Chuyên mục
Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Vừa tái đắc cử, Tổng thống Erdogan tuyên bố làm điều này với Nga, Ukraine tỏ bày mong muốn

Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Vừa tái đắc cử, Tổng thống Erdogan tuyên bố làm điều này với Nga, Ukraine tỏ bày mong muốn

Thứ hai 29/05/2023 10:55 GMT + 7

Ngày 29/5, sau khi giành chiến thắng sít sao trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan đã có bài phát biểu trước những người ủng hộ ở Ankara.

 

Ông Erdogan tái đắc cử vị trí Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau vòng 2 cuộc bầu cử gay cấn hôm 28/5. (Nguồn: Reuters)

 

Nhấn mạnh cuộc bầu cử là sự kiện "quan trọng nhất" đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong kỷ nguyên hiện đại, ông Erdogan kêu gọi: "Chúng ta nên cùng nhau đoàn kết và thống nhất. Tôi kêu gọi điều này với tất cả trái tim... Hôm nay...cả đất nước 85 triệu người đều giành chiến thắng".

Nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ "củng cố hơn nữa vị thế của đất nước bằng cách đầu tư vào lĩnh vực giao thông và năng lượng, vốn là cơ sở hạ tầng cơ bản để phát triển lên tầm thế giới".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp chúc mừng, trong đó đề cập dự án xây dựng trung tâm khí đốt quốc tế đặt ở Thrace, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Bulgaria. Ông Erdogan nhấn mạnh, Ankara sẽ thực hiện dự án này với Moscow và Thrace sẽ trở thành trung tâm như vậy.

Cũng trong thông điệp của ông Putin, nhà lãnh đạo "đánh giá cao đóng góp cá nhân" của ông Erdogan vào việc phát triển quan hệ hữu nghị Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực khác nhau".

Moscow cũng tái khẳng định sẵn sàng tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng về các vấn đề hiện tại trong chương trình nghị sự song phương, khu vực và quốc tế.

Bên cạnh Nga, lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng đã gửi lời chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử.

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng trên Twitter: "Chúng tôi mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích của hai nước, cũng như tăng cường hợp tác vì an ninh và ổn định của châu Âu".

* Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng chúc mừng ông Erdogan, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác an ninh giữa hai nước hiện nay.

Trên mạng xã hội Twitter, nhà lãnh đạo Anh thể hiện mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, từ phát triển thương mại đến giải quyết các mối đe dọa an ninh với tư cách là các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

* Cũng viết trên Twitter, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ: “Tôi mong đợi sẽ tiếp tục làm việc cùng ông Erdogan với tư cách là các đồng minh trong NATO về các vấn đề song phương và những thách thức chung toàn cầu”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Erdogan và gọi Thổ Nhĩ Kỳ là “một đồng minh và đối tác giá trị trong NATO”.

* Liên minh châu Âu (EU) và NATO, hai tổ chức mà Tổng thống Erdogan đã nhiều lần mâu thuẫn, cũng đã chúc mừng ông tái đắc cử.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên Twitter: "Tôi mong đợi việc tiếp tục xây dựng mối quan hệ EU-Thổ Nhĩ Kỳ. Điều quan trọng chiến lược đối với cả EU và Thổ Nhĩ Kỳ là nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ này, vì lợi ích của người dân chúng ta".

* Theo người phát ngôn Stephane Dujarric của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, nhà lãnh đạo chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tổ chức quốc tế này với và Thổ Nhĩ Kỳ.

Rạng sáng 29/5 (giờ Việt Nam), Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, với 99,43% số phiếu đã được kiểm, đương kim Tổng thống Erdogan đã giành chiến thắng với 52,14% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ Kemal Kilicdaroglu giành được 47,68% số phiếu bầu.

Phát biểu sau kết quả bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kilicdaroglu bày tỏ biết ơn tất cả hơn 25 triệu phiếu bầu của những người ủng hộ, đồng thời kêu gọi cử tri: "Hãy tiếp tục đấu tranh cho dân chủ… Tôi đã chiến đấu vì nó, tôi đã chiến đấu vì các bạn và sẽ tiếp tục làm việc này trong tương lai".

Bảo Minh

Nguồn: baoquocte.vn
36 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.