến băng đảng Yakuza cũng phải bán khẩu trang kiếm sống

Thứ sáu 15/05/2020 11:34 GMT + 7

Quán bar, club và tụ điểm tệ nạn đều đóng cửa tránh dịch, khiến các băng đảng không có gì để bảo kê, phải chật vật kiếm sống, kể cả bằng cách... làm việc tử tế.


Các thành viên của yakuza kiếm tiền bằng các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, mại dâm, tống tiền và bảo kê. Jake Adelstein, một phóng viên điều tra tại Tokyo đã theo dấu yakuza trong hơn 25 năm, nói rằng các "đàn em" phải tìm ra những cách mới để kiếm đủ tiền nộp cho "đại ca" mỗi tháng. Nhưng cũng giống nhiều người khác, các thành viên yakuza đã quyết định ở nhà tránh dịch, nghĩa là họ không thể thu tiền bảo kê hàng tháng từ các club, quán bar và các tụ điểm xấu. Một trong những việc họ đã và đang làm là bán số lượng lớn khẩu trang với giá cao cho các doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, nhưng cũng không đem lại nhiều lợi nhuận cho băng đảng. 

Khi làm phóng viên điều tra tại Tokyo, Adelstein đã phải đối mặt với rất nhiều lần bị dọa giết từ một "đại ca" yakuza. Ông cho biết băng đảng đang nhắm tới dân thường, kêu gọi đăng ký gói hỗ trợ 100.000 Yen (gần 22 triệu đồng) mà chính phủ cung cấp để giúp người dân vượt qua đại dịch. Họ đăng lên mạng nội dung sẽ giúp xử lý các công đoạn phức tạp để nhận được tiền trợ cấp, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân cho bọn chúng. 

"Và tất nhiên họ sẽ rút hết tiền trong tài khoản mà không làm gì cho bạn cả", Adelstein nói.

 

 

Các thành viên băng đảng Yamaguchi-gumi.

 

Ông Adelstein cho biết, các "đại ca" thậm chí còn rất nhân đạo khi nghĩ đến việc có nên tạm ngưng thu lệ phí từ các thành viên cũng đang vật lộn để kiếm tiền hay không. Các băng đảng này hoạt động như một hình thức đa cấp, những người vị trí thấp hơn phải nộp tiền cho những nhân vật cao cấp hơn. "Những đàn anh đã cân nhắc việc thôi bắt các đàn em non trẻ ho ra tiền mỗi tháng, nhưng quyết định này vẫn chưa được chốt". 

Chuyên gia về yakuza, Tomohiko Suzuki, nói với báo giới rằng người băng đảng kiếm bộn nhất trong Covid-19 là những kẻ buôn ma túy. Ông nói: "Người dân nghe theo lời kêu gọi mọi người ở nhà phòng dịch. Vậy là giá cần sa và chất kích thích đã tăng lên gần gấp đôi ở một số khu vực kể từ đó". Ma túy được đặt hàng qua điện thoại và được giao bằng xe hơi. Nhà thổ vẫn hoạt động, các băng đảng vẫn trông coi nhưng ít có khách hàng nào đến. Có khả năng yakuza sẽ bắt đầu cho vay nặng lãi với lãi suất cao vô lý, nhưng hầu hết các chủ doanh nghiệp vẫn tận dụng chương trình vay "dễ thở hơn" của chính phủ.  

Suzuki cho biết nhiều thành viên cao cấp của tổ chức đã già và phải "ở nhà co rúm lại" vì sợ bị nhiễm loại virus có khả năng gây tử vong cao ở bệnh nhân lớn tuổi hoặc người có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn này. Ông nói thêm rằng họ liên lạc với nhau bằng máy fax vì yakuza "thực sự rất lạc hậu với công nghệ". Mặc dù họ thuê người để lừa đảo tinh vi rồi còn làm việc với tiền ảo, nhưng những người đứng đầu thường rất "tối cổ". Nhiều thành viên sợ gục ngã "vì một con virus nhỏ", vốn bị coi là dấu hiệu của sự yếu đuối trong "thế giới của yakuza".  

Vài năm gần đây, hai trong số các băng đảng lớn nhất của mạng lưới, Yamaguchi-gumi và Kobe Yamaguchi-gumi, đã "chiến" nhau để tranh giành địa bàn. Các bệnh viện nhiều lúc từ chối nhận bệnh nhân có hình xăm lòe loẹt đặc trưng của yakuza vì sợ bị dính vào một cuộc tấn công nào đó. Điều này khiến các băng đảng cẩn trọng hơn để tránh bị nhiễm virus.

Với những băng nhóm yakuza bị chính phủ và cảnh sát "sờ gáy", một số thành viên đã đề nghị giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Covid-19 để nỗ lực giành lấy sự ủng hộ của công chúng. Một băng đảng đề nghị cử các thành viên đến làm sạch con tàu du lịch Diamond Princess bị virus tấn công tại Yokohama hồi tháng 2, trang tin tức Nhật Bản News Post Seven đưa tin. Tuy nhiên, chính phủ nước này từ chối lời đề nghị.

Băng đảng cũng trao tặng khẩu trang cho các trường mẫu giáo và nhà thuốc khi khẩu trang cháy hàng trong siêu thị. Các thành viên yakuza là những người đầu tiên đến thăm và gửi nhiều xe tải chở hàng cứu trợ bao gồm thực phẩm, nước và chăn cho vùng đông bắc Nhật Bản sau khi bị trận động đất và sóng thần Tohuku tấn công vào năm 2011.

Yakuza bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 17, tuy nhiên hiện nay đang ở "tình thế tồi tệ nhất mà nó từng có" khi chính phủ Nhật siết chặt luật pháp để hạn chế các hoạt động của băng nhóm. Hiện tại có 22 băng đảng lớn trong tập đoàn, nhưng tổng số thành viên chỉ dưới 10.000, một con số quá ít ỏi so với 80.000 người năm 2010.  

 

Thủy Tiên (Theo Skynews)

Nguồn: ione.net
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.