Chuyên mục
Chỉ một nước đi, ông Putin khiến đồng minh Navalny rã đám

Chỉ một nước đi, ông Putin khiến đồng minh Navalny rã đám

Thứ bảy 01/05/2021 05:47 GMT + 7

Các nhóm đồng minh của ông Navalny đã tuyên bố giải tán để bảo vệ các nhà hoạt động đối lập tại Nga.

Mới đây, ông Leonid Volkov, người được mệnh danh là "cánh tay phải" của ông Navalny đang sinh sống ở nước ngoài nhưng lại điều phối các chi nhánh của mạng lưới đối lập tại Nga tuyên bố giải tán.

 


Nga xóa bức ảnh nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny.


Mạng lưới của chính trị gia đối lập Nga Alexey Navalny đã tuyên bố giải tán gần đây sau khi nhận một phán quyết của tòa án rằng tổ chức của ông này có thể bị liệt vào danh sách "tổ chức cực đoan" và bị cấm hoạt động vĩnh viễn.
 
Ông Volkov giải thích rằng việc giải tán mạng lưới là để "bảo vệ" cho các thành viên của họ, vì những người này có thể sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự nếu tổ chức của Navalny bị liệt vào danh sách các nhóm "cực đoan".

"Chúng tôi không thể hoạt động trong điều kiện như vậy. Chúng tôi chuẩn bị chính thức giải thể mạng lưới trụ sở của Navalny", ông Volkov cũng tiết lộ rằng họ sẽ không mở lại mạng lưới của Navalny, mà thay vào đó những "chi nhánh" của tổ chức ở các địa phương sẽ hoạt động độc lập sau khi giải thể.

Điều này có nghĩa cho tới khi ông Navalny mãn hạn tù 2 năm 8 tháng thì các nhóm đối lập khó có cơ hội trở lại hoạt động như trước.

 

Theo BBC, trên khắp nước Nga, các nhân viên từng làm việc cho mạng lưới của ông Navalny đã gấp rút dọn dẹp văn phòng của họ, đồng thời xóa các tài khoản và cuộc trò chuyện trên mạng xã hội.

Ở Văn phòng của ông Navalny tại St. Petersburg, các cánh cửa nơi những người ủng hộ xếp hàng quanh khu phố cách đây 4 năm khi chính trị gia này đến thị trấn để mở trụ sở khu vực đầu tiên của mình, giờ không có dấu hiệu nào cho thấy đội của ông đã từng ở đó. Cửa trước văn phòng của họ đóng kín. Bên trong chỉ có một vài chiếc ghế, một giá treo áo khoác và một chiếc máy in bám đầy bụi.

Trước đó, Văn phòng Công tố Moscow đã yêu cầu mạng lưới của ông Navalny phải bị liệt vào danh sách các tổ chức cực đoan, cùng với đó là hai tổ chức khác liên quan đến chính trị gia đối lập này: đó là Tổ chức Chống Tham nhũng và Tổ chức Bảo vệ Quyền Công dân.

Các nhóm khác trong danh sách "theo chủ nghĩa cực đoan" bao gồm các tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng Al-Qaeda và Taliban, và phong trào dân tộc chủ nghĩa Ukraine Right Sector.

"Dưới vỏ bọc là các khẩu hiệu tự do, các tổ chức này đang gây mất ổn định tình hình xã hội và chính trị xã hội tại Nga", theo tuyên bố của văn phòng công tố Moskva.

Đầu tuần này, Tòa án thành phố Moscow đã chính thức đình chỉ hoạt động của hai tổ chức liên quan đến Navalny, trong khi văn phòng công tố Moscow đã yêu cầu trụ sở của Navalny ngừng hoạt động và nghiêm cấm tổ chức này tổ chức các sự kiện hoặc đăng bất kỳ nội dung mới nào lên mạng.

Ông Navalny hiện đang chịu án tù 2 năm 8 tháng. Ông đã tuyên bố ngừng tuyệt thực sau 2 tuần, để phản đối với việc bị đối đãi phân biệt trong nhà tù.

Mục tiêu ban đầu của ông Alexei Navalny khi tuyệt thực là nhằm yêu cầu được chăm sóc y tế kỹ càng hơn. Ông Navalny đưa ra thông báo vào ngày tuyệt thực thứ 24 của mình, sau khi một công đoàn y tế ủng hộ ông, cũng là nơi từng điều trị cho ông, kêu gọi ông nên bắt đầu ăn uống trở lại, nếu không sẽ có nguy cơ tử vong.

Khi tình hình sức khỏe của ông ngày càng xấu đi, một phần do giới chức nơi giam giữ ban đầu không chấp nhận đòi hỏi điều trị của ông, đã gây ra cuộc tổng công kích ngoại giao từ phương Tây nhằm khiến Moscow nhượng bộ.

Theo các nhà hoạt động nhân quyền tại Nga, ông Navalny dường như đã được chăm sóc cẩn thận nhưng không thực hiện đúng yêu cầu của bác sỹ.

Mới đây nhất, hôm 26/4, Sputnik đưa tin, một tòa án quận ở Vùng Vladimir của Nga đã nhận được 3 đơn kiện từ nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny chống lại nhà tù nơi ông này đang thụ án 2 năm rưỡi.

Theo đơn kiện, ông Navalny phàn nàn về việc bị thu hồi sách cá nhân, bị kiểm duyệt các tờ báo mà ông này được nhận và bị đưa vào hồ sơ ngăn chặn của nhà tù, danh sách các tù nhân được liệt vào dạng dễ bỏ trốn.

"Ông ấy yêu cầu công nhận các quyết định của nhà tù là bất hợp pháp: Không cho ông ấy sử dụng các cuốn sách mà ông ấy đã mua, hành động của các nhân viên nhà tù IK-2 vì đã đưa ông ấy vào hồ sơ ngăn chặn như là một đối tượng dễ bỏ trốn, và sự kiểm duyệt các tờ báo mà ông Navalny đã nhận được vì một số tờ báo đã bị loại bỏ" - thông tin từ tòa án cho hay.

Được biết, các thẩm phán vẫn chưa thụ lý tài liệu để tiến hành tố tụng. Tòa án sẽ phải quyết định xem những vấn đề này có thuộc thẩm quyền của mình hay không và nếu có, liệu các yêu cầu bồi thường đã được nộp đúng cách hay chưa. 


Hải Lâm

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.