Chuyên mục
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

Thứ bảy 29/04/2023 10:57 GMT + 7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) sáng 29/4.

 

Sáng 29/4 (tức 10/3 Âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố cùng đông đảo người dân đã dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

 


Đoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội Đền Hùng. Dẫn đầu là 2 tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội, tiếp đó là tiêu binh rước vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước".

 


 

Theo sau là đoàn con cháu Lạc Hồng rước cờ Hội, đội nhạc hành lễ và đoàn kiệu rước lễ vật.

Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ là chủ lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023. Đọc chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng, ông Bùi Văn Quang nhấn mạnh: "Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, triệu triệu con tim người Việt cùng hướng về Đền Hùng, với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước".

 

Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ là chủ lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023. Đọc chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng, ông Bùi Văn Quang nhấn mạnh: "Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, triệu triệu con tim người Việt cùng hướng về Đền Hùng, với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước".

 


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố… đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng.

Sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước làm lễ, hàng rào chắn được mở ra để chào đón người dân, du khách lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương, bái Tổ Hùng Vương.

Sau cơn mưa từ sáng sớm, thời tiết mát mẻ khiến hành trình trình leo lên núi Nghĩa Lĩnh dễ chịu hơn. 

Dòng người nối nhau đến dâng lễ lên các vua Hùng.

Du khách được hướng dẫn đi đứng phân luồng, tránh tình trạng nhốn nháo, gây ùn tắc.

 


 


Biển người nối đuôi nhau sáng ngày 29/4.

 


Tính đến hết 8/3 Âm lịch, Phú Thọ ước đón 3 triệu lượt du khách đến tham quan, dâng hương dịp Giỗ Tổ. Lượng khách dự kiến tăng vọt trong ngày lễ chính, lên mức 6 triệu lượt người.



Khu vực đền Hạ chật kín người dân và du khách tới dâng hương sáng sớm.

 

Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn: nguoiduatin.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.