Chuyên mục
Bộ Ngoại giao Nhật Bản phản đối chuyến thăm Iturup của Tổng thống Nga

Bộ Ngoại giao Nhật Bản phản đối chuyến thăm Iturup của Tổng thống Nga

Thứ năm 13/08/2026 11:28 GMT + 7
Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã lên tiếng phản đối chuyến thăm đảo Iturup của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tokyo tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này cùng với ba đảo khác thuộc quần đảo Nam Kuril.

© Fotolia / Faula

 

Trong khi đó, những hòn đảo này đã được sáp nhập vào Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ Hai và theo lập trường của Moskva, chủ quyền của Liên bang Nga đối với các đảo này là điều không thể tranh cãi.


Nhật Bản gọi các đảo trên là “Lãnh thổ phương Bắc” hoặc “Bốn đảo phương Bắc”.


Thông báo phản đối được Bộ Ngoại giao Nhật Bản đăng trên tài khoản X chính thức.


Trong bài viết có tiêu đề “Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Motegi về chuyến thăm Iturup của Tổng thống Nga”, Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhắc lại lập trường của Tokyo về chủ quyền đối với đảo Iturup và các đảo còn lại.


“Hôm nay, tôi được biết qua các thông tin (trên truyền thông) rằng Tổng thống Nga Putin đã tới thăm Iturup. Bốn đảo phương Bắc, trong đó có Iturup. Về mặt lịch sử và theo luật pháp quốc tế, những hòn đảo này là những bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ chúng tôi. Nhật Bản cực lực phản đối chuyến thăm này” - Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ.

Quan hệ Nga - Nhật Bản trong nhiều năm qua bị phủ bóng bởi việc hai nước chưa ký hiệp ước hòa bình. Lập trường của Moskva là các đảo thuộc Nam Kuril đã được sáp nhập vào Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai và chủ quyền của Liên bang Nga đối với các đảo này là điều không thể tranh cãi.


Trước đó một ngày, Tổng thống Putin tuyên bố Nga từng sẵn sàng tìm kiếm giải pháp với Nhật Bản đối với vấn đề quần đảo Kuril, vốn đã được xác lập thuộc Nga trong các văn kiện quốc tế sau khi Chiến tranh thế giới thứ Hai kết thúc.


Theo Tổng thống Nga Putin, Nhật Bản có những yêu sách lãnh thổ đối với Nga liên quan đến quần đảo Kuril. Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề này đã được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế như một thực tế hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ Hai.


Tổng thống Liên bang Nga cho biết: “Nhưng ngay cả trong vấn đề này, Nga vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp nhằm ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản.”


Ông nhắc lại rằng ngay từ giữa những năm 1950, Liên Xô đã ký với Nhật Bản một tuyên bố mở đường cho việc ký kết hiệp ước hòa bình. Phía Nhật Bản cũng ký văn kiện này nhưng sau đó đã từ bỏ - Tổng thống Putin cho biết. Sau đó, Nga tiếp tục đáp ứng đề nghị từ Tokyo và nối lại đối thoại nhằm tìm kiếm con đường hướng tới một hiệp ước hòa bình.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.