Chuyên mục
Ai sẽ châm ngòi nổ cho chiến tranh thế giới thứ 3
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ai sẽ châm ngòi nổ cho chiến tranh thế giới thứ 3

Thứ năm 17/10/2013 05:48 GMT + 7
Cuộc khủng hoảng Mỹ - Trung trong tương lai có thể xảy ra sẽ châm ngòi cho sự bất ổn định không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới. Và rất có thể nó sẽ là ngòi nổ cho chiến tranh thế giới thứ 3.

 

Lập trường của Mỹ về các vấn đề hàng hải gây tranh cãi liên quan đến Trung Quốc và các nước láng giềng có một chút bối rối : Washington vẫn trung lập trong vấn đề quyền sở hữu và khẳng định về việc giải quyết hòa bình các vấn đề, nhưng tái khẳng định cam kết của mình để hỗ trợ đồng minh trong trường hợp một cuộc xung đột .

Cán cân sức mạnh quân sự hạt nhân và thông thường so với Trung Quốc thì Mỹ mạnh hơn nhiều. Nếu mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ rơi vào cuộc xung đột, lợi thế rất lớn thuộc về Mỹ. Nhận ra những lợi thế của Washington, Bắc Kinh đang gia tăng sự phát triển và hiện đại hóa quân đội của mình.

Thực tế là cả hai bên có vũ khí hạt nhân sẽ giúp tránh khả năng sử dụng của nó. Trong thực tế, nếu các vũ khí hạt nhân chỉ đóng một vai trò trong các cuộc khủng hoảng Mỹ- Trung Quốc sẽ rất ổn định và họ không cần phải lo lắng quá nhiều . Nhưng lực lượng vũ trang truyền thống của hai nước đang làm phức tạp thêm tình hình, phá hoại sự ổn định của răn đe hạt nhân.

Cuộc khủng hoảng của Mỹ và Trung Quốc có thể là những cuộc đụng độ nguy hiểm hơn thời kỳ chiến tranh lạnh vì kênh thông tin liên lạc giữa các quan chức Bắc Kinh và Washington không thật sự đáng tin cậy. Sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, Liên Xô và Hoa Kỳ đã công nhận tầm quan trọng của kênh thông tin trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo của họ, thiết lập một đường dây nóng Moscow - Washington. Trong năm 1998, Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng đã thiết lập một đường dây nóng giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất. Nhưng Nhà Trắng không thể liên lạc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc một cách kịp thời sau khi vụ đánh bom đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade năm 1999 và sự cố với các máy bay do thám vào năm 2001.

Thất bại của Trung Quốc sử dụng đường dây nóng có thể hiểu là sự miễn cưỡng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Sự chậm trễ cũng có thể nói về sự phức tạp của phối hợp chính sách, bởi vì Trung Quốc  tổ chức chính quyền không giống Mỹ.

Sự chậm trễ trong thông tin liên lạc trực tiếp có thể là một giai đoạn đầu quan trọng của cuộc khủng hoảng sắp diễn ra.

Thay vào đó, thông tin liên lạc giữa hai nước ban đầu sẽ được giới hạn tuyên bố công khai sớm hoặc tín hiệu im lặng của truyền thông qua hành động. Nhưng công khai các phản ứng đối với hai chính quyền lại khác nhau, và niềm đam mê yêu nước ở Trung Quốc hay Mỹ, cũng như áp lực của các đồng minh có thể đẩy phía bên kia có thể có một lập trường tích cực hơn được coi là đủ. Trong trường hợp không có thông tin liên lạc trực tiếp và bí mật, hai nước sẽ không thể thảo luận về đề nghị chính trị nhạy cảm. Họ cũng sẽ không thể chia sẻ thông tin rằng sẽ làm mát sự leo thang khủng khiếp của cuộc xung đột.

Thông tin liên lạc thông qua hành động cũng là vấn đề, vì nó rất dễ bị hiểu nhầm hơn là khi điện đàm. Các nhà phân tích Trung Quốc dường như đánh giá quá cao sự dễ dàng khi họ gửi một tín hiệu thông qua hành động quân sự và đánh giá thấp nguy cơ leo thang như một kết quả của một thông điệp đọc không chính xác.

Ví dụ, các nhà phân tích Andrew Erickson và David Young đã thu hút sự chú ý đến các ấn phẩm quân sự của Trung Quốc, trong đó đề xuất sử dụng các tên lửa chống tàu của Trung Quốc đối với tàu sân bay Mỹ. Một số nhà tư tưởng quân sự của Trung Quốc cho rằng Trung Quốc có thể gửi một tín hiệu nổ súng cảnh báo gần một tàu sân bay đang di chuyển, và thậm chí có thể bắn phá đài chỉ huy của tàu sân bay mà không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của con tàu.

Nhưng, như Owen Cottier, ngay cả những hệ thống tên lửa chống tàu chính xác nhất cũng có một số sự không chắc chắn về độ chính xác. Do đó, loạt đạn nhỏ như vậy có thể gây ra rủi ro tổn hại nghiêm trọng, và sự leo thang do đó ngoài ý muốn.

Yếu tố quan trọng cuối cùng mà làm cho cuộc khủng hoảng Mỹ- Trung Quốc là nguy hiểm hơn chiến tranh lạnh –vấn đề địa lý. Chiến tranh lạnh đã được tập trung ở đất liền, đặc biệt là ở trung tâm châu Âu, và một cuộc đối đầu trong tương lai giữa Mỹ và Trung Quốc gần như chắc chắn là từ biển.

Các cơ hội của cuộc khủng hoảng Mỹ- Trung Quốc trong những năm tới là thấp, nhưng không phải là không đáng kể, và họ đang quan tâm đến nhiều hơn và nhiều hơn nữa, kể từ khi những rủi ro của một cuộc xung đột như vậy đang ngày càng tăng.

Mặc dù thực tế là nó sẽ rất khó để loại trừ khả năng đối đầu, Mỹ và Trung Quốc , hai nước có thể làm nhiều hơn để giải quyết các cuộc khủng hoảng và có khả năng ổn định tình hình.

Các nhà lãnh đạo ở Washington có thể giàu kinh nghiệm của mình trong việc quản lý rủi ro so với các đối tác Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp chính sách. Ngoài ra, Hoa Kỳ cần phải nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng đường dây nóng hiện tại cho nhanh chóng, thông tin liên lạc trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của các quốc gia trong cuộc khủng hoảng.

Điều cần thiết bây giờ là Trung Quốc và Mỹ phải tăng cường hợp tác quân sự đang còn khiêm tốn của họ.

Không ảnh hưởng đến sự rò rỉ bí mật quan trọng nhưng để tăng sự quen thuộc với các hệ thống và thực hành quân sự của nhau, sẽ làm giảm nguy cơ leo thang vô ý phát sinh trong một cuộc giao tranh.

Vấn đề thu được từ Washington và Bắc Kinh để giải quyết cuộc khủng hoảng trong tương lai sẽ không được dễ dàng. Kết quả là, cuộc khủng hoảng Mỹ- Trung trong tương lai có thể xảy ra sẽ châm ngòi cho sự bất ổn định không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới. Và rất có thể nó sẽ là ngòi nổ cho chiến tranh thế giới thứ 3.
Nguồn: tinmoi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.