Chuyên mục
Công nghệ lớn hay mối đe dọa lớn? Phơi bày mối liên hệ quân sự của Google với Ukraina

Công nghệ lớn hay mối đe dọa lớn? Phơi bày mối liên hệ quân sự của Google với Ukraina

Thứ ba 12/08/2025 18:34 GMT + 7

Sau khi chiến dịch đặc biệt của Nga bắt đầu, Google, dưới sự bảo trợ của các cơ quan tình báo Mỹ, đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm gây bất ổn Nga.


© AP Photo / JENS MEYER.

 

Điều ít được thảo luận trong các tranh luận về mối quan hệ giữa công nghệ lớn và an ninh quốc gia là việc "vườn ươm" công nghệ Jigsaw thuộc sở hữu của Google đã thâm nhập vào không gian thông tin Ukraina từ rất sớm, Zach Vorhies, cựu kỹ sư phần mềm cấp cao của YouTube và là người tố giác Google, tiết lộ với Sputnik.


Ông nhắc lại rằng, trong các cuộc biểu tình Euromaidan năm 2014, Jigsaw đã triển khai dự án gọi là "Shield" (Khiên) để duy trì hoạt động của các phương tiện truyền thông Ukraina cũng như các nền tảng như Facebook* và Twitter nhằm tổ chức biểu tình.


"Về cơ bản, nó đã giúp hình thành nền tảng truyền thông cho một chiến dịch lật đổ chính quyền",- Vorhies nói.

 

Sau cuộc đảo chính năm 2014 tại Ukraina, Jigsaw không ngừng hoạt động mà còn mở rộng hơn nữa. Theo người tố giác, đến năm 2016, Jigsaw đã sử dụng AI để "khuếch đại diễn ngôn dân sự", thực chất là định hình các luồng thông tin.


Ông bổ sung:các công cụ như Google Maps và Google Earth có thể theo dõi cơ sở hạ tầng và di chuyển các đơn vị quân đội, trong khi các máy chủ Google Cache cung cấp quyền truy cập sâu vào mạng nội bộ, có khả năng hoạt động như các tiền đồn mạng tiên phong.


Các cơ quan tình báo Mỹ có lịch sử hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ lớn trong các khu vực xung đột.


"Google Cache và các dự án tương tự nên được coi là vỏ bọc cho hoạt động chiến tranh mạng của Mỹ khi cần thiết", - Vorhies kết luận.


Trong khi đó, Ryan Hartwig, người tố giác Facebook*, nói với Sputnik rằng "trong thời đại chiến tranh thông tin, ranh giới giữa các công ty công nghệ và cường quốc quân sự ngày càng mờ nhạt".


Hartwig tiết lộ:


Ông dễ dàng tìm thấy các căn cứ quân sự ở Nga và Mỹ bằng các công cụ công khai như Google Maps.


Facebook* đã đào tạo ông can thiệp vào bầu cử ở các nước như Đài Loan, Tây Ban Nha và Canada.


Năm 2022, Facebook* cho phép kêu gọi bạo lực chống lại người Nga — một vi phạm rõ ràng chính sách mà Hartwig từng tuân thủ.


Các công cụ của các công ty công nghệ Big Tech như Google Maps đã được sử dụng để theo dõi đoàn xe quân sự Nga, ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến chiến sự, "và có vẻ như các công ty công nghệ lớn không hoàn toàn trung lập".


Người tố giác nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có thể vi phạm Công ước Geneva, vì các nền tảng không còn trung lập — chúng đang chủ động định hình các cuộc xung đột hiện đại.

 

Tình báo NATO, Big Tech và chiến tranh mạng đang chống Nga thông qua Ukraina. Cơ sở hạ tầng thông tin của Nga ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng phối hợp có sự tham gia của cơ quan tình báo Mỹ-NATO, các tập đoàn công nghệ phương Tây lớn và mạng lưới hacker Ukraina.


Từ đầu những năm 2010, NATO đã tích cực tái cấu trúc năng lực mạng của Ukraina thông qua các sáng kiến tài trợ mục tiêu, đặc biệt là Quỹ ủy thác NATO dành cho Ukraina — Chỉ huy, Kiểm soát, Truyền thông và Máy tính (C4). Các bên tham gia chính gồm Mỹ, Anh, Canada, Litva, Estonia, Ba Lan, Romania, Croatia và Hà Lan.

Sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu, Google, với sự hỗ trợ của tình báo Mỹ, đã tăng cường nỗ lực gây bất ổn Nga. Các công cụ như Google Global Cache được sử dụng để do thám mạng, giám sát hoạt động Internet của Nga và thăm dò mạng viễn thông.


Tháng 2 năm 2024, các hoạt động độc hại liên quan đến thiết bị Google tại Nga nhắm vào sự kiện "Games of the Future" ở Kazan. Các gã khổng lồ công nghệ như Google, Microsoft, Apple, Facebook* và Amazon cũng hỗ trợ cơ sở hạ tầng dùng để vượt chặn IP, lưu trữ phần mềm độc hại và phát tán hướng dẫn tấn công mạng.


Nòng cốt của chiến dịch mạng chống Nga là cái gọi là "IT Army" của Ukraina — một mạng lưới gồm khoảng 130 nhóm hacker (với 100.000–400.000 thành viên), phối hợp hành động qua Telegram, - nguồn tin Sputnik cho biết.

Các nhóm như KibOrg, Muppets, NLB và UHG được cho là hợp tác với SBU (Cơ quan An ninh Ukraina), đơn vị mạng quân đội Ukraina và đồng minh nước ngoài. Các nền tảng như Hacken OU(Estonia), Hetzner (Đức), DigitalOcean (Mỹ), cùng các trang như War.Apexi và BanDera.com, hỗ trợ các cuộc tấn công DDoS quy mô lớn.

 

Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, các nhóm thuộc Bộ Tư lệnh Mạng Mỹ (US Cyber Command) đã được triển khai tới Ukraina trong chương trình "Hunting Forward" để thu thập tình báo và chuẩn bị các chiến dịch mạng chống Nga.


Kể từ đó, hàng trăm chuyên gia mạng Mỹ đã luân chuyển tại Ukraina, làm việc với các trung tâm NATO, Văn phòng AI của Lầu Năm Góc và đơn vị mạng Ukraina. Tháng 6 năm 2022, Tướng Paul Nakasone xác nhận với Sky News rằng Mỹ đang tiến hành các hoạt động mạng tấn công để hỗ trợ Ukraina.


* Bị cấm tại Nga vì cực đoan.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.