Chuyên mục
Bộ sưu tập đồ cổ trong phủ thờ Tổ rộng 1.000m2 của diễn viên hài Vượng râu
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bộ sưu tập đồ cổ trong phủ thờ Tổ rộng 1.000m2 của diễn viên hài Vượng râu

Thứ hai 02/10/2017 11:21 GMT + 7
Một trong số bảo vật đã cứu mạng sống Vượng râu và 16 người khác khi chiếc xe gặp nạn ở Thái Bình là bộ hoành phi câu đối thời vua Bảo Đại.

Mỗi dịp tháng 8 âm lịch hàng năm, đông đảo giới nghệ sĩ 2 miền Nam Bắc lại chuẩn bị tề tựu đông đủ về với lễ cúng Tổ nghiệp. Nếu như ở miền Nam có NSƯT Hoài Linh là người dành nhiều tâm sức mở phủ thì miền Bắc nghệ sĩ trẻ Vượng râu là một trong những người tự đứng ra lập phủ thờ Tổ nghiệp. 

Khu biệt phủ của diễn viên hài "Không sợ vợ" mang tên Thiên trường vọng phủ được anh xây dựng trong 7 năm. Chia sẻ về cơ ngơi thờ cúng Tổ nghề Vượng râu cho biết tổng diện tích khuôn viên hiện tại vào khoảng gần 1.000 m2 với 3 gian nhà chính thờ Tổ nghiệp, đức thánh Trần Nhân Tông, tam toà thánh mẫu và đức thánh Tản Viên.

Để làm nên được cơ ngơi này nam diễn viên đã tốn rất nhiều tiền của. Tuy không chia sẻ về giá trị cụ thể nhưng Vượng râu cho biết anh đổ không biết bao tiền của xuống mảnh đất này. Khoảng thời gian đầu anh đã phải bán xe ô tô chấp nhận đi xe máy suốt một năm trời từ Hà Nội về ngoại thành (Thạch Thất) để có kinh phí xây dựng công trình này.

Giá trị nhất trong quần thể biệt phủ là nhà thờ Tổ nghề với 3 pho tượng đồng được đúc tại Việt Nam nặng gần một tấn được bày trịnh trọng trong gian nhà trước. Cách bài trí kiến trúc cũng được Vượng râu thiết kế theo lối cổ mang đậm bản sắc làng quê Việt Nam.

Phía nhà sau cũng được nam diễn viên chú ý bài trí theo phong thuỷ với chó đá trấn trạch.

Tổng thể khu nhà được xây dựng hoàn toàn từ gỗ theo đúng thiết kế 3 gian của đồng bằng Bắc bộ. Gian nhà này là nơi anh tiếp khách và trưng bày bộ sưu tập đồ cổ yêu thích.

Tại đây anh lưu giữ rất nhiều cổ vật từ đồng hồ cổ, sập, tủ chè cho tới hoành phi câu đối. Số tiền Vượng râu bỏ ra cho bộ sưu tập này không quá lớn nhưng mỗi món đồ đều gắn liền với nhiều kỷ niệm khó quên.

Như bộ tủ và bàn ghế là những món đồ gia bảo được anh mang từ Nam Định lên Hà Nội trưng bày.

Kế đó là bộ sập bằng gỗ mít được anh thửa riêng để làm nơi ngồi tiếp khách và nghỉ ngơi.


Bộ hoành phi câu đối là món đồ từ thời Bảo đại của Lê triều công thần. Đây cũng chính là bảo vật đã cứu mạng sống anh và 16 người khác khi xe chở bộ câu đối này ra Hà Nội suýt gặp nạn ở Thái Bình. May mắn thay khi chiếc xe bắt đầu nghiêng sức nặng của những tấm gỗ đã giúp xe không bị lật úp.


Chiếc tủ chè cũng là món đồ được anh rất yêu thích và đánh giá là quý hiếm khi được anh mua lại từ con cháu cụ chánh tổng. Món đồ gia bảo này không phải cứ có tiền là mua được nhưng gia đình sở hữu đã ưu ái dành cho Vượng râu khi anh ngỏ lời vì vốn rất yêu mến những tiểu phẩm mà anh tham gia. Bộ sưu tập đồng hồ cổ cũng do một tay diễn viên hài mua tại nhiều nơi trên thế giới trong những lần lưu diễn nước ngoài.


Khu sân vườn được chăm chút với giếng nước sân đình thu hút nhiều du khách đến thăm quan.


Phía sân sau là bộ sưu tập cây cảnh của Vượng râu được anh bổ sung mỗi năm từ khi lập phủ. Diễn viên hài tiết lộ có lúc đổ vài chục đến cả trăm triệu mua cây về trồng trong vườn nhưng cũng có cây sống cây chết vì chưa biết cách chăm sóc phù hợp nên thường xuyên phải thay. Để duy trì vườn cây luôn xanh tốt mỗi tháng anh bỏ ra 10 triệu đồng tiền chăm bón.


Trong khu vườn Vượng râu sở hữu có những gốc cây hoa mộc trắng lâu năm.


Anh cũng chia sẻ trong số chim nuôi trong vườn có một chú cu gáy hoa mơ độc đáo mà số lượng có ở Việt Nam rất ít.

My Lan
Nguồn: danviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.