Chuyên mục
Con gái Regina, tìm cha người Việt tên là Nguyễn Anh Phong
BÌNH LUẬN
theo toi ,tot nhat la nho chi Thu Uyen.hoac chuyen tin nay cho chi Thu Uyen cua chuong trinh nhu chua he co cuoc chia...
Doc bai bao nay toi thay toi cho co be,khong biet gio nay Anh Phong dang o dau,Anh co bao gio nghi toi giot mau cua anh...
cau mong chau gai som tim lai dc cha minh.

Con gái Regina, tìm cha người Việt tên là Nguyễn Anh Phong

Thứ bảy 02/03/2013 08:02 GMT + 7
Một cháu gái người Nga tên là Regina, tìm cha người Việt tên là Nguyễn Anh Phong. Qua mạng xã hội http://www.odnoklassniki.ru, cháu tình cờ gặp được anh Nguyễn Hưng Phong, trùng tên với người cha của mình. Biết được hoàn cảnh của cháu, anh Nguyễn Hưng Phong  đã gửi thư đến Tòa soạn Mekong News (mekongnet.ru) nhờ đăng thông tin tìm cha giúp cháu. Sau đây là lời kể của anh Nguyễn Hưng Phong:

Tôi tình cờ được biết một cháu bé có bố Việt, mẹ Nga. Cháu tên là Regina (Podyachevo Andreevna), 19 tuổi, hiện sống với mẹ tại thành phố ORSK (Орск), tỉnh Orenburg, LB Nga. Cháu gặp bố lần cuối vào lúc 4 tuổi và rất thèm khát và mơ được gặp lại bố. Dưới đây là một số thông tin (khá ít ỏi) mà cháu biết về người bố mình (qua mẹ cung cấp):

Bố cháu tên là NGUYỄN ANH PHONG, tuổi trên dưới 50. Sang Nga năm khoảng năm 1990-1991, chuyên bán quần bò tại chợ, ở tại kí túc xá (ốp) nhà máy may thành phố Orsk. Trước khi sang Nga anh Phong sống ở Hà Nội, đã có gia đình và có một cậu con trai khoảng 2-3 tuổi (bây giờ khoảng 24-25 tuổi). Ở thành phố Orsk anh Nguyễn Anh Phong quen và chung sống với chị Svetlana Podyachevo, sinh một con gái tên là Regina. Khi 2 người quen nhau, chị Svetlana 18 tuổi, anh Phong lúc đó 28 tuổi. Năm nay cháu Regina 19 tuổi. Năm 1997 bố cháu rời khỏi Orsk về nước (hoặc đi nơi khác) vì người vợ cũ ở nhà biết chuyện và đòi li hôn. Năm cháu Regina 14 tuổi, anh Phong cũng có ý muốn giúp đỡ con nhưng mẹ cháu từ chối.

Con người khi tha phương, kiếm ăn nơi đất khách quê người nhiều khi bị rơi vào những cảnh ngộ oái oăm, dở khóc dở cười. Tôi không dám can thiệp vào chuyện riêng tư của gia đình anh Nguyễn Anh Phong cũng như đánh giá những việc làm của anh, nhưng cũng cám cảnh cho cháu Regina và hiểu nỗi đau, sự thèm khát tìm lại người bố của cháu. Và cũng tin rằng, người cha nào khi mất con cũng đều có nỗi khổ tâm. Cháu bé không có tội gì và xứng đáng được nhận sự thương yêu của người bố.

Thương cháu, tôi cũng chỉ dám hứa sẽ cố tìm cha cho cháu, còn được hay không là phụ thuộc vào duyên trời.

Cũng chưa biết cụ thể sẽ làm thế nào để tìm anh Phong, mới chỉ nghĩ ra là có thể tìm cách đăng tin này lên báo chí hay qua TV (mục tìm người?). Vậy tôi viết thư này mong quí báo giúp cho cháu. Thiết nghĩ, đây cũng là một việc thiện nên làm, Vì ta cần nhau cũng là ở những lúc như thế này.

Xin chân thành cám ơn.
 
Mọi thông tin xin thông báo qua anh chị Tâm, Phong

Email: nguyenhungphong@yahoo.com

Mob: +7-903-718-3832

Hoặc qua Email: info@mekongnet.ru


 Chị Svetlanana và con gái Regina lúc nhỏ


Nguồn: mekongnet.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.