Chuyên mục
Chuyên gia: Pakistan không đủ khả năng phát động chiến tranh với Ấn Độ

Chuyên gia: Pakistan không đủ khả năng phát động chiến tranh với Ấn Độ

Chủ nhật 27/04/2025 06:05 GMT + 7

Pakistan hiện khó có thể khơi mào chiến tranh với Ấn Độ về vấn đề nguồn nước sông Indus, theo nhà phân tích chính trị Ấn Độ Nandan Unnikrishnan, thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Observer Research Foundation.


 

Trước đó, Ấn Độ, để đáp trả vụ tấn công khủng bố ở Jammu và Kashmir, đã công bố một loạt các biện pháp chống lại Pakistan, bao gồm cả việc đình chỉ Hiệp ước nguồn nước sông Indus. Đổi lại, Pakistan cho biết họ sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của Ấn Độ nhằm chuyển hướng dòng nước từ sông Indus là một hành động chiến tranh.


"Tôi không nghĩ Pakistan có khả năng làm điều đó vào lúc này, đặc biệt là khi xét đến tình hình kinh tế rất mong manh của họ. Tôi không nghĩ họ có khả năng tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống lại Ấn Độ", nhà phân tích nói.

 

Hiệp ước về nguồn nước sông Ấn là thỏa thuận quản lý việc phân bổ nguồn nước giữa Ấn Độ và Pakistan. Hiệp ước được ký kết năm 1960 này đảm bảo quyền kiểm soát của Ấn Độ đối với cái gọi là "các con sông phía đông" - Ravi, Beas và Sutlej, và quyền kiểm soát của Pakistan đối với "các con sông phía tây" - Indus, Jhelum và Chenab. Theo hiệp ước, Ấn Độ có nghĩa vụ cho phép nước từ các con sông phía tây chảy vào Pakistan, ngoại trừ trong một số trường hợp nhất định. Dữ liệu cho thấy 80% nhu cầu tưới tiêu nông nghiệp của Pakistan được đáp ứng bởi ba con sông phía tây, đóng góp 21% vào GDP của Pakistan và hỗ trợ gần 45% lực lượng lao động của nước này. Các con sông phía tây chiếm hơn 80% (117 tỷ mét khối) tổng lưu lượng của lưu vực sông Indus.


Ông Unnikrishnan cũng lưu ý rằng Ấn Độ không có khả năng cắt nguồn cung cấp nước cho Pakistan ngay lập tức.


"Tôi không nghĩ Ấn Độ có khả năng kỹ thuật để cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp nước tại thời điểm này. Tất nhiên, có thể đưa ra các mối đe dọa và có thể thực hiện một số hành động theo hướng này. Tất nhiên, đây là mối đe dọa rất lớn đối với Pakistan, bởi vì nền nông nghiệp của Pakistan, đặc biệt là ở khu vực gần Ấn Độ hơn, nơi họ có đất đai màu mỡ, phụ thuộc rất nhiều vào những con sông này", ông nói.

Trước đó, một nguồn tin nói với Tribune India rằng Ấn Độ có thể mất hàng thập kỷ để xây dựng một cơ sở lưu trữ nước cho sông Indus hoặc chuyển hướng dòng chảy của sông.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan trở nên tồi tệ hơn sau các cuộc tấn công khủng bố ở Jammu và Kashmir. Vụ tấn công khủng bố gần thị trấn Pahalgam thuộc vùng Jammu và Kashmir của Ấn Độ xảy ra vào chiều thứ Ba. Một số người đàn ông có vũ trang đã nổ súng bừa bãi vào những khách du lịch đang cưỡi ngựa ở Thung lũng Baysaran, một điểm du lịch nổi tiếng. Một nhóm có tên là Mặt trận Kháng chiến, có liên hệ với tổ chức khủng bố "Lashkar-e-Taiba"*, bị cấm ở Nga, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Vụ tấn công đã giết chết 25 người Ấn Độ và 1 công dân Nepal.


*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.