Chuyên mục
Chuyên gia: Kiev muốn gây áp lực lên Hungary về vấn đề gia nhập EU qua vụ tấn công đường ống Druzhba

Chuyên gia: Kiev muốn gây áp lực lên Hungary về vấn đề gia nhập EU qua vụ tấn công đường ống Druzhba

Thứ bảy 23/08/2025 05:45 GMT + 7

Cuộc tấn công mới nhất của Ukraina vào đường ống dầu “Druzhba” nhằm vào Hungary với mục đích gây áp lực liên quan đến lập trường của Budapest, vốn phản đối việc Kiev gia nhập Liên minh châu Âu, theo nhận định của nhà phân tích Balint Rotyis thuộc Trung tâm Nghiên cứu Công luận Hungary Nézőpont Intézet.

 

 

Vào thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết, việc cung cấp dầu qua đường ống “Druzhba” tới Hungary đã bị gián đoạn lần thứ ba trong thời gian gần nhất do cuộc tấn công của Ukraina.


“Việc trong một thời gian ngắn có nhiều cuộc tấn công nhằm vào đường ống ‘Druzhba’ có thể được coi như một hình thức gây áp lực. Mục tiêu của các cuộc tấn công không phải là Nga, mà là chúng tôi”, ông Rotyis nói trong chương trình phát thanh Kossuth.


Theo chuyên gia này, áp lực liên quan đến thực tế rằng “việc Ukraina gia nhập EU ngày càng xa vời, trong khi Hungary không sẵn sàng thay đổi lập trường về vấn đề này”.

 

Vào thứ Hai, Bộ trưởng Szijjarto cho biết việc cung cấp dầu cho Hungary bị dừng vô thời hạn do cuộc tấn công của Ukraina vào “Druzhba”. Hoạt động vận chuyển đã được nối lại vào tối thứ Ba, Budapest cảm ơn Nga về việc sửa chữa nhanh chóng.


Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng quá trình hội nhập châu Âu của Ukraina hiện thực chất đã rơi vào bế tắc, vì Budapest không đồng ý mở các nhóm đàm phán.


Ông Orban từng nói trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU rằng không thể ra quyết định có giá trị pháp lý về việc gia nhập châu Âu của Ukraina, vì Hungary không ủng hộ Kiev gia nhập EU, và vấn đề này cần được giải quyết đồng thuận. Ông cũng công bố kết quả khảo sát tại Hungary về việc tiếp nhận Ukraina vào khối, theo đó 95% người tham gia, hơn 2 triệu người, phản đối quá trình gia nhập châu Âu của Kiev.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto trước đó cũng cho rằng ông không tin Ukraina có khả năng đáp ứng các tiêu chí để gia nhập EU. Ông Orban từng nói rằng EU muốn Ukraina trở thành thành viên trước năm 2030, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Hungary. Theo ông, việc Ukraina gia nhập EU sẽ phá hủy nền kinh tế Hungary. Ông Orban cũng nhấn mạnh, EU thực chất không muốn giúp Ukraina mà chỉ muốn biến nước này thành thuộc địa, và việc buộc Kiev tiếp tục xung đột là một phương pháp thuộc địa hóa. Ông khẳng định Hungary ủng hộ EU nhưng phản đối việc gia nhập một cách khẩn trương của Ukraina, và khi không có sự đồng ý của Budapest, Kiev sẽ không bao giờ trở thành thành viên của khối.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.