Chuyên mục
''Căng thẳng giữa các cường quốc đang ở mức cao lịch sử''

''Căng thẳng giữa các cường quốc đang ở mức cao lịch sử''

Thứ tư 26/04/2023 16:02 GMT + 7

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an.


Với tư cách Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an tháng 4 này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chủ trì cuộc họp thảo luận về nhiều vấn đề lớn trên thế giới.

Một trong những nội dung quan trọng được đề cập là cách thức làm cho chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn thông qua việc bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc.

 

Ông Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.


Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, thế giới đã đạt đến ngưỡng nguy hiểm giống như thời Chiến tranh Lạnh, thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn. Tình hình trở nên tồi tệ hơn với sự mất niềm tin vào chủ nghĩa đa phương.

Theo Ngoại trưởng Nga, thiểu số các nước phương Tây không được phép lên tiếng thay cho toàn thể nhân loại mà cần tôn trọng tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế. Ông cáo buộc các nước phương Tây đang hủy hoại toàn cầu hóa và bóp nghẹt chủ nghĩa đa phương.

“Hệ thống mà Liên Hợp Quốc là trung tâm đang rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc mà nguyên nhân chính là do một số quốc gia thành viên muốn thay thế luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc bằng một số trật tự dựa trên luật lệ. Chúng ta cần nói thẳng nói thật với nhau, không ai cho phép thiểu số các nước phương Tây được phép lên tiếng thay cho toàn thể nhân loại mà cần tôn trọng tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế. Bằng cách áp đặt trật tự dựa trên luật lệ, những người thực hiện đã bác bỏ nguyên tắc chủ chốt của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có vấn đề chủ quyền và quyền bình đẳng của mọi quốc gia.”

Chia sẻ quan điểm với Ngoại trưởng Nga, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, hợp tác đa phương là “trái tim, lẽ sống và tầm nhìn” của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này. Trong suốt 78 năm qua kể từ khi Liên Hợp Quốc được thành lập, hệ thống đa phương đã gặt hái được những thành tựu nổi bật.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa các cường quốc thời gian qua đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò của Liên Hợp Quốc. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cạnh tranh giữa các quốc gia là điều khó tránh khỏi song điều quan trọng là không được phép để cạnh tranh tước đi cơ hội hợp tác trong những vấn đề vì lợi ích chung.

“Chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng đan xen là chưa có tiền lệ. Kể từ khi thành lập Liên Hợp Quốc, hệ thống đa phương hiện nay đang ở trong tình trạng căng thẳng hơn bao giờ hết. Căng thẳng giữa các cường quốc đang ở mức cao lịch sử. Rủi ro xung đột do rủi ro hoặc tính toán sai lầm cũng vậy. Vì lợi ích chung, chúng ta không được phép để cạnh tranh giữa các quốc gia tước đi cơ hội hợp tác”.

Tại cuộc họp, đại diện của nhiều nước cũng nêu bật tình trạng đối đầu gia tăng giữa nhiều quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hiện nay và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương, trong đó có vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an. Đại diện cho ý kiến này, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân nhấn mạnh: “Các biện pháp trừng phạt đơn phương do Mỹ và các quốc gia khác áp đặt một cách bừa bãi chỉ là để duy trì quyền bá chủ và ý thức hệ của họ. Hành động của các quốc gia này là không dựa trên cơ sở pháp lý. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự phát triển và tiến bộ của thế giới”.

Ngoài vấn đề chủ nghĩa đa phương và cải tổ Liên Hợp Quốc, cuộc họp của Hội đồng Bảo an cũng đề cập tình hình Trung Đông, đặc biệt là xung đột Palestine - Israel, việc xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, tình trạng xung đột tại Sudan…./.

 

Hồng Nhung

Nguồn: vov.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.