Chuyên mục
Chợ Nga ở Việt Nam
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chợ Nga ở Việt Nam

Thứ sáu 05/06/2015 03:15 GMT + 7
Chợ Nga (Russian Market) duy nhất ở Việt Nam nằm trên Đại lộ Võ Văn Kiệt, con đường đẹp nối liền đông - tây TP Hồ Chí Minh. Chợ có khoảng 100 gian hàng bán các sản phẩm thời trang do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, để xuất khẩu vào thị trường Nga và bán lẻ cho du khách. Trong ngôi chợ đặc biệt này, còn có một siêu thị và nhà hàng bán các sản phẩm lưu niệm, thực phẩm nhập từ nước Nga.

Nhiều người Nga làm việc, du lịch tại Việt Nam tìm đến chợ Nga mua hàng.

Một người bạn giới thiệu về chợ Nga ở quận 1, TP Hồ Chí Minh có bán đủ loại quần áo người lớn, trẻ em xuất khẩu đi Nga khi biết tôi cần mua quần áo “Big size” cho con trai. Thấy tôi chưa thật tin, anh bạn giới thiệu tiếp: “Ngôi chợ Nga duy nhất ở Việt Nam đấy, đi thử cho biết”. Tò mò vì ngay ở quận 1 lại có một cái chợ của Nga, thế là lên kế hoạch đi khám phá. Để “chắc ăn”, tôi rủ thêm một chị bạn đã từng làm việc ở LB Nga đi cùng.

Từ ngoài cổng, du khách có thể cảm nhận không khí nước Nga qua các hình ảnh trang trí trên tường. Tên chợ viết bằng tiếng Nga và được dịch sang tiếng Anh (Russian Market) ở bên cạnh. Lối đi vào chợ được thiết kế một tòa lâu đài có hình chóp, mô phỏng lối kiến trúc từ thời Sa Hoàng.

Quan sát trong chợ, phần lớn các gian hàng có bảng hiệu viết bằng tiếng Nga và tiếng Anh. Ghé vào một gian hàng thời trang với tấm bảng hiệu ghi bằng tiếng Anh, chúng tôi thấy treo đủ các loại quần áo thời trang, nhưng nhiều nhất là áo giắc-két, áo lông, áo da, áo len… Xen lẫn trong âm thanh của người mua, kẻ bán là giai điệu của một bài hát Nga quen thuộc. Lúc này, có một du khách nước ngoài vào cửa hàng và đi về phía đống quần áo được xếp trên bàn… “Chị người Nga này theo chồng sang làm việc ở Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi khi có dịp lên TP Hồ Chí Minh là ghé chợ Nga mua hàng. Lần này, chị có ý định mua tặng chồng và con gái mấy cái quần bò cùng vài món quà quê nhà”, người bạn đi cùng tôi tình cờ nghe được câu chuyện giữa du khách này và người bán hàng, dịch lại cho tôi biết.

Chúng tôi làm quen với chị bán hàng, được chị cho biết tên là Yến, quê ở miền bắc, đã bán hàng ở chợ này hơn 5 năm. Theo chị Yến, khách hàng ở đây chủ yếu là người Việt và người Nga, khi tuyển nhân viên, các chủ cửa hàng đều yêu cầu giao tiếp được bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh.

“Du khách không được chụp hình ở chợ khi chưa có sự đồng ý của chủ các cửa hàng”, một người đàn ông khoảng 45 tuổi nhắc khi chúng tôi có ý định chụp mấy kiểu hình để làm tư liệu ở gần cầu thang tầng một. Anh này tự giới thiệu tên là Đức, nhân viên quản lý của chợ. Khi biết tôi là nhà báo đang tìm hiểu thông tin về chợ Nga này, anh Đức cười vui vẻ đưa chúng tôi đi vòng quanh các gian hàng từ tầng một đến tầng hai.

Theo anh Đức, những năm đầu sau khi các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, nhu cầu về hàng hóa như quần áo, giày dép và các mặt hàng nhu yếu phẩm ở nước Nga tăng cao. Những người đang học tập, lao động, sinh sống ở bên Nga đã nắm bắt cơ hội này và nhờ người thân từ quê nhà “đóng hàng” gửi sang Nga bán kiếm lời. Vài năm sau, thấy trong nước có nhu cầu về hàng hóa của Nga, các tiểu thương Việt Nam lại nhập hàng về phục vụ thị trường trong nước. Hàng hóa qua lại giữa hai nước ngày một tăng, cần một nơi giao dịch tập trung, thế là Russian Market ra đời (cách đây hơn 5 năm) tại tòa nhà Central Garden ở số 328, Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1. Với ba tầng, khoảng 100 gian hàng, chợ chủ yếu bán các mặt hàng thời trang như: quần áo lạnh, giày dép, túi xách cao cấp…

Tới gian hàng khá lớn trên tầng hai có tên bảng hiệu là Đức Hạnh bày bán túi xách, giày da, bóp (ví) da và đồ lưu niệm từ da cá sấu và da đà điểu, anh Đức cho biết đó là gian hàng của gia đình mình. Theo anh Đức, những mặt hàng bày bán trong quầy do các thợ thủ công làm bằng tay, đường nét sắc sảo nên du khách Nga rất thích.

Đi sâu vào trong chợ, chúng tôi khá ngạc nhiên vì ở đây có cả một nhà hàng và siêu thị bán đồ ăn, thực phẩm Nga như: cá xông khói, mỡ muối, trứng cá đen, hạt mạch, trứng cá hồi, phô mai, cá skumira, cá atrakhan, bánh mì đen và các loại rượu vodka… Siêu thị nhỏ còn dành riêng một không gian kê mấy chiếc tủ kính để trưng bày các món đồ chơi “ made in Russian” đủ mầu xanh, đỏ và mấy chục cô búp bê Matriosca (búp bê làm bằng gỗ), mỗi bộ có từ ba đến bảy “cô”, giống nhau từng chi tiết nhỏ…


Hải Đăng
Nguồn: nhandan.org.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.