Chuyên mục
Chờ 2 năm cho 3 phút 'săn' mặt trời lặn trên đỉnh Ba Vì

Chờ 2 năm cho 3 phút 'săn' mặt trời lặn trên đỉnh Ba Vì

Thứ bảy 05/09/2026 05:10 GMT + 7
Sau 2 năm theo đuổi, anh Hoàng Anh ghi được khoảnh khắc mặt trời đỏ rực lặn phía sau đỉnh Ba Vì từ khoảng cách 50 km. Anh bấm 300 tấm ảnh trong vòng 3 phút.

"Đó là giây phút chỉ có thể gặp chứ không thể cầu", anh Hoàng Anh (Hà Nội) nói với Tri Thức - Znews sau khi chụp được cảnh mặt trời lặn phía sau đỉnh Ba Vì.

Để bắt được khoảnh khắc này, nam kiến trúc sư đã 2 năm theo dõi vị trí mặt trời, thời tiết và nhiều lần thử nghiệm với ống kính tiêu cự 1.200 mm.

Chờ 2 năm cho khoảnh khắc 3 phút

Khoảng 18h ngày 3/9, từ tầng cao một chung cư trên đường Vành đai 2 (Hà Nội), anh Hoàng Anh hướng máy ảnh về phía Tây. Qua lớp nhà cao tầng của thành phố, đỉnh Ba Vì hiện lên ở đường chân trời, cách vị trí anh đứng khoảng 50 km theo đường chim bay.

Đây là lần anh Hoàng Anh chờ đợi từ lâu. Mặt trời đi xuống đúng phía sau đỉnh Ba Vì, tạo thành quầng sáng đỏ nổi bật trên nền núi.

Anh Hoàng Anh đã thử thực hiện bức ảnh này từ năm 2024 nhưng không thành. Thời điểm đó, khoảng 10 phút trước khi mặt trời lặn, bầu trời vẫn đủ quang để nhìn rõ Ba Vì. Sau đó, mây nhanh chóng kéo đến, che kín phần đỉnh núi khiến bức ảnh không như ý.

 


Khoảnh khắc mặt trời lặn sau đỉnh Ba Vì được anh Hoàng Anh chụp ngày 3/9.


Năm nay, anh tiếp tục theo dõi điều kiện thời tiết và thử chụp trong nhiều ngày.

Mỗi lần, anh điều chỉnh lại thông số máy ảnh, kiểm tra vị trí mặt trời và đánh giá khả năng quan sát Ba Vì từ căn hộ.

"Nhìn chung là vừa chụp vừa cầu khấn", anh nói.

Theo nam kiến trúc sư, để thực hiện được bức ảnh, thời tiết phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện.

Bầu trời cần đủ trong để nhìn thấy Ba Vì ở khoảng cách xa, khu vực quanh mặt trời không có mây dày vào thời điểm hoàng hôn. Độ ẩm, bụi và nhiễu khí quyển cũng ảnh hưởng đến độ rõ của ngọn núi và mặt trời.

Ở tầng cao, gió là một yếu tố cản trở. Với ống kính tiêu cự lớn, rung động rất nhỏ cũng có thể làm khung hình thay đổi. Anh phải cố định thiết bị và liên tục kiểm tra lại vị trí trước khi mặt trời xuống thấp.

Khoảng 18h ngày 3/9, thời điểm chờ đợi từ lâu xuất hiện. Mặt trời bắt đầu hạ nhanh về phía đường chân trời.

"Tôi chỉ có khoảng 3 phút để thực hiện loạt ảnh", anh nói.

Anh Hoàng Anh liên tục bấm máy, chụp khoảng 300 tấm. Sau đó, anh chọn ra khoảnh khắc mặt trời nằm gần chính giữa phía sau đỉnh Ba Vì. Theo anh, vị trí lệch khoảng 100 m là đủ khiến khung hình không đạt yêu cầu khi sử dụng tiêu cự lên tới 1.200 mm.

"Bức ảnh đáng lẽ được thực hiện vào ngày 2/9, nhưng góc mặt trời từ vị trí căn hộ chưa trùng với đỉnh núi. Mỗi hôm, ở cùng một thời điểm, mặt trời sẽ lệch dần về bên trái một chút, khoảng cách tương đương với độ to của mặt trời. Vì vậy phải đến ngày 3/9 tôi mới có được đúng góc này", anh giải thích.

Anh Hoàng Anh tính toán mặt trời đi qua vị trí tương ứng với đỉnh Ba Vì khoảng 2 lần mỗi năm, vào tháng 3 và tháng 9. Tuy nhiên, việc có thể ghi hình hay không còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Theo anh, tháng 3 thường khó chụp hơn do thời tiết miền Bắc nhiều mây, trong khi tháng 9 có nhiều ngày trời quang. Vì vậy, khoảng thời gian sát Quốc khánh trở thành một trong những thời điểm anh đặc biệt chú ý.

Đam mê khung hình siêu xa

Anh Hoàng Anh bắt đầu chụp ảnh từ năm 2024. Công việc kiến trúc giúp anh có nền tảng về bố cục, ánh sáng và hình khối. Nhiếp ảnh đến với anh từ những chuyến đi.

Thay vì tập trung vào ảnh kiến trúc, anh đặc biệt quan tâm đến ảnh tầm xa, những bức ảnh sử dụng ống kính có tiêu cự rất lớn (super tele) để ghi lại các chủ thể ở khoảng cách địa lý lớn.

"Bức ảnh tiêu cự lớn cho ra nhiều góc nhìn rất đặc biệt", anh nói.

Với loại ảnh này, khoảng cách giữa người chụp và chủ thể có thể lên tới hàng chục km. Những vật thể vốn ở rất xa nhau trong thực tế có thể xuất hiện gần nhau trong cùng một khung hình nhờ hiệu ứng nén không gian của ống kính tele.

Để có được góc chụp như mong muốn, anh Hoàng Anh thường phải tính toán trước vị trí đứng, khoảng cách, tiêu cự, hướng di chuyển của mặt trời hoặc mặt trăng và điều kiện thời tiết.

Trong những tháng mùa hè, gần như ngày nào anh cũng chụp hoàng hôn Hà Nội. Việc lặp lại cùng một góc chụp giúp anh theo dõi sự thay đổi của mặt trời qua từng ngày, đồng thời tìm những điều kiện ánh sáng phù hợp.

 

 

 


Một số khoảnh khắc "săn" mặt trời và mặt trăng của anh Hoàng Anh.


Mặt trăng cũng là một trong những chủ thể anh Hoàng Anh thường tìm kiếm. Anh từng ghi lại mặt trăng phía sau tượng Phật trên đỉnh Fansipan từ khoảng cách khoảng 11 km.

Một lần, anh thử đưa mặt trăng vào đúng vị trí phía sau tượng nhưng thất bại vì trời quá tối, không thể xác định chính xác vị trí chủ thể. Kết quả, mặt trăng lệch khoảng 200 m so với tính toán.

Một trong những lần phải kiên trì nhất là khi anh chụp mặt trời mọc phía sau tượng A Di Đà tại chùa Phật Tích (Bắc Ninh). Khoảng cách từ vị trí chụp tới tượng chỉ khoảng 2 km, nhưng để tìm được đúng góc, Hoàng Anh phải dậy từ 4h, chạy xe tới Bắc Ninh trong 5 ngày liên tiếp. Đến ngày thứ 6, anh mới ghi được khoảnh khắc mong muốn.

Theo anh Hoàng Anh, chụp những bức ảnh này không chỉ cần thiết bị phù hợp mà còn đòi hỏi người chụp phải kiên nhẫn và chấp nhận thử lại nhiều lần. Một sai lệch nhỏ về vị trí hoặc thời gian cũng có thể khiến toàn bộ tính toán trước đó không còn chính xác.

Khoản đầu tư cho thiết bị vì thế cũng không nhỏ. Anh Hoàng Anh ước tính tổng giá trị hệ thống máy ảnh, ống kính và các thiết bị phục vụ việc chụp ảnh của anh khoảng 200 triệu đồng.

Dù là kiến trúc sư, anh Hoàng Anh không xem ảnh kiến trúc là hướng theo đuổi chính. Theo anh, thể loại này thường sử dụng các ống kính góc rộng, khoảng 12-14 mm, trong khi sở thích của anh lại nằm ở những tiêu cự 600-1.200 mm.

"Thời gian cũng có hạn nên thỉnh thoảng, tiện tôi mới chụp kiến trúc, còn lại không theo đuổi nhiều", anh cho biết.


Hà Vi
Ảnh: NVCC

Nguồn: zingnews.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.