Chuyên mục
Bi hài chuyện gái ế rủ nhau đi xem bói dịp Tết
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bi hài chuyện gái ế rủ nhau đi xem bói dịp Tết

Thứ năm 14/02/2013 06:07 GMT + 7
Tết đến, xuân về nhiều gái ế lại lục đục rủ nhau đi xem bói mong thoát kiếp... ế. Vì thế mà cũng lắm chuyện bi hài xảy ra.

“Kiếp trước cô không phải cá chép hay cây mà ế”

Lời thầy bói vừa dứt, Thúy cười rũ ra, cô vội phân trần: “Thầy ơi, có ai là cá chép hay cây đâu ạ. Bạn con nó muốn thoát kiếp F.A (forever alone ) ấy mà”. Thầy  trợn tròn mắt ngạc nhiên : “Ép ây là cái gì. Đã bảo kiếp trước cô là chim họa mi chứ cá chép hay cây đâu mà cứ hỏi mãi”. Thế là Thúy đành giải thích F.A là độc thân, một mình cho thầy hiểu. 

 

Gật gù một lúc thầy bảo: “Anh ngữ thầy chả biết, thầy chỉ quen tiếng Thánh thôi”. Rồi lầm rầm khấn vái, bấm đốt 10 đầu ngón tay, thầy hỏi Liên, bạn Thúy về tuổi, quê quán, nghề nghiệp rồi phán chắc như đinh đóng cột: “Ế là phải rồi, đang có người cõi âm theo, về mà cắt tiền duyên ngay không thì chết. Mà tôi nói cô hay, chả phải 1 thằng, những 2 thằng nó theo đấy. Vía nặng thế thảo nào chả ế”. Rồi giục mau mau về lo lễ vật để thầy cúng cho khiến Liên bủn rủn tay chân. 

Số là cô cũng xinh, ngoan, nhưng chỉ tội có đôi mắt buồn như sắp khóc nên chàng nào tới mon men làm quen cũng đều sợ tổn thương tâm hồn mong manh của người đẹp, còn chàng thì mới nghe “người đẹp khóc” đã chạy mất dép vì “em sợ lũ lụt mỗi khi cãi nhau lắm”. 

“Tuổi này hợp làm con dâu thầy”

Đang xì xụp khấn vái xin thầy cho thoát kiếp ế vì từ  lúc vào đại học đến giờ, Loan, nhân viên kế toán, Quận 1 bỗng nhận được tờ giấy nho nhỏ ghi chữ: “Lo ế làm gì, tuổi này hợp với con trai thầy đấy” khiến cô nàng tròn mắt ngạc nhiên. Chả là con trai út của thầy sinh năm 88, là Mậu Thìn nên thầy muốn kiếm vợ sinh năm 89 là kỷ tỵ cho “rồng rắn lên mây”. Thấy Loan cũng xinh xắn, dễ thương nên thầy bói muốn ưu ái chuyển thành con dâu cho nó thân mật. 

 

Được mớm lời trước, Loan sung sướng bỏ luôn buổi khấn vái đầy mùi nhang khói, quyết tâm về sửa sang sắc đẹp để hẹn hò café với con ông thầy bói. Loan lẩm nhẩm nghĩ : “Duyên ngay đây mà mình lại không biết sớm”. Nhưng đến khi gặp chàng thì cô thất vọng toàn tập bởi chàng chỉ cao vèn vẹn mét rưỡi, mắt lại ti hí và tóc nhuộm vàng hoe. 

“Gò má cao thế thằng nào chả chạy”

Vừa nghe thầy nói thế, Hiền Anh, nhân viên thư viện ở Quận 8 đã lo sợ hỏi thầy làm cách nào để chữa được cái  khuyết ấy cho nhanh để có chồng vì gái ế hay bị nhà trai lườm nguýt lắm. Thầy được dịp phán ngay: “Đi gọt thôi chứ không có cách trị đâu". 

Nghĩ chịu đau mà có được tấm chồng, Hiền Anh chào thầy rồi ra về, quyết tâm trùng tu nhan sắc. Vừa tới cửa thì thầy gọi ngay lại, bảo nhà người quen của thầy có làm thẩm mỹ gọt má, gọt cằm, con cứ đến đấy mà tìm, vừa an tâm vừa rẻ nhé. 

 

Mừng quýnh, ngay chiều hôm ấy Hiền Anh vội đi xuống Quận 2 đề sửa sắc đẹp. Ai dè cơ sở uy tín của người nhà thầy là phòng khám tư nhân ọp ẹp lại chẳng có gì bảo đảm cho cái gò má của mình sau khi gọt, tiền thì cũng rẻ thật, 20 triệu thôi nhưng “của rẻ là của ôi”, Hiền Anh sau khi đóng phí  500 nghìn vội chuồn thằng, chả thèm mơ mộng tới hết kiếp ế nữa. 

Nhiều cô gái văn phòng hàng ngày làm việc 8 giờ trên công sở, thời gian giao du bạn bè không nhiều nhưng không phải hiếm cơ hội, vì thế không nên quá vin vào bói toán để cầu mong tình yêu. Thử làm mới mình bằng trang phục phù hợp, chau chuốt tâm hồn và say mê công việc, tự khắc kiếp F.A sẽ lùi xa vì nhiều chàng trai tìm tới xin chết.
Nguồn: afamily.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.